Gửi bởi
hyvong01
Em mong các anh chị tư vấn cho em trường hợp này ạ, em lo lắng quá:
Hôm qua em đi ra ngoài sân bằng chân trần để lấy đồ thì em dẫm phải vật nhọn , em đau nhói(do trời tối, em đã kiểm tra xung quanh nhưng không thấy gì) nhưng em vẫn lo sợ mình dẫm phải kim tiêm. Vô nhà thì ngón chân cái của em bị chảy máu , em vệ sinh sạch sẽ , thì em nhận thấy ngón cái của mình lúc đi thì nó hơi thốn thốn , dạng như có một cái mảnh gì đó nằm trong ngón chân, đến ngày hôm sau thì cảm giác đó biến mất. Vậy trong trường hợp như thế thì cho em hỏi là em dẫm phải gai nhọn (dằm) mới bị thốn hay do em dẫm phải kim tiêm ạ ?
Mong mọi người tư vấn cho em, tại em đang trong giai đoạn ôn thi, đầu em cứ nghĩ về việc này, em stress quá mọi người ạ :(((