Đúng. Vì ARV là thuốc ức chế HIV nhân lên trong tế bào kháng thể, đó là nhiệm vụ quan trọng của ARV, nếu ARV k thể ức chế HIV thì dùng làm gì. Khi ARV đã ức chế HIV nhân lên thì nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình rất thấp, vì lúc này HIV bị vây hãm trong tế bào kháng thể hoàn toàn, mõi khi chúng nhân lên thì HIV con bị giết đi mỗi khi nó chui ra khỏi tế bào kháng thể để trưởng thành. Mỗi lần chui ra nó gặp ngay lớp màng bao bọc ARV bên ngoài võ áo Tế bào Kháng thể.. Nhưng ARV chỉ tiêu diệt được virut chưa trưởng thành khi chúng chui ra khỏi TB kháng thể mà thui, còn Virut HIV chúa nằm trong TB kháng thể k thể tiêu diệt được.