Quan hệ tình dục đường miệng: mắc bệnh kinh hoàng

23/9/2014 10:00
Quan hệ tình dục bằng miệng là hình thức dùng miệng tiếp xúc với bộ phận sinh dục để kích thích tạo khoái cảm cho cả hai bên. Nhưng các bạn cần biết việc quan hệ bằng miệng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ bệnh tật nguy hiểm.
1. Lậu hầu họng

Nhiều người, đặc biệt là các thanh niên trẻ tuổi thường lầm tưởng rằng quan hệ tình dục qua đường miệng là an toàn, tuy nhiên điều này chỉ đúng trong trường hợp tránh có thai ngoài ý muốn chứ không có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tinh dục. Trong các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì lậu là bệnh phổ biến với khả năng lây nhiễm mạnh nhất, khi quan hệ tình dục qua đường miệng với người bị bệnh lậu thì có thể dẫn tới lậu hầu họng (lậu miệng).



Triệu chứng lậu hầu họng ở nam giới và nữ giới là giống nhau, các triệu chứng thường xảy ra sau khi tiếp xúc với song cầu khuẩn lậu vài ngày, biểu hiện là đau họng, đau khi nuốt thức ăn, họng sưng đỏ, amidan mưng mủ. Các triệu chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với viêm họng thông thường.

Nhiều bệnh nhân khi mắc lậu hầu họng thì lại nhầm lẫn với viêm họng thông thường nên tự ý mua thuốc về điều trị, ngay cả bác sĩ cũng rất dễ chẩn đoán sai bệnh nếu chỉ soi đèn nhìn qua lớp niệm mạc hầu họng sưng tấy. Hậu quả là song cầu khuẩn kháng thuốc, ăn sâu vào họng, bệnh diễn biến nặng gây nhiều khó khăn cho quá trình điều trị.

2. Ung thư vòm họng





Nếu bạn oral sex với bạn tình có sẵn HPV trong miệng, bạn sẽ nhiễm HPV và ngược lại, họng cũng nhiễm HPV từ cơ quan sinh dục. Như mọi loại virut khác, không phải ai mắc virut HPV cũng bị ung thư, chỉ những người có thể trạng yếu, thường xuyên bị stress, hệ miễn dịch suy yếu, khiến virut HPV phát triển thành bệnh ung thư tử cung hoặc ung thư vòm họng.

Trên thế giới, khoảng 1/4 bệnh ung thư miệng do vi-rút HPV, trong đó 25% ca bệnh xảy ra ở phụ nữ, thậm chí nhiều cô nàng chỉ mới 19 tuổi. Khảo sát cho thấy tỉ lệ người mắc bệnh ung thư vòm họng hiện nay đang có xu hướng tăng dần, số người chết vì ung thư vòm họng do quan hệ bằng miệng tăng cao hơn cả số người chết vì thuốc lá.

3. Nhiễm HIV

Mặc dù quan hệ bằng miệng an toàn hơn so với quan hệ qua âm đạo hoặc hậu môn nhưng vẫn có nguy cơ lây nhiễm căn bệnh thế kỷ này do oral sex. HIV có cả trong dịch tiết sinh dục nữ và dịch tiết sinh dục nam. HIV không lây truyền qua nước bọt nhưng nó có thể lây truyền qua các tổn thương của bệnh hoa liễu khi quan hệ bằng miệng như giang mai, herpes, lậu…

Nguy cơ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục bằng miệng tăng lên đáng kể khi vệ sinh răng miệng kém, có vết loét sinh dục hay có sự hiện diện của các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác.

4. Viêm gan B
Các bác sĩ chuyên gan cho biết, mặc dù tỉ lệ mắc bệnh viêm gan B qua con đường oral sex không nhiều nhưng không hẳn là không thể, người bệnh khi quan hệ tình duc bằng miệng cũng hoàn toàn có thể lây nhiễm bệnh cho nhau.
Virus viêm gan B có thể gây ra bệnh gan mãn tính - và có khả năng gây tử vong. Coi là gấp 100 lần so với nhiễm HIV, Virus viêm gan B có thể tồn tại trong trong tinh dịch, dịch tiết âm đạo, phân, nước mắt, nước bọt, mồ hôi và máu (kể cả máu kinh nguyệt).
Nguy cơ lây viêm gan B tồn tại nếu có bất kỳ kinh nguyệt, chảy máu nướu răng, viêm họng, lở loét lạnh, loét miệng, mụn cóc sinh dục, bệnh trĩ hoặc bất kỳ vi phạm khác trong da trong bất kỳ cơ thể có liên quan Cơ cấu - âm đạo, âm vật, môi âm hộ, dương vật, tinh hoàn, hậu môn, tầng sinh môn, môi, lưỡi hoặc bất cứ nơi nào khác trên cơ quan sinh dục hoặc trong miệng.

5. Giang mai

Bệnh giang mai lây qua đường miệng thường gặp ở người có vấn đề răng miệng (chảy máu nướu, lở miệng, viêm nha chu, trầy xước miệng…).
Triệu chứng đầu tiên của bệnh là một nốt loét gọi là "săng" giang mai, xuất hiện sau khi quan hệ tình dục với một người mắc bệnh giang mai (trong khoảng 10-90 ngày). "Săng" giống như một cái mụn hoặc một vết loét mờ, bờ của nốt loét nhẵn nhụi và có cảm giác chắc như sụn, xuất hiện ở vùng sinh dục, đôi khi ở miệng, môi, ở ngón tay hoặc ở hậu môn.
Giang mai là chứng bệnh đặc biệt nghiêm trọng với tình dục miệng. Theo thống kê của các nhà khoa học Hoa Kỳ, có đến 15% số bạn trẻ nước này mắc phải giang mai qua oral sex. Bệnh này thường phát triển không có dấu hiệu rõ ràng nên khả năng phát hiện sớm rất khó.

Tâm An
Theo Yeutretho/Seatimes
Theo www.yeutretho.com