Nguyên nhân rối loạn định dạng giới

Nguyên nhân gây ra chứng rối loạn định dạng giới vẫn chưa được khám phá, tuy nhiên một vài học thuyết về vấn đề này cho rằng:

  • Rối loạn giới tính là do đã in dấu ấn lên não thai nhi và có vai trò hướng giới tính sau này;
  • Di truyền (nhiễm sắc thể) bất thường;
  • Mất cân bằng hormone trong quá trình phát triển của thai kỳ hay thời niên thiếu;
  • Trẻ em thiếu sự chăm sóc, nuôi nấng từ cha mẹ hay thiếu kết nối với xã hội;

Triệu chứng của rối loạn định dạng giới

Trẻ em bị rối loạn định dạng giới thường biểu hiện các triệu chứng sau:

  • Thể hiện ước muốn trở thành người có giới tính ngược lại, bao gồm cả việc xem mình như người có giới tính khác và gọi chính mình bằng một tên khác;
  • Bé gái lo sợ ngực sẽ phát triển và có kinh nguyệt, bé có khả năng dùng nịt ngực để hạn chế việc nhìn thấy nó;
  • Tin rằng khi lớn lên chúng sẽ trở thành giới tính khác;
  • Bị các bạn cùng giới xa lánh


  • Mặc trang phục và có hành vi điển hình của người có giới tính ngược lại (bé gái mặc quần lót của nam);
  • Tách mình ra khỏi các tương tác và hoạt động xã hội;
  • Trẻ nói muốn được làm người khác giới.

Nếu thấy một trong các dấu hiệu trên, cha mẹ nên đưa trẻ đi kiểm tra y khoa và khám tâm lý. Các bác sĩ chuyên ngành và chuyên viên tâm lý sẽ khai thác bệnh sử, tìm hiểu nguyên nhân và có những chẩn đoán chính xác cũng như đưa ra hướng điều trị cụ thể cho từng trường hợp.






5. Lời khuyên dành cho cha mẹ

Theo các chuyên gia tâm lý, từ 18 - 30 tháng tuổi, đa số bé trai biết mình sẽ trở thành con trai và bé gái trở thành con gái và bé muốn bắt chước bố hoặc mẹ, người đồng giới với mình.
Ở độ tuổi mầm non, trẻ bắt đầu có những câu hỏi về giới tính. Khi đó, nhiều bố mẹ chọn cách làm ngơ, trì hoãn nói chuyện giới tính với con. Trong khi hiện nay, trẻ có xu hướng dậy thì sớm nguy cơ xâm hại tình dục ngày càng lớn nên việc giáo dục giới tính sớm cho trẻ là rất cần thiết.
Việc trì hoãn hoặc chờ đợi trẻ lớn mới nói chuyện giới tính có mặt tốt là trẻ được phát triển tự nhiên theo sở thích. Nhưng có thể trong những sở thích đó có những ý thích lệch lạc với giới tính, do trẻ không được chỉ dẫn.
Do vậy, với trẻ nhỏ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức để trả lời câu hỏi của con bất cứ lúc nào. Trẻ ý thức được sự khác biệt giới tính nam nữ từ rất sớm nên nảy sinh sự tò mò, muốn tìm hiểu. Nếu trẻ không nhận được lời giải thích chính xác sẽ tự có những suy đoán lung tung hoặc dựa vào trí tưởng tượng qua các kênh thông tin sai lệch để tìm hiểu. Đây cũng là thời kỳ tốt nhất để trẻ phát triển về trí khôn lẫn nhân cách.
Đồng thời, cha mẹ cũng nên giúp con phòng tránh những nguy cơ làm lệch giới tính bằng cách cho trẻ mặc quần áo theo giới tính, chơi các trò chơi hợp giới tính, kết thân với bạn cùng giới tính trước tuổi dậy thì và không hạ thấp giá trị giới tính của trẻ.
Nguon:vinmec.com