Tội tà dâm là một trong những tội nặng khi nhắc tới Phật giáo. Nhiều người không hiểu đúng thế nào là tà dâm và thường xuyên phạm phải tội tà dâm nhưng vẫn cho mình là hay, là đúng. Trên thực tế, nếu không sớm thức tỉnh sẽ phải nhận quả báo vô cùng nặng nề.
Làm gì bị coi là phạm tội tà dâm?

Với sự tiến bộ của khoa học hiện đại cùng nhiều nghiên cứu, du nhập văn hóa từ Tây phương, người ta ngày càng cởi mở với việc quan hệ tình dục và các vấn đề liên quan đến sắc dục.
Việc này không phải là sai. Cởi mở, không phán xét là tốt. Nhưng tiếp thu đến đâu và ghi nhận như thế nào chúng ta cũng cần phải có chọn lọc. Ngày nay, các loại phim, ảnh, truyện có chứa nội dung sắc tình được phổ biến rộng rãi trên mạng. Các tư tưởng về quan hệ trước hôn nhân, quan hệ khi còn yêu nhau, thủ dâm có lợi cho sức khỏe cũng được nhiều người vin vào làm cớ và coi đó là đúng.

Hành trình tâm linh

Cảm Hứng Sống
Hiểu cho đúng về tội tà dâm để không bị quả báo



Tội tà dâm là một trong những tội nặng khi nhắc tới Phật giáo. Nhiều người không hiểu đúng thế nào là tà dâm và thường xuyên phạm phải tội tà dâm nhưng vẫn cho mình là hay, là đúng. Trên thực tế, nếu không sớm thức tỉnh sẽ phải nhận quả báo vô cùng nặng nề.

Làm gì bị coi là phạm tội tà dâm?

Với sự tiến bộ của khoa học hiện đại cùng nhiều nghiên cứu, du nhập văn hóa từ Tây phương, người ta ngày càng cởi mở với việc quan hệ tình dục và các vấn đề liên quan đến sắc dục.
Việc này không phải là sai. Cởi mở, không phán xét là tốt. Nhưng tiếp thu đến đâu và ghi nhận như thế nào chúng ta cũng cần phải có chọn lọc. Ngày nay, các loại phim, ảnh, truyện có chứa nội dung sắc tình được phổ biến rộng rãi trên mạng. Các tư tưởng về quan hệ trước hôn nhân, quan hệ khi còn yêu nhau, thủ dâm có lợi cho sức khỏe cũng được nhiều người vin vào làm cớ và coi đó là đúng.
Để hiểu được điều này, mời quý vị tìm hiểu cụ thể những hành vi nào bị coi là tội tà dâm
Tà dâm là sự hành dâm, quan hệ với người không phải vợ, chồng mình. Các hành vi sau đây đều được coi là phạm tội tà dâm.

  • Hiếp dâm
  • Quan hệ ngoại tình, người thứ 3
  • Dụ dỗ người khác quan hệ với mình
  • Mua dâm, bán dâm
  • Thủ dâm cũng là tà dâm

Đối với người tu tại gia, việc quan hệ không phạm phải tội tà dâm khi người đó thực hiện chánh dâm tức là quan hệ với vợ/chồng chính thức của mình. Thậm chí, ngay cả khi đã là vợ chồng chính thức mà quan hệ không đúng nơi, đúng lúc cũng bị coi là phạm tội tà dâm.

Phạm tội tà dâm bị quả báo gì?

Nếu quý vị đã đọc tới đây, chắc chắn quý vị đã có những hiểu biết và tin vào luật nhân quả. Việc tà dâm không chỉ khiến quý vị gặp quả báo mà còn gây tổn hại nặng nề đến thân thể, phước báu của quý vị.
Theo những thông tin mà Cảm Hứng Sống tìm hiểu được, nếu người nào phạm tội tà dâm có thể sẽ phải tái sanh vào ác giới (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula) và phải mất rất lâu mới có thể quay trở lại thân người.
Những ai quyến rũ người khác, thông dâm với trẻ nhỏ sẽ bị đày xuống địa ngục 1.500 năm. Đến khi được tái sinh làm người cũng chết ngay khi còn trong bụng mẹ.
Ngoài ra, phạm phải tà dâm khiến cho quý vị

  • Không còn hứng thú với cuộc sống, cuộc sống đi vào bế tắc, khổ đau, không tìm được lối thoát.
  • Cuộc sống càng ngày càng khó khăn về mặt kinh tế, công việc trì trệ
  • Bị người đời xa lánh, không nhận được sự tôn trọng
  • Sức khỏe suy kiệt, thân thể hao mòn, có thể vì chút bệnh nhẹ đã vô cùng mệt mỏi, đau đớn

Tội tà dâm có hóa giải được không?

Mặc dù quả báo tà dâm nặng nề, khổ đau là thế nhưng tội này không phải là không thể hóa giải. Quý vị có duyên biết đến việc hóa giải tà dâm nếu có ý chí thực hành chắc chắn đạt được thành tựu

Tội tà dâm, ham mê sắc dục rất nặng, bỏ được càng sớm càng tốt. Để hóa giải tà dâm, quý vị phải thực hiện sám hối tội lỗi mình đã gây ra và cố gắng tích phước cho mình càng nhiều càng tốt. Có như vậy, hạt giống dâm dục mới được tiêu trừ khỏi cơ thể và tránh cho mình hậu họa khó lường về sau.
Cách hóa giải tội tà dâm như sau:

  • Bước 1: Thực hiện nghi thức sám hối
  • Bước 2: Phát tâm nguyện từ bỏ dâm dục, từ bỏ ham mê sắc dục
  • Bước 3: Thực hành từ bỏ sắc dục bằng cách không xem tranh, phim ảnh gợi tình, không phát niệm muốn chiếm đoạt thân thể người khác,…
  • Bước 4: Tích phước, khai mở lòng từ bi, cho đi, cúng dường, giúp đỡ kẻ khó.

Theo camhungsong.com