Chào các anh chị trong diễn đàn
Tình hình em có vấn đề như sau ạ: Vào tối mùng 5-3 năm ngoái(2019)em có đi với gái dịch vụ.Hôm đó e không quan hệ sâu mà chỉ cho cô ta dùng miệng để kích dục cho mình(theo hiểu thì đó là OS hoăc người ta hay gọi là thổi kèn)thời gian cũng khá lâu tầm 20 phút trở lên.Trong quá trình cô ta OS em thỉnh thoảng cũng có hôn lên má,cổ và ti của cô ta.Sau đó em mới biết là quan hệ kiểu như vậy cũng có thể bị lây các căn bệnh xã hội.Sau thời gian đó 7 tuần thì em có đi xét nghiệm HIV bằng test nhanh,giang mai thì kết quả âm tính,lậu thì bác sĩ bảo không có triệu chứng gì thì xét nghiệm cũng ko chính xác muốn chính xác phải đi nuôi cấy gì gì đó nhưng bs họ nói chưa có triệu chứng thì không cần,sùi mào gà cũng vậy.Vào khoảng cuối tháng 5 em lại đi xét nghiệm lần nữa,lần này HIV bằng phương pháp combo Ag/Ab,còn giang mai bằng phương pháp gì em ko rõ nhưng tất cả đều âm tính,em cũng ko bị nổi sùi hay chảy mủ gì như các hiện tượng đăng ở trên mạng.Nhưng mấy tháng gần đây em phát hiện ở miệng,hàm dưới phía trong khu vực dưới lưỡi có mấy cái u nhú(mấy cái nhú lơ phơ)nhìn kỹ mới thấy trông rất giống với sùi mào gà miệng.
Vậy các anh chị cho em hỏi trường hợp của em khả năng bị SMG cũng như các bệnh khác như HIV,lậu giang mai có cao không ạ?Thời gian gần đây em cứ bị ám ảnh mãi,từ lần đi đó đến nay em chưa hề quan hệ tiếp với ai ạ