Kết quả 1 đến 20 của 36

Chủ đề: MSM (Quan hệ đồng giới) và nguy cơ lây nhiễm HIV những điều cần biết

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Hậu quả đáng sợ nhất của oral sex


    24/9/2014 11:33
    Gần đây, khái niệm oral sex được biết đến nhiều hơn khi người ta đang tiến tới việc cởi mở hơn trong việc chia sẻ những vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, nhiều người đang lầm tưởng đây là con đường tình dục an toàn nhất.



    Thực ra oral sex đã có từ lâu nhưng vì ngại ngần, vì những ràng buộc trong vấn đề thuẩn phong mỹ tục, nên người ta thường ngại đả động đến phương pháp yêu này. Trong xã hội hiện đại, nhiều cặp vợ chồng mới cưới, đang trên đà "sung sức" muốn thử nghiệm nhiều cách yêu mới và đa số họ đều thừa nhận oral sex đem đến nhiều cảm xúc mới mẻ, đặc biệt là với nam giới. Đối với các cặp yêu nhau thì coi đây là lựa chọn thích hợp nhất để tránh thai an toàn.Một hiểu lầm ngô nghê của các cặp đôi là oral sex có nghĩa là không có sự tiếp xúc trực tiếp của bộ phận sinh dục, nghĩa là sẽ không thể nào bị lây truyền các bệnh tình dục.
    Những bệnh tình dục có thể lây lan qua con đường oral sex là lậu, giang mai, nhiễm nấm chlamydia, mụn rộp sinh dục, viêm gan siêu vi B , thậm chí là AIDS... Oral sex còn khiến người ta mắc bệnh nhanh và đơn giản hơn bình thường.
    Chỉ cần trong miệng hay cổ họng của bạn có vết trầy xước, do viêm họng, hay do những chấn thương khác, vi khuẩn gây bệnh xâm nhập ngay vào cơ thể. Nếu bộ phận sinh dục có vết thương hở, vi khuẩn sẽ từ miệng của người bệnh truyền qua "đối tác".

    Theo phân tích của các chuyên gia, oral sex có một ưu điểm vượt trội đó là khả năng kích thích mạnh và tất nhiên, không thể xảy ra chuyện mang thai ngoài ý muốn nếu chỉ áp dụng phương pháp này. Tuy nhiên, đây tuyệt đối không phải là phương pháp an toàn, mà ngược lại, do không có bất cứ "thiết bị" bảo vệ nào, nên oral sex không cẩn trọng sẽ mở đường cho miệng và bộ phận sinh dục của cả hai có nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó đáng sợ nhất là bệnh ung thư vòm họng.Nam diễn viên gạo cội của Hollywood Michael Douglas tiết lộ mình mắc bệnh ung thư vòm là do thói quen thường xuyên áp dụng oral sex. Đây là một bệnh xuất phát từ nguyên do cổ họng bị nhiễm virus HPV lâu ngày.Đây là loại virus u nhú ở người, lây truyền qua đường tình dục. Siêu vi này có khoảng 100 loại, trong đó 40 loại gây bệnh ở cơ quan sinh dục, 15 loại độc ảnh hưởng nặng đến sức khỏe. Vì HPV là một dạng siêu vi, do đó cơ thể sẽ tự động có cơ chế chống lại chúng trước khi xảy ra những vấn đề sức khỏe khác. Nếu chỉ mắc nhẹ hay không thường xuyên nhiễm lại, nó chỉ gây một số hậu quả như mụt cóc, sùi mào gà ở bộ phận sinh dục và có thể chữa lành.Thế nhưng, nếu nhiễm lâu ngày và tái nhiễm liên tục thì sẽ có nguy cơ gây ra ung thư. Loại virus này có khả năng dẫn đến bệnh ung thư vòm họng còn nhanh và mạnh hơn nhiều lần so với việc hút thuốc lá và uống rượu. Có thể nói đây là hậu quả nặng nề nhất có thể gặp nếu oral sex, đặc biệt là khi bạn không "an tâm" về đối tác.Các dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư vòm họng

    Chảy máu cam thường xuyên
    Ù tai, nghe kém, đôi khi còn cảm thấy đau taiThường xuyên cảm thấy ngạt mũi, khó thở, thậm chí là đau buốt lên đầu.Nếu khối u thực quản to ra, nó sẽ gây ra triệu chứng ngạt cả 2 bên mũi và không thể thở được, đôi khi nước mũi có màu vàng đậm và có mùi hôi.Đau rát ở cổ và ho ra máu là hai triệu chứng dễ nhận biết nhấtUng thư vòm họng giai đoạn càng về sau sẽ gây ra các hội chứng liên quan đến não như hội chứng nội sọ, dẫn đến việc bị lác mắt, mất cảm giác ở họng, tê họng,.Khi một người bình thường có oral sex với một người đang nhiễm virus HPV thì nguy cơ lây truyền HPV là rất cao.
    Để phòng tránh bị lây truyền căn bệnh đáng sợ này, tốt nhất bạn nênHạn chế oral sex hoặc chỉ thực hiện với người bạn đủ tin tưởng là họ cũng chỉ có một mình bạn. Đây là lý do chỉ nên quan hệ trong phạm vi an toàn một chồng một vợ.
    Tránh thực hiện khi cả hai bên có bất kì dấu hiệu viêm nhiễm nào như: mụn nhọt, lở loét ở bộ phận sinh dục hoặc miệng.
    Giữ gìn vệ sinh răng miệng và bộ phận sinh dục trước và sau khi gần gũi. Thường xuyên vệ sinh bằng dung dịch sát khuẩn, súc miệng nước muối để bảo vệ sức khỏe.Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào ở vòm họng phải đến bác sĩ ngay. NC





  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    6 hành vi tình dục nhất định phải tránh xa

    Thứ 3, 20-01-2015 04:04:38 pm
    Quan hệ tình dục bằng miệng hay oral sex đang trở thành một món ăn khoái khẩu làm mê mẩn nhiều người. Nhưng sau những khoái cảm ấy lại tiềm ẩn nguy cơ gây ra những tổn thương do bộ phận sinh dục bị cọ xát với răng miệng. Ngoài ra, đối tác của bạn cũng đối mặt với khả năng lây bệnh do không có bất cứ biện pháp bảo vệ hay che chắn nào.




    Ảnh minh họa:

    Vì vậy, hãy bảo vệ bản thân bằng cách không quan hệ bằng miệng nếu bạn không thực sự tin tưởng đối tác. Quan hệ với gái mại dâm là bạn đã tự đặt mình vào mối nguy hiểm vì đối tượng này tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh tình dục cao nhất.


    Quan hệ tình dục quá mức, tình dục tập thể hay sex với gái mại dâm... đều là những hành vi tình dục nguy hiểm cần tránh xa.

    1. Quan hệ tình dục quá nhiều


    Quan hệ tình dục được xem là một dạng hoạt động thể chất có thể đem lại cho sức khỏe cũng như tinh thần những tác động tích cực nếu có một chế độ sinh hoạt tình dục hợp lý. Tuy nhiên quan hệ tình dục với một tần suất lớn thì sẽ gây ra những tổn hại không nhỏ.

    Quan hệ tình dục quá nhiều không những làm giảm ham muốn mà còn khiến cơ thể bị suy kiệt, mệt mỏi và khó có được khoái cảm. Nguy hiểm hơn, quan hệ tình dục quá nhiều còn dẫn đến các chứng như yếu sinh lý, rối loạn dương cương, vô sinh, giảm tuổi thọ, thậm chí là nguyên nhân dẫn đến chết người. Chính vì vậy, chỉ nên quan hệ tình dục ở mức độ hợp lý và lành mạnh để đạt được tác dụng tích cực cho sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

    2. Quan hệ tình dục bằng miệng với đối tác lạ


    Quan hệ tình dục bằng miệng hay oral sex đang trở thành một món ăn khoái khẩu làm mê mẩn nhiều người. Nhưng sau những khoái cảm ấy lại tiềm ẩn nguy cơ gây ra những tổn thương do bộ phận sinh dục bị cọ xát với răng miệng.

    Ngoài ra, đối tác của bạn cũng đối mặt với khả năng lây bệnh do không có bất cứ biện pháp bảo vệ hay che chắn nào. Vì vậy, hãy bảo vệ bản thân bằng cách không quan hệ bằng miệng nếu bạn không thực sự tin tưởng đối tác.

    3. Quan hệ tình dục với các tư thế không an toàn


    Để tránh nhàm chán, tạo ra nhiều khoái cảm mới lạ hay cũng có thể là để thử thách bản thân mình, nhiều cặp đôi đã không ngần ngại áp dụng những tư thế lạ, lắt léo. Mặc dù những tư thế mới này có thể đem đến cho bạn những khoái cảm nhất thời nhưng hãy nghĩ đến những hậu quả khó lường. Có nhiều trường hợp 'của quý' bị đau đớn do gãy, xoắn và dẫn đến tình trạng mất dần ham muốn tình dục về sau.

    4. Quan hệ tình dục tập thể





    Quan hệ tình dục tập thể là hành vi tình dục cùng với nhiều người một lúc và gây ra rất nhiều rủi ro, hậu quả không thể lường trước được. Trước hết là nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục nguy hiểm như lậu, giang mai, HIV ngay cả khi bạn sử dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ. Hơn nữa quan hệ tập thể còn tác động xấu đến nhu cầu sinh lý, tình cảm vợ chồng, hạnh phúc gia đình và đạo đức, xã hội. Chính vì vậy bạn nên tránh xa hành vi

    5. Quan hệ tình dục khi đang say

    Một khi đã say rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích khác, thần kinh sẽ có những ảnh hưởng nhất định, khả năng điều khiển suy nghĩ mất đi và không còn làm chủ được bản thân. Nhất là khi rời vào trạng thái quá kích thích, bạn có thể dễ vượt qua giới hạn sức lực của bản thân trong việc tìm kiếm những thú vui một cách không thể kiểm soát.

    Lúc này, bạn không thể sáng suốt để thực hiện các biện pháp tình dục an toàn để bảo vệ cho chính bản thân và cả đối tác, có khi làm cả những điều ngu ngốc gây ra những hậu quả khôn lường. Đặc biệt nó làm tổn hại đến cả sinh lực và sinh lý.

    6. Quan hệ tình dục với gái mại dâm


    Quan hệ với gái mại dâm là bạn đã tự đặt mình vào mối nguy hiểm vì đối tượng này tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh tình dục cao nhất. Phần lớn gái mại dâm đều mắc các bệnh tình dục như lậu, giang mai, HIV… Dù có sử dụng các biện pháp an toàn nhưng không ai có thể chắc chắn rằng mối nguy nhiễm bệnh không ập đến.


    Theo Bacsigiadinh

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Nguy cơ ung thư trực tràng ở nam giới nhiễm HIV

    Thứ ba 03/02/2015 14:49

    Trong thời gian gần đây, tỷ lệ ung thư trực tràng đang có chiều hướng gia tăng ở nam giới, đặc biệt ở những người nam giới nhiễm HIV.



    Nam có quan hệ đồng giới dễ nguy cơ cao mắc bệnh ung thư trực tràng - Ảnh minh họa

    Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ mới đây cho biết, đã phát hiện ra mối liên quan giữa tần suất quan hệ tình dục đồng giới và tỷ lệ mắc ung thư trực tràng tăng lên ở nam giới nhiễm HIV. Họ kết luận rằng, virus HIV là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ ung thư ở những đối tượng này.

    Các nhà nghiên cứu khoa học giải thích, trực tràng không phải là cơ quan chuyên dụng để quan hệ tình dục, do vậy quan hệ tình dục đồng giới nam gây ra tổn thương tại vùng này và dẫn đến ung thư là khó tránh. Điều này cũng đã lý giải cho sự gia tăng nhiễm HIV và tăng ca ung thư trực tràng tại Hoa Kỳ trong thời qua.

    Các nhà khoa học khuyên cáo, nam giới đang nhiễm HIV không nên quan hệ tình dục theo đường hậu môn vì họ là những người có nguy cơ bị ung thư trực tràng rất cao.

    Thanh Trà

    Theo SKĐS

  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Sợ nhiễm HIV từ bạn tình đồng tính

    Thứ 6, 06-03-2015 11:45:36 am
    Cách đây 2 tháng, em quan hệ với bạn qua đường hậu môn không dùng bao cao su. Cậu nhỏ của em bị trầy và chảy máu.Hôm nay, bạn em đi xét nghiệm kết quả dương tính với HIV. Em rất lo lắng. Xin hỏi khả năng nhiễm hiv của em cao không thưa bác sĩ?

    Hai tháng nay em vẫn sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu sốt, tiêu chảy, phát ban, sụt cân. Em có thể đi xét nghiệm được chưa? Nếu bị nhiễm thì phải làm sao? (Doc Gia).

    Ảnh minh họa: Tổ Ấm Việt.
    Trả lời:

    Chào anh,

    Theo như chia sẻ, anh có thực hiện hành vi quan hệ tình dục xâm nhập ngả hậu môn mà không sử dụng bao cao su. Sau đó, người bạn của anh phát hiện nhiễm HIV qua xét nghiệm. Như vậy, tình huống của anh là phơi nhiễm có ý nghĩa với HIV, bất chấp khi quan hệ dương vật có bị trầy xướt hay không thì chỉ mỗi hành vi giao hợp không bảo vệ bằng bao cao su đã đủ làm lây nhiễm HIV.

    Anh nên nhanh chóng làm xét nghiệm HIV. Tại thời điểm 2 tháng, xét nghiệm kháng thể vẫn có thể cho kết quả vì thời gian chuyển đảo huyết thanh trung bình là 4-6 tuần, thường không quá 12 tuần. Mặt khác, xét nghiệm combo kết hợp kháng nguyên kháng thể có thể phát hiện sớm hơn các trường hợp nhiễm HIV. Do vậy, anh không cần chờ đến 3 tháng để đủ thời gian cửa sổ, quan niệm như vậy là không chính xác.

    Có thể anh sẽ phải làm thêm một lần xét nghiệm kiểm tra nếu kết quả lần đầu âm tính, tuy vậy, nguy cơ nhiễm bệnh lúc này đã giảm nhiều và phần nào giải toả tâm lý cho anh. Bên cạnh HIV, cũng cần tầm soát thêm các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục như lậu, giang mai, viêm gan B,C…

    Anh cũng cần thận trọng hơn trong các lần quan hệ tình dục sau này, để bảo vệ bản thân trước HIV và các bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục. Thái độ và thói quen sử dụng bao cao su là một hành trang cần thiết.

    Câu hỏi “nếu bị nhiễm thì phải làm sao?” hãy để sau khi có kết quả khẳng định, vì thực sự trả lời lúc này là không có ý nghĩa gì. Anh chỉ cần biết rằng, HIV/AIDS hiện nay chỉ là một căn bệnh mạn tính. Như bất kỳ căn bệnh mạn tính nào khác, người bệnh sẽ phải học cách sống với nó bằng cách tuân thủ điều trị, điều chỉnh lối sống. Với hiệu quả không thể bàn cãi của thuốc kháng virus ARV, người bệnh HIV hoàn toàn có thề sống một cuộc sống bình thường, khoẻ mạnh và hữu ích.

    Thân ái.Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ/VNE



Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •