Nhiệt miệng gây cảm giác rất khó chịu. Nguy hiểm hơn, nhiệt miệng còn là một trong những triệu chứng của một số bệnh như loét dạ dày, bệnh viêm ruột, tay chân miệng….

Thứ ba, 02/05/2017 17:02



Mật ong


Mật ong là một nguyên liệu chữa bệnh tuyệt vời bạn chỉ cần lấy bông tăm rồi thấm vào mật ong bôi lên chỗ loét. Đây chính là phương pháp kinh điển dùng để chữa bệnh nhiệt miệng rất hiệu quả.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy dung dịch mật ong 30% có thể làm ức chế hoặc tiêu diệt hầu hết những loại nấm và vi khuẩn, lại có vị ngọt dễ chịu.

Rau ngót


Tuốt rau ngót rồi rửa sạch sau đó giã nát, ép lấy nước cốt, hòa với một ít mật ong. Dùng bông thấm vào thuốc rồi bôi vào chỗ sưng đau, lở loét. Ngày bôi 2 đến 3 lần. Có tác dụng giống như cỏ nhọ nồi. Theo Đông y, thì lá và rễ đều có tác dụng mát huyết, giải độc, hoạt huyết, lợi tiểu.

Ngậm chất chát trong miệng


Chất chát có tính sát trùng và làm săn da. Tốt nhất là ngậm nước trà tươi, trà đen đặc, quả sung, rau dấp cá, húng chanh (tần dày lá), vỏ xoài… có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus, làm săn da, trừ thấp nhiệt ở bộ tiêu hóa, khử mùi hôi.

Uống nước khế chua


Lấy 2 đến 3 quả khế chua rồi giã nát sau đó đổ ngập nước sôi vào đun sôi một lúc, chờ khi thuốc đã nguội thì ngậm và nuốt dần, ngậm làm nhiều lần trong ngày. Lựa loại khế chua, giúp sinh tân dịch nhiều hơn, thanh nhiệt, giải độc cũng tốt hơn khế ngọt.

Dầu dừa


Dầu dừa được xem là một thần dược chăm sóc sắc đẹp mà nó còn có tác dụng chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Đặc biệt là khả năng diệt khuẩn và làm sạch răng miệng của dầu dừa sẽ làm dịu ngay những cơn đau rát do vết lở do nhiệt miệng nhanh chóng.

Bạn có thể nghiền nát cùi dừa ép lấy nước để súc miệng hoặc đơn giản nhất là ngậm dầu dừa trong họng trong vài phút rồi súc miệng là xong.