Trích dẫn Gửi bởi dao_cao Xem bài viết
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Em muốn hỏi thêm chút ạ.

Trong diễn đàn này các anh chị cho rằng triệu chứng thì không có ý nghĩa gì cả. Em xem trên medhelp và freedomhealth các BS cũng nói đó là những điều không đáng tin cậy. Nhưng lại có topic của Dr Sean có nói đến có 3 thứ: cơ thể nhiệt độ cao, đau họng và phát ban thì có thể phải đi test bởi đây là 3 triệu chứng có thể gặp thường xuyên trong thời kỳ phơi nhiễm. Tuần rồi em ốm, có sốt và đau họng, và có 2 lần người bị nổi mẩn ngứa đỏ đỏ. Vậy theo ý kiến các anh chị thì sao ạ? Em có cần đi test không? Hay những điều này là rất dễ gặp và không phải lo lắng gì hết ạ?
Có thể có nghĩa là dành cho người có nguy cơ thật sự, Và k phải cứ có nguy cơ là phải thế này thế nọ. 1000 người có HIV tỏng giai đoạn cửa sổ may ra có 1 người có biểu hiện về HIV cấp tính, còn lại k hề có biểu hiện gì cả. Nếu nò có biểu hiện thật sự như một bệnh lý nào đó được WHO khẳng định thì TG này đâu rơi vào đại dịch HIV/AIDS. Nếu k có nguy cơ chả lẻ cứ nhìn vào các biểu hiện đó rùi đi test, test khi họ không hề có nguy cơ, vậy test tìm con gì?? HIV đâu tự sinh ra????? Đừng có thấy ai cứ sốt, viêm họng rùi nói tao nghi ngờ mày nhiễm HIV, mầy đi XN đi, nó oánh má nhìn hem ra, khỏi ăn tết nhá.