TTO - Các nhà nghiên cứu đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR kết hợp với liệu pháp điều trị kháng virus loại bỏ thành công HIV cho chuột sống, mở ra cơ hội lớn chữa dứt điểm bệnh HIV/AIDS.

Theo đài CNBC, theo kết quả nghiên cứu mới vừa công bố, các nhà khoa học thuộc ĐH Temple và Trung tâm y khoa Nebraska đã lần đầu tiên trong lịch sử loại bỏ hoàn toàn virus HIV trong cơ thể sống của 9 con chuột trong phòng thí nghiệm.
Nghiên cứu mới được mô tả là chưa từng có tiền lệ này được công bố ngày 2-7 trên tạp chí Nature Communications. Cụ thể, họ đã loại bỏ các DNA của virus HIV khỏi bộ gen của các con chuột.
Trong thí nghiệm đó, nhóm khoa học đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR kết hợp với liệu pháp điều trị kháng virus có tên LASER ART để tiêu diệt virus HIV trong cơ thể chuột sống.
Hiện tại phương pháp điều trị kết hợp CRISPR-LASER ART đang được thử nghiệm trên động vật linh trưởng.





"Chúng tôi nghĩ nghiên cứu này là đột phá lớn vì nó cho thấy sau 40 năm đại dịch AIDS, căn bệnh HIV là một căn bệnh có thể chữa được", đồng tác giả của nghiên cứu, bác sĩ Kamel Khalili, ĐH Temple, chia sẻ.
Tại Mỹ hiện có khoảng 1,1 triệu người nhiễm virus HIV (còn gọi là "người có H"). Những người đã chuyển sang giai đoạn bệnh AIDS chỉ có thời gian sống trung bình còn lại khoảng 3 năm.

Theo trang HIV.gov, những người có H hiện đang được điều trị bằng liệu pháp kháng virus (ART). Cách này giúp ức chế quá trình nhân bản của HIV và ngăn chặn tình trạng chuyển sang giai đoạn bệnh AIDS của người có H.

Dù vậy ART không thể loại bỏ hết virus HIV khỏi cơ thể và nếu người bệnh ngưng dùng thuốc kháng virus, HIV sẽ tiếp tục nhân bản.
Comment thêm:
1.Theo như bài báo gốc, thì cuộc thí nghiệm này mới được thực hiên trên chuột. Trong tổng số 21 con chuột thí nghiệm, 9 con cho kết quả không thấy vi rút trở lại. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng khuyến cáo, thí nghiệm của họ có thể hiệu quả trên chuột, nhưng chưa chắc đã hiệu quả trên người. Trước mắt, họ hi vọng FDA đồng ý thực hiện thí nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trên người vào khoảng giữa năm 2020 - Link xem bài báo gốc ở đây:
https://www.cnbc.com/2019/07/02/rese...ving-mice.html)

2.Theo một nguồn tin khác (đăng trên tạp chí uy tín có bình duyệt bởi các chuyên gia), nhóm nghiên cứu Trung quốc và Anh đã thử nghiệm liệu pháp kết hợp giữa thuốc Arsenic Trioxide (điều trị ung thư - có sẵn trên thị trường) + thuốc kháng vi rút trên động vật linh trưởng. Kết quả là các ổ chứa virut đã giảm một cách đáng kể. Các nhà nghiên cứu tin rằng, liệu pháp này sẽ giúp tấn công vào các ổ chứa tiềm ẩn, mở ra hi vọng duy trì vi rút dưới ngưỡng trong thời gian dài mà không cần thuốc kháng (còn gọi là functional cure). Nghiên cứu này đã được FDA chấp thuận tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, và dự kiến kết thúc vào cuối 2021.
(Xem nguồn ở đây:
1.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/...advs.201900319
2.https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03980665
3.https://www.news18.com/news/lifestyl...t-2182209.html