Gửi bởi
Charles
Bước sang năm 2019 đã áp dụng cấp thuốc theo BHYT, nếu nơi nào tỉnh hỗ trợ thì bệnh nhân vẫn được nhận miễn phí, còn không BHYT chi trả 80%, bệnh nhân chịu 20% chi phí. Ở các tỉnh lẻ thường quy tụ tất cả cấp thuốc ở Trung tâm PC HIV/AIDS của tỉnh, còn các TP lớn có thể chia nhiều điểm cấp thuốc. Về thông tin cá nhân trên tỉnh sẽ thông báo về Trạm y tế xã để họ quản lý người có HIV, nhưng chỉ người đứng đầu cơ sở được biết và họ có trách nhiệm giữ kín thông tin theo luật.
Nếu điều trị tự túc e rằng về lâu dài không ổn, bởi giờ đã phải gồng mình vì cơm áo gạo tiền lại còn lo tiền thuốc hàng tháng, đến lúc kiệt quệ không theo được lúc đó tiếng tăm cũng giải quyết vấn đề gì.
Bây giờ cần xác định sức khỏe là hàng đầu, chứ mình sống có ích, luôn có ý thức với mọi người xung quanh thì dù người ta có biết mình có HIV họ cũng sẽ thông cảm. Với lại bây giờ xã hội có cái nhìn về HIV khác xa ngày trước, sự kỳ thị cũng giảm rất nhiều.
Khuyên bạn nên điều trị theo chương trình để đảm bảo sức khỏe lâu dài.