Hại gan vì thuốc giải độc gan

Thứ ba, 12/04/2016 08:13

Nghĩ rằng thuốc giải độc gan lành tính, vô hại, nhiều người đã sử dụng từ ngày này qua tháng kháng mà không biết rằng mình đang đầu độc lá gan của bản thân.





Giải độc gan = trị bách bệnh?



Thấy chồng mình - trưởng phòng kinh doanh của một công ty nội thất thường xuyên phải đi bia rượu, gặp gỡ khách hàng, chị Vũ Thị Hiền (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nảy ra sáng kiến mua thuốc giải độc gan về cho anh uống.


Chị tâm sự: “Ông ấy bia rượu như nước lã, gan nào nó chịu nổi. Cũng vì nóng gan mà người lúc nào cũng ngứa ngáy, mụn nhọt. Có đêm đang ngủ, tôi giật mình tỉnh giấc vì thấy ông ấy cứ luôn tay gãi, hết tay đến chân, hết lưng đến bụng, nói chung là nhìn như khỉ múa võ. Rồi, tôi quyết định mua thuốc giải độc gan về cho chồng uống để thanh nhiệt cơ thể.


Nghe nhiều người nói, loại thuốc này công thức toàn thảo dược, có thể dùng dài ngày mà không gây tác dụng phụ nên cũng yên tâm phần nào. Lúc đầu dùng cũng thấy ông ấy đỡ ngứa ngáy hơn, song mấy hôm nay lại thấy ông ấy có vẻ uể oải, chán ăn. Kiểu này lại phải tăng liều thôi”.



Khác với chị Hiền, chị Mai Thu Quỳnh (Q3. TPHCM) lại tìm đến thuốc giải độc gan với lý do làm đẹp. Số là thời gian gần đây mặt chị mọc rất nhiều mụn trứng cá. Đầu tiên chỉ là vài mụn nhỏ li ti trên trán, nhưng sau đó nó lan dần xuống hai gò má.


Suy đi nghĩ lại, chị cho rằng có thể là do chuyến công tác ở Ấn Độ vừa qua, phải ăn nhiều thực phẩm cay, nóng, ngọt nên gan giải độc không kịp, khiến mụn có cơ hội sinh sôi. Vậy là sau khi tham khảo ý kiến của người bán thuốc đầu xóm, chị mua cả tá thuốc giải độc gan về dùng với hi vọng mụn có thể thuyên giảm phần nào. Tuy nhiên, đã gần nhiều tháng trôi qua nhưng mặt chị vẫn thế. Không những vậy, cơ thể lại thấy mệt mỏi, ngứa ngáy nhiều hơn.




Ảnh minh họa


Giải độc gan là gì?



Theo BS. Lê Quang Lộc (Nguyên trưởng Liên khoa, Trưởng Phòng khám Da liễu, BVĐK Xanhpon, Hà Nội): Gan là bộ phận vô cùng quan trọng của cơ thể. Nó là cơ quan duy nhất có ngăn chặn các độc tố từ đồ ăn, thức uống hay khói, bụi... từ môi trường bên ngoài xâm nhập vào cơ thể.



Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là gan có thể loại bỏ mọi chất độc mà nó chỉ có thể “xử lý” một số lượng nhất định. Khi cơ thể tiếp xúc với những chất độc này quá nhiều, gan làm việc không xuể, chất độc sẽ tích tụ trong cơ thể, trước tiên là ở gan. Khi đó, chúng ta sẽ thấy xuất hiện nhiều biểu hiện khó chịu như: ngứa ngáy, nổi mề đay, mụn nhọt, chán ăn...




Lúc đấy, để cân bằng hoạt động của cơ thể nói chung và của gan nói riêng, người ta thường nghĩ đến việc giải độc gan. Hoạt động giải ở đây được hiểu nôm na là cách đào thải chất độc ra khỏi gan. Một khi gan khỏe thì cơ thể cũng khỏe. Do đó, giải độc gan còn được gọi là giải độc cho cơ thể.



Lạm dụng thuốc = tổn thương gan



Bởi gan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như: như chuyển hóa thức ăn thành dinh dưỡng, tạo mật, cân bằng các nội tiết tố, thanh lọc máu, chống lại sự nhiễm trùng... nên giải độc gan có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, lạm dụng việc này lại gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.



Trước nay, nhiều người vẫn có suy nghĩ: khi cơ thể gặp những biểu hiện như chán ăn, mẩn ngứa, mụn nhọt, chỉ cần uống thuốc giải độc gan là khỏi. Tuy nhiên, theo BS Lộc, nổi mề đay còn có thể là do dị ứng với thuốc, đồ ăn..., mụn nhọt là do viêm nang lông, do dị ứng mỹ phẩm... Thế nên, nếu không làm rõ nguyên nhân gây ra các biểu hiện khó chịu này mà cứ vô tư mua thuốc giải độc gan về uống thì bệnh không những không đỡ mà còn làm hại đến gan.



Theo lý giải của BS Lộc, nếu gan đang khỏe mạnh bình thường, tự nhiên bạn đưa thêm một lượng thuốc vào sẽ khiến gan phải hoạt động nhiều hơn để xử lý chỗ thuốc đó. Tình trạng này kéo dài, gan sẽ bị quá tải và gây ra nhiều tác dụng phụ. Chính vì vậy, dù là thuốc bổ cũng không được dùng tùy tiện mà cần tuân theo hướng dẫn của những người có chuyên môn.



Đặc biệt, nhiều người nghĩ nếu uống nhiều rượu thì chỉ cần uống thuốc giải độc vào là có thể bảo vệ được lá gan. Tuy nhiên, dù thuốc này chỉ có tác dụng thanh nhiệt tạm thời. Và chắc chắn, lá gan của bạn không thể khỏe được nếu như tình trạng “uống rượu bia như nước lã” vẫn tiếp tục tiếp diễn.



Bên cạnh sử dụng các loại thuốc giải độc gan có bán tại các quầy thuốc, không ít người còn tự ý cắt thuốc nam uống cho mát. Tất nhiên, nếu cắt ở những cơ sở uy tín và sử dụng trong một thời gian nhất định thì sức khỏe cơ thể cũng có thể cải thiện một phần, song nếu quá lạm dụng, nó sẽ khiến gan bội thực. Đặc biệt, việc sử dụng thuốc của những thầy lang không được chứng nhận về chuyên môn còn là nguyên nhân khiến gan bị tổn thương.



Vẫn theo BS Lộc, bất cứ loại thuốc nào, dù là thuốc bổ vẫn gây ra những tác dụng phụ nếu lạm dụng hay sử dụng không đúng lúc, đúng chỗ. Thuốc giải độc gan cũng vậy. Thế nên, đừng đánh đổi sức khỏe của mình bằng những suy đoán vu vơ.
Theo An Châu - Sức khỏe gia đình