Các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã tìm ra hệ thống phòng thủ của cơ thể được kích hoạt khi virus HIV tấn công một tế bào, và điều này sẽ giúp ngăn chặn virus phát triển không kiểm soát như thế nào. Phát hiện mới có thể được sử dụng giúp hệ thống miễn dịch tự bảo vệ nó hiệu quả hơn chống lại HIV.
Cơ thể tự bảo vệ chống lại HIV
Các nghiên cứu về người bị nhiễm HIV được đăng ký tới mức độ "kích hoạt quá mức" về hệ miễn dịch, góp phần vào sự phát triển của bệnh AIDS. Nhưng hiện nay còn hạn chế thông tin về cách hệ thống miễn dịch có khả năng theo dõi virus HIV, chính xác hơn là các phản ứng tích cực và tiêu cực nào được dẫn đến trong hệ thống miễn dịch. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần cung cấp thông tin liên quan trên, làm nền tảng mới cho các nghiên cứu tiếp theo.
"Chúng tôi đã thành công trong việc tìm kiếm protein trong các tế bào nhận ra sự lây nhiễm HIV, cũng như phát hiện sự tấn công của virus. Đồng thời, chúng tôi có thể chứng minh sự nhận diện kích hoạt các phản ứng phòng thủ đầu tiên trong cơ thể như thế nào, do đó ức chế được virus trong việc biến các tế bào thành nhà máy sản xuất virus không thể kiểm soát. Thông tin này mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về cơ chế lây nhiễm HIV và làm cơ sở cho một số nghiên cứu mới, giúp cho việc cải thiện điều trị hiệu quả hơn", Phó Giáo sư tại Đại học Aarhus, Martin Roelsgaard Jakobsen cho biết.
Hỗ trợ hệ thống miễn dịch
Các nhà nghiên cứu trên thế giới đã trải qua nhiều năm làm việc để phát triển thuốc ức chế sự phát tán của virus. Nghiên cứu mới này là rất quan trọng bởi vì nó là một trong những bước tiến đầu tiên trong lĩnh vực này, tập trung vào hệ thống miễn dịch bẩm sinh. Phần này của hệ miễn dịch là bẩm sinh và là nghiên cứu đầu tiên, được kích hoạt khi chúng ta bị tấn công bởi một sự tác động lây nhiễm. Phần thứ hai của hệ thống miễn dịch – sự thích nghi - được kích hoạt trước tiên ở giai đoạn sau. Đây cũng là hệ thống có thể bị ảnh hưởng bởi vắc xin. Do đó, nghiên cứu về HIV hầu như chỉ tập trung vào khả năng thích ứng miễn dịch trong các nỗ lực để phát triển một loại vắc xin HIV.
Tuy nhiên, những phát hiện mới cho thấy rằng giải pháp giúp điều trị tốt hơn phải được tìm thấy trong hệ thống miễn dịch bẩm sinh.
“Nếu chúng ta có thể hiểu được các hoạt động bảo vệ cũng như có hại của hệ miễn dịch trong suốt quá trình lây nhiễm HIV, chúng ta có thể sử dụng thông tin này để hạn chế các chức năng có hại và kích thích các hoạt động phòng thử. Càng có nhiều thông tin, chúng ta càng được trang bị tốt hơn để có thể phát triển phương pháp điều trị chống virus mới. Kết quả từ nghiên cứu này chắc chắn là một bước đi đúng hướng”, Martin Roelsgaard Jakobsen nói. |