Đừng bao giờ mua Bảo hiểm hay gửi tiết kiệm để dành – Đây là 6 lý do từ người giàu
Bởi Thanh Tâm - 21/08/20178


Đừng bao giờ nghĩ rằng khi nào có tiền thật nhiều mới có thể thụ hưởng được, đó là ý nghĩ sai lầm và lạc hậu. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng không nên quá tiết kiệm để lấy tiền gửi Ngân hàng hay mua bảo hiệm nên thụ hưởng dù là ít hay nhiều. Bí quyết của người giàu nằm ở chỗ này:

Và đây là những yếu tố mà các bà mẹ đúng kiểu truyền thống sẽ nói là tôi ảo tưởng và sẽ chửi rằng đây chỉ là lời biện hộ tiêu xài phung của mình. Nhưng ai chê thì chê, tôi nghĩ đây là liều thuốc cho những bạn trẻ hiện đại sống thoải mái nhất.

Vậy nên chống chỉ định cho những người sống kiểu truyền thống, bạn sẽ không hài lòng về quan điểm của tôi đâu, đọc cho biết thôi ha. Còn ai trẻ, ai khỏe, ai hiện đại thì đọc những lý do không nên quá tiết kiệm để mua BHNT hay gửi Ngân hàng. Mời các bạn đọc để chiêm nghiệm, những người giàu họ thường suy nghĩ như thế này để họ giàu và ngày càng giàu đấy thôi:

1. Cuộc sống quá ngắn ngủi không nên quá tiết kiệm



Cho nên hầu như ai cũng cố gắng làm lụng thật vất vả, lao động cật lực để dành dụm của cải để khi về hưu có thể giúp đỡ con cháu hoặc tự nuôi lấy bản thân.

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay là tầm 73.3 tuổi. Mà trong đó, con người ta đã dành ra 21 năm để học tập (phải tiết kiệm vì tiền ba mẹ cho ăn học, không được phung phí). Ít nhất khoảng 2 năm để bôn ba tìm kiếm công việc phù hợp (phải tiết kiệm vì thời gian này luân phiên nhảy việc, nguồn thu nhập thấp) và ít nhất 5 năm để gây dựng sự nghiệp (phải tiết kiệm vì dành dụm để lập gia đình). Sau khi lập gia đình lại phải tiết kiệm vì đầu tư mua tài sản, xây dựng tổ ấm và lo cho con cái.

Tức là quanh đi quẩn lại chúng ta đã dùng hết thời gian để bắt buộc bản thân vào khuôn khổ, lúc nào cũng phải sống chi li, tính toán, tích góp từng đồng để mong muốn tương lai tốt đẹp hơn, đâu có dư dả phút giây nào để sống thoải mái.

=> Bản chất con người Việt Nam là thế, luôn mong muốn “an chắc mặc bền” và “khổ trước sướng sau”. Nhưng xét cho cùng, cả đời đều khổ hết rồi, còn thời gian đâu mà s.ư.ớ.ng nữa. Tiền bạc, của cải tích góp được cũng có ý nghĩa gì đâu. Giò tiết kiệm được 1 cục gửi ngân hàng thì sao? Nhắm con cháu mốt rút được không? Hay là quên luôn, mất lãng phí. Hoặc mua BHNT bị bọn BH ăn trọn? Luật của Ngân hàng và công ty BHNT cũng khá lằng nhằng trong thủ tục mà.

2. Mua BHNT hay gửi tiết kiệm để dành cho con cháu là sai

Nhiều năm liền là tỷ phú giàu nhất thế giới với tổng tài sản sở hữu lên đến hàng chục tỷ USD nhưng Bill Gates – người sáng lập Tập đoàn Microsoft dự định chỉ để lại cho mỗi người con khoảng 10 triệu USD (tương đương gần 0,05% tài sản của ông).

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình ABC, vị tỷ phú giàu nhất thế giới từng chia sẻ, ông không muốn để lại cho con cái quá nhiều tiền vì muốn các con “tự do chọn lựa con đường mình sẽ đi” và không trông chờ vào tài sản thừa kế.

“Tôi nghĩ đứa trẻ nên lớn lên với nhận thức rõ ràng rằng mình phải tự tạo ra con đường của chính mình, tự chọn lấy công việc mình sẽ theo đuổi. Chúng phải hiểu không phải cứ muốn bao tiền cũng được. Theo tôi, để lại cả đống tiền cho các con là có hại cho chúng chứ chẳng phải có lợi, đặc biệt là nếu bạn bè nhìn vào chúng chỉ thấy một đống tiền, mà bản thân chúng nhìn vào mình cũng có suy nghĩ tương tự” – ông nói.

Bất cứ lúc nào đề cập đến chuyện tài sản, gia đình Bill Gates cũng đều nói cho các con biết trách nhiệm phải trao tặng nó cho thế giới. Các con của họ đã có tài khoản riêng, nhưng không phải lúc nào chúng muốn mua gì cũng được mà phải chờ đến những dịp như sinh nhật hoặc đợi đến lúc tự để dành đủ tiền.

Bên cạnh đó, vợ chồng Bill Gates còn dạy cho con biết giá trị cuộc sống và tình yêu thương mỗi ngày. Họ cam kết trao tặng hết 95% tài sản khổng lồ của mình (hiện ước tính khoảng 78,7 tỷ USD) cho quỹ từ thiện do họ sáng lập.

3. Mua BHNT hay gửi tiết kiệm để về giàu khi về già là sai

Thực tế, thử hỏi bản thân bạn xem ai liệu bạn có muốn cuộc sống vô vị phải làm việc từ lúc trẻ cho đến lúc già, để rồi đến khi nghỉ hưu chúng ta sống dựa vào cái sổ hưu hay không? Sức khỏe, tuổi trẻ đã không còn thì lúc này hưởng thũ bằng cách nào.

Có thể rằng, chúng ta phải sống khốn khổ bởi vì phải lo hàng trăm thứ như cơm, áo, gạo, sinh hoạt,…nhưng rồi ráng nhịn khổ để có của dư của để sau này con cháu có thấy và làm tấm gương noi theo không hay chỉ là lấy những của cải ấy để tận hưởng thay cho cha mẹ.

Bởi đó, chúng ta nên sống chậm lại để còn nhìn thấy và thụ hưởng những điều tốt đẹp xung quanh mình.

4. Tiếm kiệm dễ mắc sai lầm nghiêm trọng

Con người ta vốn rất muốn tiết kiệm trang ăn uống. Đồ ăn luôn nấu tại nhà để tốt cho sức khỏe mà không lãng phí. Song, thường nấu an sẽ mất thời gian. Bạn đã dùng hơn 8 tiếng mỗi ngày để đến văn phòng. Mất thêm thời gian để đi chợ, sơ chế và nấu nướng, vệ sinh. Vậy còn bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi và vui chơi giải trí.

=> Thêm vào đó, nấu ăn ở nhà thường chỉ nấu những món đơn giản, vậy nếu cứ giữ nguyên nề nếp đó, ắt hẳn cả đời bạn chưa biết mùi vị miếng Beefsteak, vị ngon của cá hồi và sức hấp dẫn của gan ngỗng,…chưa biết Đà Lạt là đâu, đảo Cát Bà có những gì đẹp mà ekip phim Kong phải sang tận Việt Nam quay phim. để dành tiết kiệm cho đã, sau này muốn mua lại tuổi trẻ thì khó rồi.

5. Chẳng cần biết bạn có nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm, nhưng nếu ăn mặc rách rưới, bạn chẳng có giá trị gì trong mắt tôi


Nhiều người có thói quen mặc một chiếc áo may ô, quần đùi, hoặc quần áo lót cho tới khi rách mới bỏ đi. Hay những người tiết kiệm bằng cách mua quần áo cũ, mua hàng giá rẻ kém chất lượng,…Nếu cứ tiếp tục tiết kiệm phi lý, khoác lên mình những bộ quần áo rẻ tiền suốt đời, liệu bạn có đang hủy hoại hình tượng của bạn không? Chưa đâu, nó còn ảnh hưởng sức khỏe của bạn nữa, bởi vì trang phục rẻ thì nguyên vật liệu không tố và đồ cũ thì đã giảm chất lượng.

=> Đừng để ý nghĩ lo sợ hoang đường là mua sắm sẽ là hoang phí mà cái cơ hội “được cảm thấy tự tin” của mình. Mình giàu trong tài khoản là tốt, Nhưng chỉ làm đầy tài khoản mà quên mất bản thân vì việc kiếm tiền của bạn khác gì bỏ vào túi người khác.

6. Chi li tính toán từng đồng cho chuyện tình cảm là con dao tách bạn ra khỏi thế giới

Những gì tiết kiệm được cho bản thân là hoàn toàn tự nguyện, có thể tam chấp nhận nếu đó là thói quen và phong cách sống của bạn. Nhưng nếu cả trong chuyện tình cảm mà cũng tiết kiệm, tôi là con gái, tôi không bỏ qua được.

Chẳng hạn như ba mẹ, người có công lao nuôi dưỡng ta mấy chục năm chẳng lẽ tiếc rẻ từng đồng mà không phụ giúp được cho người. Dù biết rằng có thể ba mẹ bạn không cần tới, nhưng tôi đảm bảo họ sẽ vui hơn rất nhiều khi nhận được những món quà do chính con cái của họ làm ra và biếu họ.

Rồi nói đến tình yêu, tôi không biết các bạn nghĩ gì nhưng đối với đứa con gái như tôi, không cần của cải vật chất cao sang hàng triệu, nhưng tôi cũng không tài nào chịu nổi những chàng trai keo kiệt, bủn xỉn. Nấu ăn tại nhà cũng được, miễn đồ ăn tươi ngon và đủ món, quần áo mua ở chợ cũng được miễn là phải có nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu rõ ràng; uống cafe lề đường cũng chẳng sao miễn là có chỗ ngồi và không bắt tôi tự pha tại nhà với hàng tá công việc phải làm mà lại không có không gian riêng tư ….và đặc biệt đừng yêu cầu bạn gái mình phải bỏ tiền cho nhiều lần hẹn hò. Vì khi đó, dù không đáng bao nhiêu nhưng nó cũng làm con gái thấy khó chịu vì ánh mắt những người thân và bạn bè xung quanh.

Ít nhất phải cho người yêu của mình cảm nhận sự thoải mái, chứ cứ tiếc rẻ đủ thứ trên đời để ôm cục tiền bảo hiểm hay sổ tiết kiệm khi về già chắc chỉ còn cách chôn theo khi chết.

7. Sổ tiết kiệm và BHNT không thuộc lĩnh vực đầu tư khôn ngoan

Dĩ nhiên rồi đó, đầu tư là phải kể những món có thể sinh lợi cho bạn. Còn gửi tiết kiệm là hình thức đảo bảo về vốn dài hạn, BHNT cũng chỉ phòng trừ rủi ro cho người mua. Bản chất 2 cái đó không phải đầu tư. Nếu muốn giàu không ai dùng hết tiền cho 2 thừ đó.

Tóm lại, làm người, phải sống cho hiện tại trước, miễn hợp lý và không phung phí quá mức là được chứ đừng quá kiêng khem để có sổ tiết kiệm hay BHNT.

Theo WTT