Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Nhiêu đây thì có thể khẳng định được không anh chị

  1. #1
    Thành Viên Chính Thức toiloiqua's Avatar
    Ngày tham gia
    12-12-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    155
    Cảm ơn
    137
    Được cảm ơn: 40 lần

    Nhiêu đây thì có thể khẳng định được không anh chị

    Biểu hiện lâm sàng của nhiễm HIV/AIDS gặp ở hầu hết các cơ quan trong cơ thể, không có nét đặc trưng riêng, vì vậy cần phát hiện càng sớm càng tốt nhằm đạt hiệu quả cao trong phòng bệnh và điều trị kịp thời.

    Như chúng ta đã biết, khi nhiễm HIV thì hầu hết không có triệu chứng gì biểu hiện liên quan đến HIV, tuy vậy người nhiễm HIV thường trải qua 3 giai đoạn chính sau đây.

    Giai đoạn cấp tính

    Sau khi nhiễm HIV vài tuần đến vài tháng, có khoảng 30% số người nhiễm HIV có thể có biểu hiện như sốt, mệt mỏi, sưng hạch (nách, cổ...), nổi mẩn đỏ ở da hoặc ngứa mà điều trị các thuốc chống ngứa không khỏi nhưng rồi các biểu hiện như thế tự khỏi, khiến những người nhiễm HIV không để ý. Đây cũng là giai đoạn cơ thể bắt đầu sản sinh ra kháng thể kháng HIV mà xét nghiệm có thể phát hiện được.

    Giai đoạn HIV không triệu chứng

    Giai đoạn này người bị nhiễm HIV hoàn toàn khỏe mạnh và không có bất kỳ một triệu chứng gì có liên quan đến HIV. Thời kỳ này kéo dài khoảng 8-10 năm, vì vậy người bị nhiễm HIV dễ làm lây sang người khác theo các đường lây truyền đặc hiệu như chúng ta đã biết.

    Giai đoạn có biểu hiện lâm sàng từ nhẹ (chưa biểu hiện đe dọa tính mạng) đến nặng là bệnh AIDS (có nguy cơ tử vong). Bao gồm các triệu chứng nhiễm trùng cơ hội hoặc ung thư mà nguyên nhân không rõ ràng như mệt mỏi kéo dài; sốt trên 38oC dai dẳng mà không rõ nguyên nhân; sút cân hơn 10% trọng lượng cơ thể sau 2 tháng; ho, tiêu chảy dai dẳng kéo dài hơn 1 tháng; viêm da, ngứa toàn thân mà dùng nhiều thuốc chống ngứa không thấy đỡ; những vết đỏ bầm tím trên da, niêm mạc (miệng, mũi, trực tràng), nổi hạch ở cổ và nách.

    Lưu ý: Nếu không có bất kỳ một loại xét nghiệm nào giúp chẩn đoán HIV/AIDS có thể dựa vào tiêu chuẩn lâm sàng do Tổ chức y tế thế giới đưa ra tại Bangui (1988) như sau:

    Người lớn

    Các dấu hiệu chính
    - Sụt cân >10% trọng lượng cơ thể.
    - Tiêu chảy kéo dài trên 1 tháng.
    - Sốt dai dẳng trên 1 tháng.

    Các dấu hiệu phụ
    - Hạch nổi dai dẳng toàn thân.
    - Ho kéo dài trên 1 tháng.
    - Viêm da, ngứa toàn thân.
    - Herpes tái phát.

    Trẻ em

    Các dấu hiệu chính
    - Sụt cân hoặc phát triển chậm bất thường.
    - Tiêu chảy kéo dài trên 1 tháng.
    - Sốt kéo dài trên 1 tháng.

    Các dấu hiệu phụ
    - Hạch nổi dai dẳng toàn thân.
    - Ho kéo dài trên 1 tháng
    - Nhiễm nấm tưa ở hầu, họng.
    - Nhiễm khuẩn thông thường tái đi tái lại.
    - Người mẹ được xác định đã nhiễm HIV.

    Áp dụng: Nếu có 2 dấu hiệu chính + 1 dấu hiệu phụ (người lớn), 2 dấu hiệu chính và 2 dấu hiệu phụ (trẻ em) nhưng đã loại trừ:
    Nguyên nhân gây suy giảm miễn dịch khác (dùng corticoid dài ngày, dùng thuốc điều trị ung thư...).
    Hoặc ung thư.
    Hoặc viêm màng não do nấm (nấm cryptococcus neoformans) là có thể chẩn đoán trường hợp đó có thể bị AIDS, nếu người đó (hoặc trẻ đó) đã bị nhiễm HIV thì có thể chẩn đoán chắc chắn đã mắc AIDS.

    Trong trường hợp người bị nhiễm HIV mà mắc một bệnh nhiễm trùng cơ hội là có thể nghĩ người đó đã chuyển sang giai đoạn mắc bệnh AIDS.

    ads
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 22-12-2013 lúc 09:41.

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi consinloi Xem bài viết
    Biểu hiện lâm sàng của nhiễm HIV/AIDS gặp ở hầu hết các cơ quan trong cơ thể, không có nét đặc trưng riêng, vì vậy cần phát hiện càng sớm càng tốt nhằm đạt hiệu quả cao trong phòng bệnh và điều trị kịp thời.

    Như chúng ta đã biết, khi nhiễm HIV thì hầu hết không có triệu chứng gì biểu hiện liên quan đến HIV, tuy vậy người nhiễm HIV thường trải qua 3 giai đoạn chính sau đây.

    Giai đoạn cấp tính

    Sau khi nhiễm HIV vài tuần đến vài tháng, có khoảng 30% số người nhiễm HIV có thể có biểu hiện như sốt, mệt mỏi, sưng hạch (nách, cổ...), nổi mẩn đỏ ở da hoặc ngứa mà điều trị các thuốc chống ngứa không khỏi nhưng rồi các biểu hiện như thế tự khỏi, khiến những người nhiễm HIV không để ý. Đây cũng là giai đoạn cơ thể bắt đầu sản sinh ra kháng thể kháng HIV mà xét nghiệm có thể phát hiện được.

    Giai đoạn HIV không triệu chứng

    Giai đoạn này người bị nhiễm HIV hoàn toàn khỏe mạnh và không có bất kỳ một triệu chứng gì có liên quan đến HIV. Thời kỳ này kéo dài khoảng 8-10 năm, vì vậy người bị nhiễm HIV dễ làm lây sang người khác theo các đường lây truyền đặc hiệu như chúng ta đã biết.

    Giai đoạn có biểu hiện lâm sàng từ nhẹ (chưa biểu hiện đe dọa tính mạng) đến nặng là bệnh AIDS (có nguy cơ tử vong). Bao gồm các triệu chứng nhiễm trùng cơ hội hoặc ung thư mà nguyên nhân không rõ ràng như mệt mỏi kéo dài; sốt trên 38oC dai dẳng mà không rõ nguyên nhân; sút cân hơn 10% trọng lượng cơ thể sau 2 tháng; ho, tiêu chảy dai dẳng kéo dài hơn 1 tháng; viêm da, ngứa toàn thân mà dùng nhiều thuốc chống ngứa không thấy đỡ; những vết đỏ bầm tím trên da, niêm mạc (miệng, mũi, trực tràng), nổi hạch ở cổ và nách.

    Lưu ý: Nếu không có bất kỳ một loại xét nghiệm nào giúp chẩn đoán HIV/AIDS có thể dựa vào tiêu chuẩn lâm sàng do Tổ chức y tế thế giới đưa ra tại Bangui (1988) như sau:

    Người lớn

    Các dấu hiệu chính
    - Sụt cân >10% trọng lượng cơ thể.
    - Tiêu chảy kéo dài trên 1 tháng.
    - Sốt dai dẳng trên 1 tháng.

    Các dấu hiệu phụ
    - Hạch nổi dai dẳng toàn thân.
    - Ho kéo dài trên 1 tháng.
    - Viêm da, ngứa toàn thân.
    - Herpes tái phát.

    Trẻ em

    Các dấu hiệu chính
    - Sụt cân hoặc phát triển chậm bất thường.
    - Tiêu chảy kéo dài trên 1 tháng.
    - Sốt kéo dài trên 1 tháng.

    Các dấu hiệu phụ
    - Hạch nổi dai dẳng toàn thân.
    - Ho kéo dài trên 1 tháng
    - Nhiễm nấm tưa ở hầu, họng.
    - Nhiễm khuẩn thông thường tái đi tái lại.
    - Người mẹ được xác định đã nhiễm HIV.

    Áp dụng: Nếu có 2 dấu hiệu chính + 1 dấu hiệu phụ (người lớn), 2 dấu hiệu chính và 2 dấu hiệu phụ (trẻ em) nhưng đã loại trừ:
    Nguyên nhân gây suy giảm miễn dịch khác (dùng corticoid dài ngày, dùng thuốc điều trị ung thư...).
    Hoặc ung thư.
    Hoặc viêm màng não do nấm (nấm cryptococcus neoformans) là có thể chẩn đoán trường hợp đó có thể bị AIDS, nếu người đó (hoặc trẻ đó) đã bị nhiễm HIV thì có thể chẩn đoán chắc chắn đã mắc AIDS.

    Trong trường hợp người bị nhiễm HIV mà mắc một bệnh nhiễm trùng cơ hội là có thể nghĩ người đó đã chuyển sang giai đoạn mắc bệnh AIDS.

    Bạn vui lòng đọc lại tất cả bài của bạn: Anh chị ơi giúp em với Gái mại dâm quan hệ bằng miệng

    Songchung thấy không cần thiết nên khóa chủ đề này lại
    Bạn có thể vào đây xả Stress:
    Hãy giải toả strees - Tôi cũng đã từng như bạn

    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 22-12-2013 lúc 09:42.

  3. #3
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1,053
    Cảm ơn
    28
    Được cảm ơn: 456 lần
    "Nhiêu đây thì có thể khẳng định được không anh chị" -> khẳng định được chứ....mà khẳng định em bị hoang tưởng á. Cái bài này anh biết, tuy nhiên nó chỉ áp dụng trong điều kiện ngày xưa hiếm hoi không thể có xn. còn hiện tại có hàng đống pp xét nghiệm và hàng đống nơi xn thì người ta dựa vào xn chứ không ai sài cái bài này. em đọc mà chả hiểu gì lại đưa lên hỏi có thể làm hoang mang cho các thành viên khác. em cứ bình tĩnh đọc lại những gì đã được tư vấn nhé.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •