Chương trình tuyên truyền "HIV/ AIDS" lồng ghép " Dân ca, ví dặm" vào tiểu phẩm của Y tế trường TH Đức Hương

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HIV/ AIDS

I. Gồm các phần:


  1. 1. Ổn định tổ chức.
  2. 2. Văn nghệ chào mừng
  3. 3. Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
  4. 4. Tổ chức hoạt động: Gồm 2 phần

4.1. Phần thi tìm hiểu kiến thức về HIV/ AIDS và cách phòng chống.
4.2. Phần tiểu phẩm tuyên truyền HIV/ AIDS.

  1. 5. Phát biểu, đóng góp ý kiến của đại biểu.
  2. 6. Bế mạc
  3. 7. Tọa đàm tại văn phòng.

II. Thi tìm hiểu kiến thức HIV/AIDS và cách phòng chống.

  1. Mục tiêu: Tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh, giúp các em có cơ hội giao lưu, tìm hiểu kiến thức về HIV/ AIDS và cách phòng chống.
  2. Hình thức tổ chức:

- Gồm 2 đội, 2 đội sẽ tìm ra đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.
- Đội nào ra tín hiệu trước sẽ được quyền trả lời, không được ra tín hiệu trước khi chưa đọc xong câu hỏi, nếu phạm luật sẽ mất quyền trả lời. Thời gian để suy nghĩ trả lời mỗi câu là 15 giây, nếu sai sẽ phải nhường quyền trả lời cho đội kia.
- Tổng có 10 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 10 điểm, nếu trả lời mỗi câu sai sẽ bị trừ đi 5 điểm. Tặng ban đầu cho mỗi đội là 20 điểm.
- Kết quả cuộc thi: Đội nào có số điểm cao hơn, phần thắng sẽ thuộc về đội đó.

  1. Nội dung kiến thức:


Câu hỏi 1: HIV là gì ?
a, Là một loại vi rút, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm giảm khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể bị suy giảm.
b, Là một loại vi rút, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm tăng khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể đó.

Đáp án : a.

Câu hỏi 2 : Tất cả những người bị nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS. Đúng hay sai ?
a, Đúng
b, Sai

Gợi ý trả lời : Hầu hết những người nhiễm HIV sẽ dẫn đến AIDS. Nói cách khác AIDS là giai đoạn cuối cùng của quá trình nhiễm HIV.
Đáp án : a.

Câu hỏi 3 : HIV có thể lây truyền qua đường nào sau đây ?
a, Đường máu
b, Đường tình dục
c, Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con.
d, Cả 3 ý trên.

Gợi ý trả lời : HIV có trong máu và các dịch tiết của cơ thể như: tinh dịch của nam, dịch tiết âm đạo của nữ và sữa mẹ. Vì vậy, HIV có thể lây truyền qua ba con đường chính:
Quan hệ tình dục.
Qua tiếp xúc với máu khi dùng chung bơm kim tiêm và các dụng cụ xuyên chích qua da mà chưa được tiệt trùng đúng cách, và truyền máu không đảm bảo.
Qua đường từ mẹ sang con trong quá trình mang thai, sinh nở và cho con bú. Nếu mẹ nhiễm HIV thì tỷ lệ truyền sang con là 43%.
Đáp án : d.

Câu hỏi 4: Ý nào sau đây là sai ? HIV không lây qua:
a, Cầm tay
b, Học chung một lớp, ở chung một nhà.
c, Muỗi đốt
d, Dùng chung bàn chải đánh răng với người bị nhiễm HIV
e, Dùng chung đồ chơi.

Gợi ý trả lời : HIV không lây qua các tiếp xúc thông thường như:
Các giao tiếp hàng ngày như bắt tay, ôm hôn xã giao
Ở chung nhà, làm việc chung một cơ quan, học chung một lớp
Muỗi đốt.
Dùng chung các đồ đạc như điện thoại, trang thiết bị gia đình, văn phòng và các dụng cụ làm việc khác

  • Không dùng chung dụng cụ có thể dính máu như dao cạo, bàn chải đánh răng, kim châm,…

Đáp án : d.

Câu hỏi 5: Những người có thể bị nhiễm HIV:
a, Trẻ em
b,Namgiới
c, Những người sống ở thành phố
d, Ai cũng có thể bị nhiễm.

Gợi ý trả lời: Dù nam hay nữ, già hay trẻ, học sinh, sinh viên, nông dân hay công nhân, học vấn cao hay thấp, ở nông thôn, thành thị hay miền núi, ai cũng đều có thể bị nhiễm HIV nếu chúng ta có các hành vi không an toàn.
Đáp án : d.

Câu hỏi 6: Một người xét nghiệm máu một lần cho kết quả HIV âm tính(-), người đó chắc chắn không bị nhiễm HIV.
a, Chính xác
b, Chưa chính xác.

Gợi ý trả lời: Thường xét nghiệm máu 3 lần mới khẳng định 1 người có bị nhiễm hay không.
* Nếu kết quả xét nghiệm của một người là dương tính (+) thì có nghĩa người đó đã bị nhiễm HIV. Nhưng nếu là âm tính (-) thì người này có thể:
Không bị nhiễm HIV, hoặc
Đã bị nhiễm HIV nhưng đang trong giai đoạn ban đầu. Để biết chắc chắn có bị nhiễm hay không cần xét nghiệm lại sau 3 đến 6 tháng và trong thời gian này cần phải tránh các hành vi nguy cơ làm lây nhiễm HIV.
Đáp án : b

Câu hỏi 7: Ma túy là những chất kích thích tạo ra cảm giác ảo và gây nghiện. Vậy người sử dụng ma túy có dẫn đến bị nhiễm HIV không ?
a, Có thể
b, Không thể.

Gợi ý trả lời :
Người tiêm chích Ma Túy dễ bị nhiễm HIV và làm lây truyền HIV cho người khác khi họ dùng chung các dụng cụ tiêm chích chưa được tiệt trùng.
Khi bị phê thuốc, người nghiện thường mất tự chủ và dễ có hành vi tình dục không an toàn dẫn tới làm lây truyền HIV.
Đáp án : a

Câu hỏi 8 : Tác hại của HIV/ AIDS :
a, Kinh tế gia đình và xã hội giảm sút.
b, Gia đình lo lắng, hỗn loạn, nòi giống khó tồn tại.
c, Mất ổn định về chính trị , xã hội
d, Tất cả các ý trên.

Đáp án : d

Câu hỏi 9 : Để tránh lây nhiễm HIV cần thực hiện biện pháp nào sau đây ?
a, Không tiếp xúc trực tiếp với máu và các chế phẩm từ máu.
b, Không tiêm chích ma túy, dùng chung bơm tiêm.
c, Không quan hệ tình dục bừa bãi.
d, tất cả các biện pháp trên

Đáp án : d

Câu hỏi 10 : Theo bạn, trẻ em có thể tham gia phòng tránh HIV/ AIDS như thế nào ?
a, Tìm hiểu, học tập về các đường lây nhiễm và cách phòng tránh HIV/ AIDS.
b, Chủ động phòng tránh, y thức được các nguy cơ lây nhiễm HIV và có hành vi tự bảo vệ trước các nguy cơ đó.
c, Hướng dẫn bạn bè cách phòng tránh.
d, Bày tỏ tiếng nói, suy nghĩ, nhu cầu, vấn đề bức xúc của các em liên quan đến HIV/ AIDS.
e, Thực hiện tất cả các điều trên.

Đáp án : e


* CÂU HỎI DÀNH CHO KHÁN GIẢ :

Câu hỏi 1( dành cho HS) :
Nếu gia đình bạn em có người bị nhiễm HIV thì em có thái độ như thế nào đối với bạn em và người thân của bạn ?
a, Thông cảm, hỗ trợ, động viên.
b, Cùng chơi, không xa lánh
c, Cả 2 ý trên.

Đáp án : c

Câu hỏi 2( dành cho HS) :
Côn trùng có thể là côn trùng truyền HIV được không ?
a, Chỉ muỗi mới có thể làm lây truyền HIV.
b, Chỉ muỗi và gián mới có thể làm lây truyền HIV.
c, Có.
d, Không.

Đáp án : d


Câu hỏi 3( dành cho HS) : Hãy cho biết ngay phòng chống AIDS là ngày nào ?
a, Ngày 20/11
b, Ngày 22/ 12
c, Ngày 01/6
d, Ngày 01/12.

Câu hỏi 4 ( Dành cho nhân viên YT các trường) :
Đ/c hãy cho biết loại thuốc dùng để cai nghiện có tên là gì ? Sau khi uống thuốc cai nghiện, cần thời gian bao lâu để các triệu chứng khó chịu do nghiện giảm đi và cơ thể bắt đầu ổn định ?

Đáp án : Thuốc cai nghiện là Methadeno. Sau dùng thuốc từ 5-7 ngày : hầu hết các triệu chứng khó chịu giảm đi, cơ thể bắt đầu ổn định...

III. Phần thể hiện tiểu phẩm tuyên truyền :




Con nghiện bước ra sân khấu.

Con nghiện hát vè:
Ta đây là con nghiện
Khắc khoải máy năm rồi
Giờ chẳng có tiền tiêu
Nên ta phải làm liều
Dạm trẻ em nghiện hút
Trẻ em mà (ơ) nghiện hút

Anh: ( Bước tới con nghiện và nói): À! Anh đây rồi! Anh có mang cái hôm qua đi nữa không?

Nghiện nói: Có chứ em. Thế nào? Hôm qua em hít vào có thấy sảng khoái không?

Anh: Có em thấy trong người sảng khoái lắm anh ạ! Thuốc đó là thuốc gì vây hả anh?

Nghiện: Đó là thuốc bổ đấy em ạ! À, mà này hôm qua anh bảo em về trộm tiền bố mẹ mang cho anh, em có mang đi không?

Anh: Anh yên tâm đi, bố mẹ em có tiền mà và em còn biết chỗ cất tiền của bố mẹ.

Nghiện: Vậy thì tốt. Em thật thông minh!

Anh: Anh ơi, tiền nè!

Nghiện: Ồ tốt lắm...tốt lắm!

Anh: Anh cho em hít nữa đi...Thuốc đó là thuốc bổ thật hả anh?

Nghiện: Ừ, em có biết không?
Bố anh là bác sỹ
Có thuốc bổ mang về
Anh hút hít hả hê
Trông người anh khỏe mạnh
Người anh càng (ơ) khỏe mạnh.
Nói: Phải không em?

Nghiện nói: Nếu em cứ lấy tiền của bố mẹ thường xuyên mang đến cho anh, thì anh sẽ phục vụ em mãi mãi.

Nghiện dặn: Mà em đừng cho ai biết nhé! Chỉ có 2 anh em mình biết thôi, nhớ chưa?!!!

Anh: Dạ! Em nhớ rồi, em sẽ không cho ai biết đâu.

Nghiện: Thuốc bổ đây! Em hút đi!( Nghiện đưa thuốc cho Anh và nói):
Hôm sau anh cho em thuốc bổ nữa. Hôm nay anh quên không mang bơm tiêm, nhưng hôm sau anh nhớ phải mang nhiều tiền hơn hôm nay nhé.

Anh: Dạ!
( Nghiện và Anh đang hít nhóm bạn trên đường đi học về bắt gặp)

Nhóm bạn nói: - Ấy chết! Các bạn làm gì vậy? Á... chà..chà...
Hít ma túy phải không?

Nghiện( Thái độ lúng túng nói): Không phải. Không phải đâu...Đây là thuốc..thuốc bổ. Các em có dùng tí không?

Nhóm bạn( khoát tay từ chối) : Bọn em không dùng đâu.


  1. Thuốc bổ gì mà lại bột màu trắng như bột mì thế kia? Mà đốt lên lại hít bằng khói nữa chứ?
  2. À! Đúng là ma túy rồi.
  3. ( Chỉ vào con nghiện và nói) : Anh là tội phạm ma túy rủ rê người khác. Một tệ nạn dẫn đến HIV hủy hoại con người. Chúng em sẽ báo cáo với cấp trên.


( Nghiện sợ quá bỏ chạy còn lại Anh đứng trước sự ngỡ ngàng, lo sợ)

Nhóm bạn :

  1. Sao em lại tin vào kẻ xấu ? Người ấy lợi dụng nhà em giàu có lừa em để lấy tiền, rồi còn gieo mầm bệnh cho em nữa đấy.

Em có biết tác hại của ma túy không?
B( Hát dặm): Ma túy chất (ơ) gây nghiện
Làm sảng khoái (ơ) tinh thần
Nhưng tác hại dần (ơ) dần
HIV (ơ) xuất hiện
Bệnh “ ết ” liền (ơ) xuất hiện

B: Em hít mấy lần rồi?

Anh(Nói): Đây là lần thứ 2
Hát: Anh ấy cho em (ơ) thử
Trong người khỏe hơn (ơ) nhiều
Giúp việc mẹ thường (ơ) xuyên
Tinh thần vui(ơ) sảng khoái
Vui tinh thần (ơ) sảng khoái
Nói: Có sao đâu!!!

Nhóm bạn: Em đừng nghe kẻ xấu – Chứ ma túy là chất kích thích, mới đầu là vậy chứ về sau thì bị “HIV, ết” gì đó, không chữa khỏi đâu.
Em nghe này:
B.( Hát): Khi virut/ xâm nhập
Tế bào máu/ không còn
Người ốm yếu/ gây còm
Chân tay mồm lỡ loét
Rồi dân đến cái chết
Trong vòng chỉ ít năm
Công cha mẹ nuôi chăm
Công thầy cô dạy dỗ
Công cô thầy ...(ơ) dạy dỗ.

Anh: Nguy hiểm thế hả chị???


  1. Tôi nói cho em biết này:

Hát: Rồi đâm ra/ trộm cướp
Tệ nạn cứ/ dâng tràn
Để cuộc sống bình an
Hãy tránh xa ma túy
Xin đừng dùng (ơ) ma túy

Anh: Bây giờ em đã hiểu ra rồi
– Cảm ơn anh chị, may mà anh chị đến đúng lúc nếu không em bị kẻ xấu lợi dụng mà không biết và cuộc đời em bị hủy hoại rồi.

Nhóm bạn :
A. Em nhận ra rồi thì em và các anh chị đây cùng tuyên truyền cho mọi người biết để phòng chống HIV/ AIDS nhé!

A( Hát): Muốn cho cuộc sống bình yên (này).

Tất cả: Khoan, ơi hỡi.. hò khoan!

A: Ơ! Không chích ma túy, không dùng kim chung.

Tất cả: Khoan, ơi hỡi.. hò khoan!

A: Ơ..Đường máu lây nhiễm hàng đầu (này)
Qua đường sinh dục, mẹ sang con dễ dàng ( này)

Tất cả: Khoan, ơi hỡi.. hò khoan!

A: Thông tin nhắn gửi xóm làng (này)
Phòng chống lây nhiễm là của toàn dân ta (này)

Tất cả: Khoan, ơi hỡi.. hò khoan!

“Khoan hỡi.. hò khoan khoan...Ơi khoan.. hò khoan!
Khoan hỡi.. hò khoan khoan...Ơi khoan.. hò khoan!
Khoan hỡi.. hò khoan khoan...Ơi.. khoan... hò khoan!”
Cao Thị Thanh Huyền @ 10:45 16/11/2015
http://gdthhatinh.violet.vn/entry/sh...ry_id/11384343