Khoảng 3-4 năm trước, DV em có 1 nốt giống dạng hạt cơm nhưng nó phát triển rất chậm, đầu tiên nó chỉ bằng đầu tăm sau đó nó phât triển khoảng 3mm thì em đi khám( trong vòng khoảng 10-12 tháng mới lên như vậy)
Em có đi khám 3 phòng khám:
- Người thứ 1 bảo ko phải sùi và hẹn hôm sau đốt
- Người thứ 2 thì nói chắc chắn đây là SMG và nói nghe có vẻ rất khó chịu và bắt em đi xét nghiệm. Em thấy thái độ nên em đi về luôn ko làm ở đó.
- Người thứ 3 cô này bác sỹ da liễu đã về hưu khám cho em lại nói "mụn cóc sinh dục" và cho e thuốc uống tăng sức đề kháng+ thuốc chấm mụn. Cô ấy nói ko sao đâu lên thì cháu lại chấm thuốc đó. Cô này thì rất thân thiện và động viên em.
Hiện tại em thấy 1 nốt tương tự như trước nổi lên khoảng dc 5-6 tháng rồi nhưng rất nhỏ.
Theo em tham khảo thời gian mà lâu như vậy thì không phải sùi đúng ko ạ.
Em muốn hỏi anh chị nào có kinh nghiệm thông não cho em với ạ!
Em cám ơn!