Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết

RPR là xét nghiệm sàng lọc kháng thể trong máu được sử dụng để chẩn đoán bệnh giang mai. Xét nghiệm TPHA là một kỹ thuật thường dùng để tìm phản ứng đặc hiệu xác định có hiện diện xoắn khuẩn giang mai trong bệnh phẩm người bệnh qua xét nghiệm máu.

Xét nghiệm RPR âm tính, có nghĩa là bạn đã chữa khỏi bệnh rồi. Còn thử nghiệm TPHA thì sẽ tồn tại nhiều năm hoặc cũng có thể suốt đời trong máu của người bị nhiễm giang mai đã được chữa khỏi. Theo thời gian nồng độ nhiễm của TPHA sẽ giảm thấp hơn với điều kiện bạn không bị tái nhiễm nữa.
Dạ nhưng vấn đề là giờ một người bạn của em đến hôm rồi mới đi xét nghiệm thì mới phát hiện như những gì em kể ạ. Và bạn cũng mới được tiêm mũi 1, nên em không rõ là sao RPR âm, TPHA dương thì sẽ như thế nào mà bác sĩ vẫn xác định nhiễm và tiêm mũi 1 điều trị.

Cho em hỏi thêm một vấn đề nữa là nếu trong giai đoạn tiềm ẩn muộn thì quan hệ không có biện pháp an toàn thì có lây không ạ? Do kì lạ hơn là người trước của bạn ấy lại không hề bị nhiễm ạ.