Chào Admin và Bqt diễn đàn.
Mọi người giúp dùm cho e hỏi chút thông tin : Nên làm gì khi trong nhà có người bị Hiv sống chung mà có các con Con nhỏ sống cùng, mỗi khi tắm rửa cho bé thì người bị nhiễm vẫn có thể làm các công việc này bình thường được không ạ (có nghĩa là người bị nhiễm vẫn có thể làm được công việc tắm, thay tã, cho bé ăn, nấu đồ ăn, cho bú sữa và các Bé có ốm đau thì người có H có thể giúp được các công việc này liên quan đến các Bé..vv...liên quan đến Các Bé) thì có nguy cơ hay có bị sao tới các Bé không ạ. Trường hợp người này có dùng thuốc kháng virut và chưa dùng thì động viên họ như thế nào để hài hòa trong cuộc sống giữa họ và gia đình. Cảm ơn Admin và Bqt. Nhờ chia sẽ giúp ạ.