Kết quả 1 đến 12 của 12

Chủ đề: Lẹo mắt - nguyên nhân và cách khắc phục

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần

    Lẹo mắt - nguyên nhân và cách khắc phục

    Lẹo mắt - nguyên nhân và cách khắc phục

    Chắp hay còn gọi là “Lẹo” là bệnh thường hay gặp, đặc biệt là vào mùa hè. Bệnh tuy không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ và khó chịu trong sinh hoạt. Đặc biệt loại bệnh này thường hay tái đi tái lại gây nên nhiều phiền phức.
    Lẹo mắt là chứng viêm cấp tính, do một loại tụ cầu khuẩn xâm nhập vào tuyến chân lông mi hoặc vi khuẩn như staphylocoque gây nên.
    Triệu chứng khi bị lẹo
    - Mi mắt sưng nhẹ.
    - Mắt hơi đỏ, ngứa, đau.
    - Chảy nước mắt, cảm giác cộm ở mắt.
    - Ở chỗ đau nổi lên một khối rắn to cỡ bằng hạt gạo.
    - Lẹo thường mọc ở ngay bờ mi, dính chặt vào da mi.
    - Sau 3-4 ngày lẹo mưng mủ và vỡ.


    Lẹo ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày (Ảnh minh họa)

    Các dạng lẹo
    Lẹo bên ngoài: là một nốt đỏ ở mi mắt, kích thước và độ rắn giống như hạt đậu.
    Lẹo bên trong: thường kín đáo hơn, nằm ở mặt trong của mi mắt, tức là phần kết mạc của mi, khi lật mi ra chúng ta có thể nhìn thấy được, trong một số trường hợp còn có thể thấy đầu mủ trắng của lẹo.
    Đa lẹo: tức là có rất nhiều đầu lẹo trên một mi hay cả hai mi, thậm chí hai mắt.

    Nguyên nhân:
    - Do viêm mi mắt
    - Dùng chung khăn
    - Dùng nhiều mỹ phẩm.
    Theo Đông y
    - Do rối loạn hệ tiêu hóa, cản trợ sự hấp thu dinh dưỡng.
    - Do ăn quá nhiều các thứ cay nóng như: ớt, hạt tiêu...khiến cho thấp nhiệt ngưng tụ lại làm nghẽn tắc mạch lạc mà gây nên.

    Cách điều trị:
    - Rửa mắt bằng nước muối, nhỏ mắt.
    - Chườm nóng có thể giảm triệu chứng đau đối với các tổn thương sớm.
    - Những lẹo to hoặc dai dẳng có thể sử dụng corticoid nhưng phải được bác sĩ khám và theo dõi.
    - Cũng có thể chích lẹo, hoặc kết hợp cả hai phương pháp.
    - Ngoài ra, lạnh đông hay laser được sử dụng thử nghiệm với một số trường hợp và cho kết quả tốt.


    Có thể dùng phương pháp chích lẹo (Ảnh minh họa)

    Những đồ không nên ăn
    - Cần kiêng những thứ có tính kích thích như rượu, thuốc lá, hành, tỏi, ớt, hẹ, kinh giới.
    - Không ăn những thức ăn có tính nhiệt như thịt dê, thịt chó, thủ lợn.
    - Để giúp bệnh mau chóng hồi phục, nên hạn chế cả các món thủy sản và hải sản.

    Cách phòng ngừa:
    - Không chà mắt vì điều này có thể gây kích ứng mắt và nhiễm trùng lây lan.
    - Đeo kính an toàn mỗi khi đi ra đường, đặc biệt khi làm việc nhà như dọn dẹp nhà cửa..
    - Tránh đến những nơi bụi bẩn hoặc nơi bị ô nhiễm không khí nặng nề.
    - Tẩy trang cho mắt sạch sẽ sau khi trang điểm mắt.
    - Thay mascara ít nhất 6 tháng/ lần bởi vì vi khuẩn có thể phát triển khi mắt được trang điểm.
    - Tránh dùng chung khăn tắm, khăn lau, hoặc đồ trang điểm mắt.
    - Rửa tay thường xuyên và luôn để tay rời xa khỏi tầm mắt, đặc biệt là khi chăm sóc cho một người khác với một mụn lẹo ở mí mắt hay bất kỳ loại nhiễm trùng nào khác.
    - Hãy xử lý với bất kỳ tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng mí mắt kịp thời. Nếu không có thể lây lan sang các tuyến dầu của mí mắt và gây ra một mụn lẹo ở mí mắt.


    Không sử dụng chung đồ trang điểm (Ảnh minh họa)

    Lời kết
    Trong môi trường ô nhiễm như hiện nay, việc lên lẹo rất hay gặp và thường tái phát, lan từ mi này sang mi khác, có khi sưng to cả mi mắt và gây ứ phù màng tiếp hợp rất nguy hiểm.
    Lẹo có thể khởi phát cấp tính hoặc âm ỉ và thường tự tiêu tan sau nhiều tuần. Tuy nhiên, nếu thấy lẹo sưng đau, mắt khó nhìn, chảy máu... không được chủ quan, hãy tới bác sĩ chuyên khoa mắt để được khám và tư vấn điều trị.
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Hỏi: Cứ mấy ngày mắt tôi lại mọc một cái lẹo ở mi dưới, làm mi mắt bị sưng tấy đỏ, vỡ mũ rất khổ, nguyên nhân và cách xử trí.
    Hà Bích Thủy
    (H. Hoằng Hóa, Thanh Hóa)
    Đáp: Lẹo (orgelet) là một bệnh rất thường gặp, có người chỉ bị một vài lần rồi khỏi hẳn, nhưng cũng có người mắt mọc lẹo liên tiếp, khỏi đợt này, mọc đợt khác.
    Bệnh thường bắt đầu bằng một vùng phủ đỏ ở mi, ấn vào có một điểm đau chói rõ rệt. Mấy hôm sau ở chỗ đau xuất hiện một chấm mủ màu trắng hay vàng nhạt. Chấm này to dần và lồi rõ trên bờ mi. Làm cả mi mắt bị sưng tấy đỏ, đau nhức. Sau đó lẹo vỡ mũ và lên sẹo. Lẹo hay bị tái phát, thông thường đây là một bệnh thuộc phạm vi k hoa mắt giải quyết, nhưng cũng có những trường hợp mọc lẹo liên tiếp có liên quan đến một bệnh khác của thận, như bệnh đái tháo đường, suy nhược tòan thân, táo bón viêm nhiễm ở một bộ phận khác của cơ thể...
    Về cách chữa, lúc lẹo còn non chưa mưng mủ: nên chườm nóng, dùng bông hay gạc tẩm nước nóng áp lên vùng bị sưng, cũng có thể chườm cơm nóng như bà con ta vẫn làm. Mỗi ngày chườm 3-4 lần, mỗi lần chườm 20-30 phút. Sau khi chườm nóng tra mắt bằng thuốc mỡ teracyclin. Cũng có một số trường hợp lẹo sẽ xẹp đi. Tuyệt đối không được nặn lẹo non, vì có thể gây biến chứng, viêm tắc tĩnh mạch ở hốc mắt hay trong sọ, rất nguy hiểm, có khi chết người.
    Khi lẹo đã chín, có mũ rõ rệt, nên đến khoa mắt bệnh viện khám và điều trị, không nên tự nặn mụn hoặc trích mủ lấy.
    Trường hợp lẹo tái phát nhiều lần, sau khi chữa khỏi một đợt lẹo như trên, bạn cần làm tiếp như sau:
    Rửa mặt hàng ngày bằng nước sạch. Nhỏ mắt bằng thuốc tra mắt cloroxit(dung dịch 0,4%) hoặc sunfaxylum 20%, ngày 3-4 lần, đồng thời tra thuốc mỡ tetracyclin 1% vào bờ mi bị lẹo trước khi đi ngủ. Làm như trên tròng-3 tháng liền. Ắn nhiều quả chín, tránh táo bón.
    Nếu đã làm như trên mà lẹo vẫn tái phát bạn nên đi khám nội khoa để tìm nguyên nhân điều trị vì rất có thể nó có liên quan đến một bệnh khác của toàn thân như đã nói trên.
    BS. KIM MINH

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Tại sao lại nổi lẹo nhỉ???!?

    từ năm lớp 6 mình đã nổi lẹo ở bên trên mắt trái, rồi sau đó thêm 1 hột nữa ở phía dưới mắt trái, rồi thêm 1 cục ở bên dưới mắt phải, rồi thêm 1 hột nữa ở kế bên. tổng cộng là 4 hột lẹo. đã đi mổ 3 lần, nên chỉ còn 1 hột lẹo ở trên mắt trái, mùng 28 tết vừa rồi lại thêm 1 hột lẹo ở kế bên họt lẹo còn lại. bây giờ là 2 hột lẹo. không hiểu nổi, ăn uống bình thường, ăn trái cây rau xanh đầy đủ,... sống 1 cuộc sống bình thường. nhưng bị lẹo, mình tính sau tết mổ tiếp, nhưng mình chỉ sợ là lại nổi lên tiếp -> mổ tiếp. Tại sao lại bị lẹo nhỉ?
    AK.....mat noi mut leo la do ban dòm bậy ấy mà.....ĐÙA ĐẤY
    Đôi mắt có thể được coi là cửa sổ của tâm hồn, nhưng, trong thực tế nó là phần mở rộng của não bộ.chính điều này làm cho chúng rất dễ bị tổn thương cơ quan cảm giác: dễ bị tổn thương đến thương tích, vi khuẩn và virus, và sự suy giảm của các cấu trúc nội bộ của mắt. ngoài những tổn thương trên bạn không thể bỏ qua mụn lẹo ở mí mắt nó không những ở người lớn mà ngay ở trẻ nếu ko cẩn thận cũng sẽ mắc phải bạn có chắc chắn rằng bạn đã chăm sóc tốt cho mắt của bạn và gia đình của bạn. Sau đây là cách phòng tránh cũng như chữa trị khi mắt bị lên mụn le:

    - thế nào là mụn lẹo:
    Mụt lẹo ở mí mắt là một áp xe trong mí mắt. Áp xe hình thành ở các tuyến của mí mắt. Nó thường được kết hợp với viêm bờ mi, mà là một nhiễm trùng của lông mi. nó được gây ra do nhiễm trùng bởi vi khuẩn
    -nguyên nhân gây ra mụn leo:
    Nguyên nhân thông thường là một loại vi khuẩn có tên là Staphylococcus areus. Vi khuẩn này là một sinh vật tự nhiên cho da, nhưng có thể xâm nhập vào các tuyến.

    - những người có nguy cơ mắc Mụn lẹo:
    Mụn lẹo có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng phần lớn là ở trẻ em

    - triệu chứng, dấu hiệu:
    Biên độ của mí mắt trở nên đau đớn, đỏ và đau. bắt đầu mụn nhỏ, có thể nước mắt chảy nhiều, và trở nên nhạy cảm với ánh sáng.
    Cuối cùng mụn đầu, mủ được phát triển, đau lắng xuống và mụt lẹo ở mí mắt lành. Nếu mụt lẹo ở mí mắt trở nên lớn hoặc đau đớn, hoặc nếu da mí mắt xung quanh mắt bị sưng lên và đỏ, bệnh nhân nên gặp bác sĩ gấp. Đôi khi nhiễm trùng có thể lây lan và ảnh hưởng đến não và các cấu trúc có liên quan.

    - cách phòng và điều trị:
    Giữ một miếng vải ướt hoặc một loại giữ nhiệt khác (ví dụ như một quả trứng luộc, khoai tây nướng bọc trong vải) chống lại mí mắt nhắm. Các dụng cụ này phải được ấm áp như có thể, nhưng không nóng đủ để gây ra cháy. Điều này sẽ đẩy nhanh quá trình các mụn đầu và được gọi là chỉ. Một khi điều này đã xảy ra và bị thải ra mủ, mụt lẹo ở mí mắt nên tốt hơn ngày của riêng mình.
    Nếu mụt lẹo ở mí mắt trở nên rất lớn và đau đớn bạn nên đến bệnh viện hoặc các chuyên khoa mắt để khám và điều trị, vì nếu mụn lẹo đã to và bị nhiễm trùng thì bác sĩ có thể xem xét bôi thuốc vào. Nếu không được điều trị ở giai đoạn này, bệnh có thể lây lan cho mí mắt và các mô xung quanh mắt, và thuốc kháng sinh đường uống có thể được yêu cầu.

  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Hỏi:
    Nguyên nhân tại sao mắt nổi mụt..."lẹo"?
    Trả lời:
    Vì lỗ chân lông (lỗ chân mi) bị bụi bẩn hoặc vi khuẩn xâm nhập bạn nhé. Bạn tra thuốc mắt và lấy đầu đũa, hoặc đầu thìa nhúng nước nóng dí vào khoảng 10 lần là hôm sau xẹp luôn. đảm bảo đó ^^

    Đây ko fai mẹo chữa mà vì nhiệt độ làm cho vi khuẩn chết nên khỏi nha

    Trả lời:
    Do nhìn "bậy"...
    Zỡn thôi, mắt bị nổi mụt có thể do nước bẩn văng vào mắt, tay dơ mà dụi mắt, làm mắt bị nhiểm khuẩn gây viêm ngứa. Còn nguyên do nữa là nóng trong người. Điều trị bằng cách mua thuốc mà nhỏ mắt.

  5. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Cách xử lí khi lẹo mắt tự vỡ, AloBacsi ơi?

    Thứ hai, 16/06/2014 05:58
    Em bị viêm mi mắt và nổi mụt lẹo. Mụt lẹo vỡ ra thì nên xử lí như thế nào, AloBacsi ơi?

    Chào bác sĩ, Em bị viêm mi mắt và nổi mụt lẹo. Mụt lẹo vỡ ra thì nên xử lí như thế nào? Mong BS tư vấn giúp em. (Ngoc Khuyen - TPHCM)

    Ảnh minh họa


    Bạn Khuyên thân mến,

    Khi lẹo vỡ tự nhiên, bạn cũng nên uống thuốc kháng sinh và vệ sinh mắt bằng thuốc nhỏ mắt kháng sinh để ngừa
    nhiễm trùng và mau lành bệnh. Thường đa số do vỡ tự nhiên nên lẹo không thoát hết mủ, chất nhầy mà để lại khối nho nhỏ. Nếu khối này nổi rõ, gây kích thích mắt thì ta có thể tiểu phẫu nạo vét lại.
    hân chào bạn
    http://alobacsi.vn/benh-thuong-gap/m...524431c184.htm

  6. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    AloBacsi ơi, nên dùng kháng sinh nào để trị lẹo mắt?
    Thứ sáu, 29/08/2014 16:26
    Chào bác sĩ, Cách đây 2 tháng em bị viêm giác mạc BS điều trị bằng thuốc Vigamox đã ổn định. Hôm nay em bị lẹo mắt, vậy em nhỏ tiếp thuốc Vigamox có được không hay nhỏ thuốc Cravit? Cám ơn BS!



    (Hoài Phương - hoai…@gmail.com)


    Ảnh minh họa


    Bạn Phương thân mến,Vigamox là thuốc
    kháng sinh thuộc nhóm Quinolone thế hệ thứ tư mà thành phần hóa học là Moxifloxaciline, còn Cravit thuộc thế hệ thứ ba mà thành phần hóa học của nó là Levofloxaciline. Cả hai thuốc này đều có phổ kháng khuẩn rộng, hiệu quả tốt trong điều trị chống nhiễm trùng. Do đó bạn có thể dùng loại nào trong 2 kháng sinh trên điều trị lẹo đều tốt cả.
    Thân chào bạn,



    http://alobacsi.vn/benh-thuong-gap/m...022881c184.htm

  7. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Bị lẹo mi mắt, điều trị thế nào AloBacsi?

    Thứ ba, 09/09/2014 16:15
    Điều trị lẹo phải sớm ngay giai đoạn đầu.




    Bác sĩ ơi, Cháu bị mọc cái mụn ở bờ mi mắt trên có thấy đầu mủ màu trắng. Mí mắt rất đau và cộm. Cháu phải làm gì, uống thuốc gì được? Mong bác sĩ giúp cháu!

    (Xuan Hien - phamxuanhien…@gmail.com)



    Ảnh minh họa


    Bạn Hiền thân mến,

    Tình trạng bạn kể rất giống với
    lẹo mi mắt. Lẹo mi mắt là do nhiễm trùng nang chân lông mi. Nang chân lông sẽ sưng to, đỏ, tụ mủ, đau. Trong trường hợp nặng có thể sốt nhẹ.Điều trị lẹo phải sớm ngay giai đoạn đầu. Chườm ấm để lẹo dễ tan. Kháng sinh uống thường dùng loại Augmentine và thuốc giảm đau thường dùng loại Paracetamol. Thuốc nhỏ mắt không tác dụng. Trong trường hợp để muộn, lẹo tụ mủ nhiều phải tiểu phẫu nạo vét lẹo thì bệnh mới hết được.
    Trên đây là những gợi ý ban đầu, trong nghề y việc khám trực tiếp hết sức quan trọng. Bạn nên gặp BS để được khám và điều trị, bạn nhé!





    AloBacsi.vn

  8. #8
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Cách chữa lẹo mắt


    01/10/2014 08:12
    Trong môi trường ô nhiễm, việc lên lẹo rất hay gặp và thường tái phát, lan từ mi này sang mi khác gây ứ phù màng tiếp hợp rất nguy hiểm.



    Chắp hay còn gọi là "Lẹo" là bệnh thường hay gặp, đặc biệt là vào mùa hè. Bệnh tuy không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ và khó chịu trong sinh hoạt. Đặc biệt loại bệnh này thường hay tái đi tái lại gây nên nhiều phiền phức.
    Lẹo mắt là chứng viêm cấp tính, do một loại tụ cầu khuẩn xâm nhập vào tuyến chân lông mi hoặc vi khuẩn như staphylocoque gây nên.
    Lẹo mắt ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày
    Triệu chứng khi bị lẹo
    - Mi mắt sưng nhẹ.
    - Mắt hơi đỏ, ngứa, đau.
    - Chảy nước mắt, cảm giác cộm ở mắt.
    - Ở chỗ đau nổi lên một khối rắn to cỡ bằng hạt gạo.
    - Lẹo thường mọc ở ngay bờ mi, dính chặt vào da mi.
    - Sau 3-4 ngày lẹo mưng mủ và vỡ.
    Các dạng lẹo
    Lẹo bên ngoài: là một nốt đỏ ở mi mắt, kích thước và độ rắn giống như hạt đậu.
    Lẹo bên trong: thường kín đáo hơn, nằm ở mặt trong của mi mắt, tức là phần kết mạc của mi, khi lật mi ra chúng ta có thể nhìn thấy được, trong một số trường hợp còn có thể thấy đầu mủ trắng của lẹo.
    Đa lẹo: tức là có rất nhiều đầu lẹo trên một mi hay cả hai mi, thậm chí hai mắt.
    Nguyên nhân:
    - Do viêm mi mắt
    - Dùng chung khăn
    - Dùng nhiều mỹ phẩm.
    Theo Đông y
    - Do rối loạn hệ tiêu hóa, cản trợ sự hấp thu dinh dưỡng.
    - Do ăn quá nhiều các thứ cay nóng như: ớt, hạt tiêu...khiến cho thấp nhiệt ngưng tụ lại làm nghẽn tắc mạch lạc mà gây nên.
    Cách điều trị:
    - Rửa mắt bằng nước muối, nhỏ mắt.
    - Chườm nóng có thể giảm triệu chứng đau đối với các tổn thương sớm.
    - Những lẹo to hoặc dai dẳng có thể sử dụng corticoid nhưng phải được bác sĩ khám và theo dõi.
    - Cũng có thể chích lẹo, hoặc kết hợp cả hai phương pháp.
    - Ngoài ra, lạnh đông hay laser được sử dụng thử nghiệm với một số trường hợp và cho kết quả tốt.
    Những đồ không nên ăn
    - Cần kiêng những thứ có tính kích thích như rượu, thuốc lá, hành, tỏi, ớt, hẹ, kinh giới.
    - Không ăn những thức ăn có tính nhiệt như thịt dê, thịt chó, thủ lợn.
    - Để giúp bệnh mau chóng hồi phục, nên hạn chế cả các món thủy sản và hải sản.
    Cách phòng ngừa:
    - Không chà mắt vì điều này có thể gây kích ứng mắt và nhiễm trùng lây lan.
    - Đeo kính an toàn mỗi khi đi ra đường, đặc biệt khi làm việc nhà như dọn dẹp nhà cửa..
    - Tránh đến những nơi bụi bẩn hoặc nơi bị ô nhiễm không khí nặng nề.
    - Tẩy trang cho mắt sạch sẽ sau khi trang điểm mắt.
    - Thay mascara ít nhất 6 tháng/ lần bởi vì vi khuẩn có thể phát triển khi mắt được trang điểm.
    - Tránh dùng chung khăn tắm, khăn lau, hoặc đồ trang điểm mắt.
    - Rửa tay thường xuyên và luôn để tay rời xa khỏi tầm mắt, đặc biệt là khi chăm sóc cho một người khác với một mụn lẹo ở mí mắt hay bất kỳ loại nhiễm trùng nào khác.
    - Hãy xử lý với bất kỳ tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng mí mắt kịp thời. Nếu không có thể lây lan sang các tuyến dầu của mí mắt và gây ra một mụn lẹo ở mí mắt.

    Theo ND - Đất Việt


  9. #9
    Thành Viên Mới không quan tâm's Avatar
    Ngày tham gia
    10-01-2016
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    84
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 17 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Cách chữa lẹo mắt


    01/10/2014 08:12
    Trong môi trường ô nhiễm, việc lên lẹo rất hay gặp và thường tái phát, lan từ mi này sang mi khác gây ứ phù màng tiếp hợp rất nguy hiểm.



    Chắp hay còn gọi là "Lẹo" là bệnh thường hay gặp, đặc biệt là vào mùa hè. Bệnh tuy không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ và khó chịu trong sinh hoạt. Đặc biệt loại bệnh này thường hay tái đi tái lại gây nên nhiều phiền phức.
    Lẹo mắt là chứng viêm cấp tính, do một loại tụ cầu khuẩn xâm nhập vào tuyến chân lông mi hoặc vi khuẩn như staphylocoque gây nên.
    Lẹo mắt ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày
    Triệu chứng khi bị lẹo
    - Mi mắt sưng nhẹ.
    - Mắt hơi đỏ, ngứa, đau.
    - Chảy nước mắt, cảm giác cộm ở mắt.
    - Ở chỗ đau nổi lên một khối rắn to cỡ bằng hạt gạo.
    - Lẹo thường mọc ở ngay bờ mi, dính chặt vào da mi.
    - Sau 3-4 ngày lẹo mưng mủ và vỡ.
    Các dạng lẹo
    Lẹo bên ngoài: là một nốt đỏ ở mi mắt, kích thước và độ rắn giống như hạt đậu.
    Lẹo bên trong: thường kín đáo hơn, nằm ở mặt trong của mi mắt, tức là phần kết mạc của mi, khi lật mi ra chúng ta có thể nhìn thấy được, trong một số trường hợp còn có thể thấy đầu mủ trắng của lẹo.
    Đa lẹo: tức là có rất nhiều đầu lẹo trên một mi hay cả hai mi, thậm chí hai mắt.
    Nguyên nhân:
    - Do viêm mi mắt
    - Dùng chung khăn
    - Dùng nhiều mỹ phẩm.
    Theo Đông y
    - Do rối loạn hệ tiêu hóa, cản trợ sự hấp thu dinh dưỡng.
    - Do ăn quá nhiều các thứ cay nóng như: ớt, hạt tiêu...khiến cho thấp nhiệt ngưng tụ lại làm nghẽn tắc mạch lạc mà gây nên.
    Cách điều trị:
    - Rửa mắt bằng nước muối, nhỏ mắt.
    - Chườm nóng có thể giảm triệu chứng đau đối với các tổn thương sớm.
    - Những lẹo to hoặc dai dẳng có thể sử dụng corticoid nhưng phải được bác sĩ khám và theo dõi.
    - Cũng có thể chích lẹo, hoặc kết hợp cả hai phương pháp.
    - Ngoài ra, lạnh đông hay laser được sử dụng thử nghiệm với một số trường hợp và cho kết quả tốt.
    Những đồ không nên ăn
    - Cần kiêng những thứ có tính kích thích như rượu, thuốc lá, hành, tỏi, ớt, hẹ, kinh giới.
    - Không ăn những thức ăn có tính nhiệt như thịt dê, thịt chó, thủ lợn.
    - Để giúp bệnh mau chóng hồi phục, nên hạn chế cả các món thủy sản và hải sản.
    Cách phòng ngừa:
    - Không chà mắt vì điều này có thể gây kích ứng mắt và nhiễm trùng lây lan.
    - Đeo kính an toàn mỗi khi đi ra đường, đặc biệt khi làm việc nhà như dọn dẹp nhà cửa..
    - Tránh đến những nơi bụi bẩn hoặc nơi bị ô nhiễm không khí nặng nề.
    - Tẩy trang cho mắt sạch sẽ sau khi trang điểm mắt.
    - Thay mascara ít nhất 6 tháng/ lần bởi vì vi khuẩn có thể phát triển khi mắt được trang điểm.
    - Tránh dùng chung khăn tắm, khăn lau, hoặc đồ trang điểm mắt.
    - Rửa tay thường xuyên và luôn để tay rời xa khỏi tầm mắt, đặc biệt là khi chăm sóc cho một người khác với một mụn lẹo ở mí mắt hay bất kỳ loại nhiễm trùng nào khác.
    - Hãy xử lý với bất kỳ tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng mí mắt kịp thời. Nếu không có thể lây lan sang các tuyến dầu của mí mắt và gây ra một mụn lẹo ở mí mắt.

    Theo ND - Đất Việt

    Cho em hỏi, mắt em bị chắp lẹo ở mí trên, giờ em muốn đi chích lẹo mắt, có thể cho em thông tin bệnh viện chịu tiếp nhận chích lẹo cho người có H ko ạ.

  10. #10
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi không quan tâm Xem bài viết
    Cho em hỏi, mắt em bị chắp lẹo ở mí trên, giờ em muốn đi chích lẹo mắt, có thể cho em thông tin bệnh viện chịu tiếp nhận chích lẹo cho người có H ko ạ.
    Cái này em cứ đến các phòng khám chích lẹo bình thường thôi.

  11. #11
    Thành Viên Mới không quan tâm's Avatar
    Ngày tham gia
    10-01-2016
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    84
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 17 lần
    Em định đi bệnh viện mắt hồ chí minh, mà em có cần thông báo cho bác sĩ về việc em có bệnh H kô ạ. Đi mấy phòng khám bình thường em thấy lo lo

  12. #12
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi không quan tâm Xem bài viết
    Em định đi bệnh viện mắt hồ chí minh, mà em có cần thông báo cho bác sĩ về việc em có bệnh H kô ạ. Đi mấy phòng khám bình thường em thấy lo lo
    Em không cần thông báo.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •