Em xin lỗi vì em nói hơi dài và luyên thuyên nhưng tóm gọn lại là trong lúc nối mi con nhân viên đụng chạm vào mắt e khá nhiều lần, đụng cả vào cái niêm mạc đỏ đỏ mà lúc chúng ta kéo mắt xuống sẽ thấy.. Nó bắt buộc phải đụng vào như thế để thuốc bớt cay , vì trước khi nối mi e có bôi thuốc để bong tróc mi cũ ra, thuốc đấy rất nóng nên nó phai cho tay vào như vậy để ngăn nước mắt và cho thuốc ra bớt. Đang lẽ nó phải dùng bông tăm cho vào cái lớp đỏ đỏ dưới mắt thì mới là chuyên nghiệp nhưng nó lại dùng tay
Tay nó thì mới bị cây quẹt trúng chảy máu cách đấy chỉ 5 phút thôi.
Do thiếu nhan viên nên nhiều khi tay bị thương họ vẫn làm và ở quê nhiều ng họ k biết tác hại khi đụng vào niêm mạc mắt ng khác như v