Lý giải thêm chút, mọi người đọc tham khảo chơi
Người hiến tặng tủy xương có đột biến gen được gọi là 'CCR5 delta 32', có khả năng kháng HIV.
Để xâm nhập vào tế bào đích CD4, virus HIV cần gắn kết vào thụ thể CD4 và đồng thụ thể CCR5 (nhóm HIV R5) hoặc CXCR4 (nhóm HIV X4). Việc cơ thể bị đột biến ở đồng thụ thể CCR5 sẽ ngăn chặn virus xâm nhập vào tế bào, từ đó tạo ra "tính đề kháng tự nhiên" đối với HIV.

Một yếu tố khác cũng được nhóm nghiên cứu xem xét là biến chứng "vật ghép chống lại người nhận", một biến chứng có thể gặp ở ghép tủy xương.
Biến chứng này diễn giải là phần tủy ghép sẽ sinh miễn dịch chống lại tế bào cơ thể người nhận, như vậy có khả năng tiêu diệt tế bào (bao gồm tế bào miễn dịch vốn có đang chứa HIV) của người đó
Biến chứng này gặp ở cả hai trường hợp, bệnh nhân London và Berlin, và đặt ra giả thiết "liệu nó có ý nghĩa gì trong điều trị HIV không!?"