Đọc bài của bạn cho thấy đâu đó vẫn còn nhân viên, bác sĩ chăm sóc điều trị HIV kì thị người nhiễm HIV. Việc thăm khám, nhận thuốc của người điều trị HIV nên cho phép khoảng thời gian 7-10 ngày vì tính chất bắt buộc dùng thuốc đúng liều và đúng giờ. Nếu tháng trước đi sớm 7-10 thì trong lần hẹn tháng tiếp theo họ có thể tính lại ngày và thời gian nhận thuốc vẫn có thể trước 7-10 ngày. Lý do cửa quyền, hách dịch, thiếu nhân đạo nơi người nhận nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân HIV thể hiện qua thái độ coi thường bệnh nhân dùng BHYT phải được công khai tên tuổi nhằm giúp họ thay đổi thái độ phục vụ. Khi Chương Trình Quốc Gia Về Phòng Chống HIV tuyên chiến với đại dịch HIV mà còn tồn tại những người cản trở chương trình này thì tuyên chiến đến bao giờ mới xong?
Các bạn cứ qua Nhiệt Đới khi còn đủ sức trả tiền để chữa bệnh, nhất là bạn nào không muốn bị công khai tên tuổi khi mà luật giữ bí mật cá nhân người bệnh chỉ trên giấy. Tôi không bao giờ tin vào cái luật giữ bí mật này, đặc biệt đối với người VN hay ngồi lê mách nẻo. Chương trình của bệnh viện điều trị trả tiền thì họ cam kết giữ bí mật ít là với tư cách của 1 bệnh viện trung ương.
OPC mở ra như 1 chương trình ban phát lòng thương hại thì tôi không cần cái sự thương hại mà ích kỉ đó. Căn bệnh này nó có thể đến với bất cứ ai và nếu những con người đang phục vụ bệnh nhân HIV kia không được đào tạo cách đối nhân xử thế nhân bản thì đại dịch sẽ còn dài dài không bao giờ dập tắt được.