Trang 8 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... CuốiCuối
Kết quả 141 đến 160 của 210

Chủ đề: Các bệnh lây qua đường tình dục.

Hybrid View

  1. #1
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,383
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,913 lần
    Viêm mào tinh hoàn dễ lây qua đường tình dục

    Chủ Nhật, 09/11/2014 - 21:36

    Viêm mào tinh hoàn là tình trạng viêm của ống cuộn (mào tinh hoàn) ở mặt sau của tinh hoàn và mang tinh trùng. Nam giới ở mọi lứa tuổi có thể có viêm mào tinh hoàn, nhưng phổ biến nhất ở độ tuổi từ 20 - 39.

    Viêm mào tinh hoàn thường được gây ra do nhiễm khuẩn bởi vi khuẩn hoặc do một căn bệnh qua đường tình dục (STD), như bệnh lậu hay Chlamydia. Trong một số trường hợp, tinh hoàn cũng có thể bị viêm, gọi là epididymo -orchitis.

    Triệu chứng viêm mào tinh hoàn phụ thuộc vào nguyên nhân, có thể bao gồm: sưng, đỏ hoặc nóng bìu; tinh hoàn đau và thường ở một bên, những cơn đau có thể sẽ xấu đi khi đi tiểu; đau khi giao hợp hay xuất tinh; ớn lạnh và sốt, có hạch ở bẹn; đau hoặc khó chịu ở bụng dưới hoặc vùng xương chậu; chảy dịch ra từ dương vật; máu trong tinh dịch.

    Các biến chứng của viêm mào tinh hoàn có thể gây ra: Áp-xe bìu, khi bị nhiễm mô đầy mủ. Khi viêm mào tinh hoàn cấp tính không được điều trị có thể dẫn đến viêm mào tinh hoàn mạn tính. Co ngót của tinh hoàn bị ảnh hưởng (teo). Giảm khả năng sinh sản (hiếm gặp).

    Yếu tố nguy cơ đáng quan tâm nhất của viêm mào tinh hoàn là qua đường tình dục. Các trường hợp nguy cơ cao là có nhiều bạn tình, quan hệ tình dục với người có bệnh lây truyền qua đường tình dục và quan hệ tình dục không dùng bao cao su.

    Yếu tố làm tăng nguy cơ viêm mào tinh hoàn gồm: Nhiễm khuẩn đường tiết niệu mạn tính hoặc nhiễm khuẩn tuyến tiền liệt, vi khuẩn có thể lây lan từ các nơi bị lây nhiễm đến mào tinh hoàn và gây viêm. Các nhiễm khuẩn do cắt da qui đầu cũng làm tăng nguy cơ viêm mào tinh hoàn. Do phẫu thuật hoặc có một ống thông tiểu chèn vào dương vật có thể đưa vi khuẩn vào đường sinh dục - tiết niệu, dẫn đến nhiễm trùng. Người đang có nguy cơ bị nhiễm khuẩn thì nguy cơ bị viêm mào tinh hoàn cao nếu đã có từng mắc STD trong quá khứ.

    Viêm mào tinh hoàn có khả năng ảnh hưởng chất lượng đời sống tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Để phòng bệnh, nam giới cần có đời sống tình dục lành mạnh. Quan hệ tình dục một vợ một chồng và sử dụng bao cao su, giúp bảo vệ, chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể gây viêm mào tinh hoàn. Nếu có nhiễm khuẩn đường niệu thường xuyên hoặc các yếu tố nguy cơ khác của viêm mào tinh hoàn, hoặc khi thấy có các biểu hiện sưng đau, khó chịu ở tinh hoàn và cơ quan sinh dục, cần đi khám bác sĩ ngay. Nếu viêm mào tinh hoàn là do STD, cần điều trị cho cả bạn tình, để tránh tái đi tái lại.

    LAN ANH
    http://suckhoedoisong.vn/
    ads
    Lần sửa cuối bởi Nguyen Ha, ngày 10-11-2014 lúc 11:40.

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Vùng cấm xuất hiện đốm mụn đỏ, vì sao?

    Thứ bảy, 22/11/2014 07:55
    Những nốt mụn rộp thường xuất hiện trong vòng khoảng 1 tuần rồi tự biến mất nhưng cũng có những trường hợp những nốt mụn này rất cứng đầu, sau 2 – 3 tuần mà vẫn không chịu rút lui.

    Tôi 25 tuổi đã kết hôn được 2 năm, gần đây tôi thấy ở “cô bé” có xuất hiện những đốm mụn đỏ kèm theo cảm giác ngứa ngáy, đau rát. Tôi không biết rắc rối nào đang xảy ra ở “vùng cấm” của mình, mong bác sĩ giải đáp giúp.

    Hà Ngân (Yên Bái)

    Chào bạn,


    Theo những gì bạn mô tả thì rất có thể bạn đang mắc phải chứng mụn rộp sinh dục. Đây là chứng bệnh khá nguy hiểm, khó điều trị triệt để và thường xuyên tái phát. Nguy cơ nhiễm trùng của nó cũng rất cao.


    Những nốt mụn rộp này thường xuất hiện trong vòng khoảng 1 tuần rồi tự biến mất nhưng cũng có những trường hợp những nốt mụn này rất cứng đầu, sau 2 – 3 tuần mà vẫn không chịu rút lui.


    Nếu quan hệ tình dục trong trường hợp này sẽ rất dễ lây nhiễm cho bạn tình và dễ khiến cho nốt mụn bị loét, gây viêm nhiễm nặng hơn và dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm.


    Tốt nhất trong trường hợp này bạn nên đợi khoảng 1 tuần nếu không thấy dấu hiệu thuyên giảm nên đến gặp bác sĩ phụ khoa. Trong thời gian đó nên vệ sịch vùng kín cẩn thận, sạch sẽ, không tự mua thuốc điều trị, nên kiêng quan hệ hoặc nếu có phải dùng bao cao su.

    Theo Khổng Thu Hà - Infonet

  3. #3
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Sùi mào gà – căn bệnh nguy hiểm

    Chủ nhật 23/11/2014 11:00

    Sùi mào gà là căn bệnh phổ biến trên thế giới, có tốc độ lan truyền nhanh, có khả năng phát triển thành ung thư. Việt Nam là nước có số dân mắc bệnh này rất cao.

    Xuất hiện ở nhiều vị trí “hiểm”


    Sở thích sinh hoạt tình dục theo đường hậu môn và đường miệng của nhiều người dễ dẫn đến các biểu hiện của bệnh sùi mào gà xuất hiện tại hai vị trí này.


    Gần đây, trên Infonet đưa tin vềbà Phạm Thị Q. (56 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sùi mào gà quanh khoang miệng vì quan hệ với người yêu trẻ tuổi. Mỗi khi quan hệ, bạn trai của bà Q. thích dùng bằng đường miệng nên bà hay chiều theo bạn tình. Gần đây, bà thấy miệng hay bị u nhú. Cho rằng bị nhiệt miệng, bà đã uống rất nhiều thuốc nhưng không khỏi.


    U nhú ngày càng dày lên và mùi rất đáng sợ như mùi chuột chết, thịt thối và đồng thời ở vùng kín cũng có dấu hiệu tương tự. Bà Q. đến khám phụ khoa và bác sĩ chẩn đoán bị sùi mào gà.


    Nói về căn bệnh này, chuyên gia tư vấn tâm lý, sức khỏe tình dục Phạm Hoa của Tổng đài Sức khỏe Việt cho biết, sùi mào gà là một bệnh xã hội rất phổ biến hiện nay. Bệnh lây lan chủ yếu qua đường quan hệ tình dục không an toàn, hoặc bệnh có thể lây nhiễm khi tiếp xúc với mầm bệnh khi da, niêm mạc xây xước.


    “Đây là căn bệnh khá phổ biến trên toàn thế giới, có tốc độ lan truyền nhanh, có khả năng phát triển thành ung thư. Việt Nam là nước có số dân mắc bệnh sùi mào gà rất cao chủ yếu là do người dân vẫn còn chưa có nhiều kiến thức về căn bệnh này”, vị này nói.


    Bác sĩ Hoa còn cho biết, tác nhân gây bệnh là do virus HPV, thuộc loại papova virus có DNA. Người ta tìm thấy HPV trong các nhân của các tế bào biểu mô bị nhiễm và cho rằng nó có liên quan tới loạn sản và ung thư sinh dục.


    “Bệnh sùi mào gà xuất hiện ở cả nam lẫn nữ, nhất là gái mại dâm. Bệnh chủ yếu lây truyền qua đường tình dục, còn có thể lây truyền qua tiếp xúc. Trẻ sơ sinh có thể bị lây bệnh từ người mẹ mắc bệnh trong lúc sinh đẻ”, chuyên gia tư vấn sức khỏe Phạm Hoa nói.


    Theo đó, đối với nam giới, vị trí xuất hiện thường ở quy đầu, rãnh qui đầu, vùng hãm, bao quy đầu, thân dương vật và da bìu; đối với nữ, vị trí xuất hiện thường ở môi lớn, môi bé, âm vật, vùng quanh niệu đạo, đáy chậu, âm đạo và cổ tử cung… và quan hệ tình dục bằng miệng chính là nguyên nhân gây ra những triệu chứng bệnh ở quanh miệng.


    Ngoài ra, cả hai giới còn có thể bị ở đáy chậu, hậu môn, ống hậu môn, trực tràng, niệu đạo, bàng quang và hầu họng.


    “Do việc sinh hoạt tình dục theo đường hậu môn và đường miệng hiện nay khá phổ biến nên các biểu hiện của sùi mào gà xuất hiện tại miệng, hậu môn cũng nhiều hơn", bác sĩ Hoa chia sẻ.


    Ngoài sùi mào gà, các bác sĩ khuyến cáo, việc quan hệ tình dục bằng miệng còn có thể gây ra các bệnh lây qua đường tình dục khác như: nấm, lậu, giang mai, viêm gan B, HIV….


    Sống chung với sùi mào gà suốt đời nếu lỡ “dính”


    Bệnh sùi mào gà đang có xu hướng phát triển do lối sinh hoạt bừa bãi của nhiều người. Tổng đài tư vấn Sức khỏe Việt từng tư vấn cho bệnh nhân Thắng (Lào Cai, 34 tuổi, chưa lập gia đình). Anh Thắng cho biết đã phát hiện ở của quý của mình có 2 nốt sùi khá lớn nhưng ngại không đi khám. Đến lúc thấy càng ngày càng to, anh rất lo lắng và đã gọi điện xin tư vấn từ tổng đài.


    Do nhiều lần có quan hệ với gái mại dâm, không cẩn thận nên anh Thắng đã mắc bệnh sùi mào gà. Lúc đầu, không nghĩ hậu quả ngày càng nặng, anh tự tìm hiểu trên mạng và mua dung dịch podophyllotoxine 20-25% để bôi nhưng thấy không khỏi mà còn bị loét rộng hơn.


    “Sau khi hỏi về tình trạng trước lúc bôi thuốc và hiện tại, chúng tôi thấy trường hợp nốt sùi của anh Thắng có kích thước khá to, không thể điều trị bằng bôi thuốc thông thường mà phải cần đốt laser. Sau khi đi đốt về một thời gian, anh này có gọi lại chia sẻ về tình trạng đã khá hơn”, bác sĩ Hoa nói.


    Tuy bệnh có thể đỡ nếu chữa đúng cách nhưng các chuyên gia cho biết, bệnh sùi mào gà rất dễ tái phát và không thể chữa khỏi hoàn toàn. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, hoặc điều trị không triệt để mầm bệnh, bệnh sẽ ngày một nặng hơn, gây loét, chảy máu , thậm chí bệnh nặng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn, cản trở giao hợp hoặc các tổn thương có thể lan rộng và phá hủy mô, làm tắc đường sinh nở...


    Đối với căn bệnh này, bác sĩ Hoa cho biết, người bệnh thường không có triệu chứng gì trừ khi khối sùi làm bệnh nhân có cảm giác vướng víu khó chịu hoặc khi bị bội nhiễm gây đau nhẹ, vì sùi mào gà có thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ 2 -9 tháng.


    Ban đầu, bệnh thể hiện ở các nốt sẩn nhỏ, u nhú màu hồng hoặc màu trắng hồng. Sẩn tiến triển to dần, sùi lên tạo thành các khối giống hoa súp lơ hoặc dạng quả dâu, lúc đầu các sẩn chỉ nhỏ bằng đầu đinh ghim, về sau có thể to bằng quả táo, mật độ mềm, bề mặt gồ ghề. Sẩn có thể khô hoặc trượt, tiết dịch mùi hôi thối do cọ xát và bội nhiễm. Số lượng các sẩn có khi chỉ có một vài tổn thương riêng rẽ, nhưng thường tập trung thành các đám.


    Nguyễn Vũ - Zing.vn
    http://tiengchuong.vn/

  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Bí mật của chồng bị phanh phui ngay tại phòng khám nam khoa

    25-11-2014 04:51 - Theo: maskonline.vn

    Những điều tôi nghi ngờ bấy lâu thì ra là thật hết. Linh cảm của tôi đúng là chưa bao giờ sai.

    Dạo này chồng tôi có nhiều biểu hiện lạ. Biết rõ tính chồng, ai mời là lấy, ai đưa là đẩy nên tôi đã phải răn đe thậm chí hăm dọa liên tục. Ấy vậy mà gần đây phong độ yêu đương với vợ sa sút hẳn. Thế nên tôi mới nghi là có người khác ở ngoài.


    Mấy đêm liên tục anh không đụng vào vợ mà cũng không cho vợ đụng vào mình, anh liên tục cáo ốm. Tôi là người mà bản năng phụ nữ quá thừa, dám quả quyết rằng chồng lơ là vợ chỉ có thể do "no xôi chán chè" hoặc gặp trục trặc gì đó. Nhưng nếu trục trặc thì đã nói với vợ, như thế chỉ có thể là do đã có hành vi khuất tất ở bên ngoài.


    Không thể thuyết phục được chồng, tôi làm liều đợi chồng lơ mơ ngủ thì bất ngờ kiểm tra. Nhưng tất cả đều bất thành. Mỗi lần tôi có động thái thì chồng vùng dậy rồi mắng cho vợ một trận bảo vợ ham hố không nghĩ đến chồng. Tôi nói tôi chẳng ham chỉ muốn biết anh có vấn đề gì mà giấu giếm vợ. Thấy tôi làm căng, anh thề sống thề chết là do cơ thể mệt mỏi nên không muốn gần gũi chứ không hề có chuyện "trăng hoa" bên ngoài.




    Khám xong một hồi anh bạn đó kết luận chồng tôi bị lậu nhưng đang nhẹ rồi kê thuốc bảo ra ngoài mua mà uống chứ không đưa thuốc có sẵn (Ảnh minh họa)


    Không tin lắm nên tôi tiếp tục theo dõi chồng. Nhiều lúc tôi thấy rõ vẻ mặt của anh thể hiện vừa thất vọng vừa lo lắng, rồi lại thở dài. Điều đó khiến tôi càng sốt ruột vì không biết thực hư thế nào. Tôi liên tục nói bóng nói gió về các bệnh nam khoa do quan hệ tình dục bừa bãi, rồi bịa ra chuyện người này mắc bệnh lậu người kia mắc giang mai mà không biết rồi lây nhiễm vợ con, vô sinh này nọ. Những lúc đó chồng tôi không nói không rằng mà thái độ có vẻ căng thẳng.


    Tuy nhiên khi tôi ngày nào cũng ca cẩm thì anh cũng phản ứng, anh vờ ngờ nghệch hỏi đàn ông đi khám thì xấu hổ nhỉ, nếu như mắc các bệnh xã hội thì nhục nữa. Tôi mừng như bắt được vàng, mới bảo là anh có anh bạn ngày xưa mở phòng khám tư, đến đấy vừa an tâm lại vừa kín kẽ. Tôi cũng giục chồng đi xem sao nhưng bị anh mắng cho một trận, nói có ai bị làm sao mà phải khám.


    Thừa biết tính chồng, bị chạm trúng tim đen anh mới phản ứng gay gắt như vậy. Tôi nhanh chân liên hệ ngay với anh bạn kia, dặn nhỏ lúc nào chồng tôi đến khám thì báo trước cho tôi một tiếng. Thật sự tôi cũng chỉ lo lắng chồng có bệnh tật mà giấu vợ chứ không phải rình rập bắt quả tang gì. Vậy mà tôi bắt quả tang được thật.


    Hôm đó, anh bạn kia vừa nhắn chiều nay chồng tôi đến khám ngoài giờ thì lát sau chồng đã nhắn tin về báo cắt cơm vì liên hoan công ty. Tôi phi như bay đến phòng khám, dặn dò năn nỉ một hồi thì được anh bạn kia cho ngồi phía sau tấm màn bên trong phòng khám. Ban đầu anh này không đồng ý nhưng tôi nói là phải để cho tôi biết vì sợ chồng có bệnh mà không khai thật với vợ, lại âm thầm chữa trị một mình thì tội nghiệp.


    Sau 7 giờ chồng tôi mới đến, tấm màn dày quá tôi không thấy mặt chỉ nghe tiếng của chồng và anh bạn kia. Chồng tôi kéo ghế phát là nói luôn "mày đừng có nói với ai tao đến đây đấy nhé, nhất là với vợ tao. Mày khám xem tao có bị lậu hay giang mai gì không mà thấy có mấy biểu hiện giống giống". Tôi chỉ muốn ngừng thở vì đau tim, như vậy chồng tôi đúng là đang có vấn đề thật.


    Anh bạn kia mới cười bảo "Chơi bời hay sao mà lo khiếp thế?". Tôi không ngờ anh bạn này lại hỏi một câu mà tôi muốn hỏi đến như vậy, nhưng cũng mong chồng mình sẽ chửi anh ta một trận vì tội vô duyên. Ai ngờ chồng nhỏ tiếng "thì cũng có nên mới lo".


    Nghe đến đó tôi choáng váng, cả người sững sờ đến độ như đông cứng lại. Sau đó định thần hơn lại muốn xông ra túm cổ áo chồng. Những điều tôi nghi ngờ bấy lâu thì ra là thật hết. Linh cảm của tôi đúng là chưa bao giờ sai.


    Khám xong một hồi anh bạn đó không nói gì đến bệnh tật mà chỉ nói với chồng tôi rằng sẽ kê thuốc. Không thấy mặt nhưng tôi đoán chồng có điều gì đó bất thường nên cũng sốc, giọng lạc đi khi rủ anh bạn kia đi nhậu cho lấy lệ rồi ra về.


    Nghe tiếng chồng đóng cửa tôi mới ngồi ôm mặt khóc sau tấm màn. Anh bạn kia cũng tế nhị nên không vỗ về an ủi gì cả. Đợi tôi bình tĩnh hơn mới bảo "chuyện tình cảm vợ chồng thì anh không can thiệp, nhưng chồng em chẳng phải lậu liếc gì đâu, chẳng qua bị mụn nhọt vì vệ sinh không đúng cách và cơ thể nóng thôi. Thuốc anh kê chỉ là thuốc giải độc cơ thể".



    Biết anh thừa nhận léng phéng ở ngoài rồi đấy nhưng phải trị tội làm sao cho đáng? Hay là cứ lợi dụng chuyện anh tưởng nhầm mình bị lậu để dọa anh một phen chết khiếp nhỉ? (Ảnh minh họa)


    Tôi nghe mà cười không được khóc không xong. Chồng ngoại tình cũng tức nhưng anh mắc bệnh thì cũng tội. Đúng là trong cái rủi còn có cái may. Đáng ra anh mắc hai tội, một là ngoại tình, hai là suýt lây bệnh cho vợ, nhưng thôi bây giờ chỉ còn một tội. Nhờ anh bạn ấy mà tôi đã phanh phui ra bí mật của chồng bấy lâu nay.


    Bây giờ tôi không biết xử lý sao với chồng, biết anh thừa nhận léng phéng ở ngoài rồi đấy nhưng phải trị tội làm sao cho đáng? Hay là cứ lợi dụng chuyện anh tưởng nhầm mình bị lậu để dọa anh một phen chết khiếp nhỉ?



  5. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Rận bẹn tấn công, thức trắng đêm... gãi ngứa

    26-11-2014 05:45 - Theo: infonet.vn

    Những ngày gần đây, khoa Khám bệnh chuyên ngành, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương tiếp nhận nhiều ca bệnh bị rận bẹn đến khám.

    Rận mu tấn công mi mắt.
    Rận chỉ ngứa về đêm

    PGS, TS Nguyễn Văn Châu - Viện Sốt rét, ký sinh trung trung ương cho biết, gần đây Viện thường tiếp nhận các bệnh nhân bị rận bẹn tấn công với triệu chứng ngứa. Chủ nhân còn bắt được con rận có hình như trên mạng đăng.

    Theo sổ lưu trữ lại tại viện, anh Lê Đ. 23 tuổi, trú tại Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội đã đến Viện Sốt rét - Ký Sinh trùng- Côn trùng Trung ương khám với triệu chứng về đêm ngứa rát vùng mu rất khó chịu.

    Sau khi bị ngứa, anh lo lắng và lên mạng tìm hiểu. Anh đoán nhiều khả năng mình đã bị dính rận mu. Anh đã lần tìm trên mạng biết được thông tin và địa chỉ chữa trị rận mu nên anh đến viện khám và được tư vấn điều trị.

    PGS Châu cho biết, sau ba ngày bệnh đã khỏi, anh Đ đã nhắn tin thông báo kết quả và gửi lời cảm ơn. Theo PGS Châu, anh Đ. là trường hợp thứ hai bị rận bẹn tại Phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội trong vòng ba tháng nay. Trước đó, ông đã gặp một nam thanh niên khác cũng bị rận mu tấn công.
    Con rận mu PGS Châu lưu giữ.
    Trường hợp của anh Nguyễn Thành D. 29 tuổi, chưa có gia đình, làm tại một cửa hàng bán xe máy trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội cũng bị rận bẹn. Anh D. cho biết triệu chứng ngứa xuất hiện hơn một tháng nay nhưng không biết chỗ nào chữa trị.

    Một phần vì mặc cảm ngứa vùng kín nên anh D. đã tự mua thuốc về điều trị, tiền mua thuốc tốn kém mà ngứa vẫn hoàn ngứa. Anh D. tìm đến Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương khám.

    Tại đây, anh D cho biết: rất ngứa về đêm, đã bắt được khoảng chục con giống như con rận bẹn trên mạng. Không chỉ bắt được rận ở vùng kín mà còn bắt được ở cả trên mi mắt.
    Không dùng chung chăn, mặc chung quần áo

    PGS Châu cho biết rận bẹn có tên khoa học là Phthirus pubis, gây ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 2% dân số thế giới. Loài côn trùng này không có cánh, ký sinh và hút máu cơ thể người, hút nhiều lần trong ngày.

    Sau khi hút máu thường để lại những vết thâm đen và chai cứng. Chúng sinh sản rất nhanh (đẻ trứng). Triệu chứng thường gặp là gây ngứa dữ dội, bắt buộc người bệnh phải gãi, nhiễm trùng da…

    Loại rận bẹn chỉ gây ngứa về ban đêm, sau khi cơ thể hoàn toàn nghỉ ngơi, ngủ say. Lúc này rận mới cào cấu da, hút máu gây ngứa ngáy, khó chịu. Về điều trị, theo ông Châu: “Nếu được xác định chính xác, việc điều trị không khó khăn. Nhưng nếu không điều trị dứt điểm, việc gãi ngứa gây trầy xước da có thể dẫn đến bội nhiễm do vi khuẩn".




    Rận mu thường gặp ở lứa tuổi từ 15 đến 40 tuổi, nó có thể lây từ người này sang người khác do tiếp xúc trực tiếp như trong quan hệ tình dục, mặc chung quần lót, áo lót của người có rận mu, dùng chung chăn, màn, khăn tắm.




    Khi bị bệnh, cần làm sạch nơi ở để loại bỏ rận, dùng thuốc DEP để diệt rận. Có thể diệt rận mu bằng cách dùng bông gòn, thấm dầu hoả (dầu hôi) chà lên toàn bộ khu vực có rận mu và để 30 phút sau, rận mu sẽ bị tiêu diệt.




    Ngoài ra có thể dùng thuốc trừ sâu hữu cơ Cypermethyl hoặc Pyrethrin (cúc trừ trùng) trong các bình xịt muỗi. Bên cạnh đó cần sinh hoạt tình dục an toàn và lành mạnh để tránh lây nhiễm.




    Để phòng bệnh rận mu thì có khuyến cáo cho rằng không nên mặc chung quần áo, không dùng chung chăn, chiếu và khăn tắm, không quan hệ tình dục bừa bãi, không mặc quần lót chật, nhất là vào mùa nắng nóng.




    PGS Châu còn cho biết thêm, rận bẹn còn xuất hiện cả ở trẻ nhỏ. Viện này đã từng tiếp nhận và điều trị cho trẻ 5 tuổi bị rận ở mi mắt.

    Khánh Ngọc


  6. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Bệnh da liễu: Trị sớm khi mắc bệnh

    05-12-2014 10:09 - Theo: baobaovephapluat.vn

    Do ngại đến cơ sở y tế nên nhiều người mắc các chứng bệnh về da liễu thường tự mua thuốc điều trị, ít tìm đến bác sĩ nhờ tư vấn. Điều này là nguyên nhân khiến cho bệnh nặng và khó điều trị, tốn kém nhiều hơn….

    Chúng tôi gặp anh M,. một bệnh nhân ngập ngừng mãi ở Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội mới dám bước vào nhờ bác sĩ tư vấn và khám bệnh. Anh cho biết, là tài xế xe tải chạy đường dài và "nghi ngờ" mình mắc bệnh lây qua đường tình dục. Sau khi được bác sĩ chuyên khoa da liễu lắng nghe, tư vấn, khám bệnh và hướng dẫn cách điều trị, anh M. thở phào nhẹ nhõm bởi bác sĩ cho biết, rất may là anh chịu đi khám sớm. Bệnh của anh M. mới phát nên điều trị dễ dàng.


    Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ
    Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó Trưởng khoa Da liễu Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, cho biết: "Hầu hết bệnh nhân mắc các chứng về da liễu thường ít quan tâm và ngại đến bác sĩ để thăm khám. Đây là điều không nên bởi có nhiều người khi đến khám đã quá muộn, chúng tôi phải tư vấn kỹ và chuyển họ lên tuyến trên để điều trị. Bình quân mỗi tháng, khoa da liễu khám cho khoảng 100 bệnh nhân. Trong đó, nhiều nhất là khám về mụn trứng cá cho các em tuổi dậy thì, một số ca bị tổn thương da mặt do sử dụng mỹ phẩm giả, kém chất lượng và khám cho các bệnh nhân mắc bệnh lây qua đường tình dục như bệnh sùi mào gà, hạ cam, lậu, liên thể vi khuẩn và vi rút Chlammydia, Ureaplasma, nhiễm nấm…".


    Với những bệnh nhân bị tổn thương da mặt do mỹ phẩm, bác sĩ Kim Cúc cho rằng hầu hết bệnh nhân mua và sử dụng mỹ phẩm trôi nổi, kem trộn tại các điểm bán mỹ phẩm không uy tín. Đa số những loại kem trộn đều có thành phần tẩy trắng da nên thời gian đầu, người dùng rất hài lòng do thấy da trắng, mịn hẳn lên. Tuy nhiên, sau thời gian bị lạm dụng, da sẽ dễ dàng bị tổn thương và nếu không ngưng sử dụng, sớm điều trị sẽ để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến thẩm mỹ của bệnh nhân.


    Một số ca mắc bệnh lây qua đường tình dục sẽ được bác sĩ chuyên khoa da liễu điều trị theo mức độ nặng hay nhẹ. Như bệnh sùi mào gà mức độ nhẹ có thể dùng thuốc, đốt điện… Với phụ nữ hay phụ nữ đang mang thai, cách điều trị phải cẩn thận hơn, bởi một số bệnh lây qua đường tình dục liên quan đến ung thư cổ tử cung nên phải làm xét nghiệm Pap mear, theo dõi kỹ thai kỳ nếu là phụ nữ đang mang thai. Nhất thiết phải chữa bệnh trước khi sinh con bởi nếu sinh thường, con sẽ dễ lây bệnh từ mẹ sang.


    Bác sĩ Kim Cúc cũng khuyến cáo mọi người nên quan tâm hơn đến bệnh da liễu để được tư vấn, điều trị kịp thời. Với các bệnh do dùng mỹ phẩm, cần cẩn thận hơn khi chọn dùng, nên sử dụng những loại mỹ phẩm tốt, hàng thật và có thương hiệu. Ngoài ra, cần được tư vấn cho từng loại da trước khi quyết định chọn loại mỹ phẩm cho mình. Với cách phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, cần có lối sống lành mạnh, nếu đã mắc bệnh, cần được tích cực xét nghiệm, điều trị cả vợ lẫn chồng để hiệu quả được tốt hơn.



  7. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Bệnh viêm gan lây truyền qua đường tình dục

    09-12-2014 06:57 - Theo: vnmedia.vn

    Viêm gan là hiện tượng viêm nhiễm do virus gây bệnh ở gan. Ngoài lây truyền qua thức ăn ô nhiễm hay dùng chung bơm kim tiêm, viêm gan còn có thể lây truyền qua đường tình dục.

    Triệu chứng lâm sàng : có thể chia làm 3 thời kỳ: tiền hoàng đản, hoàng đản và thời kỳ lại sức (đối với HBV và HAV)


    Các triệu chứng chung:


    - Hội chứng giả cúm: sốt nhẹ, đau cơ, đau khớp
    - Hội chứng tiêu hoá: chán ăn, buồn nôn, táo bón hoặc ỉa chảy
    - Hội chứng vàng da: nước tiểu vàng, phân hơi bạc màu
    - Gan to, ấn tức Xét nghiệm:
    - Transaminaza tăng - SGPT và SGPT tăng cao
    -
    Bilirubin tăng - HbSAg, HBeAg, HbSAb dương tính


    Triệu chứng thường gặp của bệnh viêm gan là:


    Bệnh khởi phát có thể đột ngột như trong viêm gan siêu vi A, cũng có thể âm thầm giống các triệu chứng của cảm cúm kéo dài từ 3-9 ngày với sốt nhẹ, mệt mỏi, uể oải, đau nhức các khớp, chán ăn, tiểu ít, nước tiểu sẫm màu trong viêm gan siêu vi B. Sau 4-10 ngày, vàng da xuất hiện nhanh chóng. Vàng da, váng mắt xuất hiện, bệnh nhân thấy khỏe hơn, có ngứa nhẹ. Sau 6 tuần, bệnh nhân thấy khỏe hơn, ăn ngon miệng, vàng da, vàng mắt giảm dần.






    Bao cao su giúp phòng tránh lây nhiễm viêm gan.
    Ảnh minh họa.

    Cách lây truyền


    Bs Hồng Anh cho biết, có 3 loại viêm gan chính là viêm gan A, viêm gan B và viêm gan C. Cả 3 thể viêm gan virus A, B và C đều có thể lây truyền qua đường tình dục nhưng viêm gan C ít gặp hơn.


    Viêm gan A l ây truyền qua tiêu hóa, có thể do tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp giữa miệng với hậu môn, hoặc ngón tay hay đồ vật đụng chạm với hậu môn của người đã nhiễm bệnh. Chỉ cần như vậy cũng đủ để lây bệnh.


    Viêm gan B lây truyền qua máu, tinh dịch, dịch âm đạo và các dịch khác của cơ thể. Loại viêm gan này dễ lây truyền hơn HIV (virut gây bệnh AIDS) từ 50 - 100 lần và nhất là qua con đường quan hệ tình dục.


    Viêm gan C lây truyền qua tiếp xúc với máu của người đã mắc bệnh (máu ở các vết lở loét đường sinh dục, vết cắt hay máu khi hành kinh).


    Bất cứ hành vi tình dục nào có thể gây ra trầy xước hay tổn thương đều rất có nguy cơ. Quan hệ tình dục theo đường hậu môn có nhiều nguy cơ hơn theo đường âm đạo. Cả 2 kiểu quan hệ tình dục này đều có nguy cơ cao hơn quan hệ tình dục bằng miệng. Tiếp xúc giữa miệng và hậu môn cũng là hành vi nguy cơ.


    Cách phòng tránh lây truyền bệnh viêm gan


    Viêm gan thường không có biểu hiện rõ ràng. Bệnh diễn ra âm thầm, nhiều người đã nhiễm virus gây viêm gan nhưng trông vẻ ngoài vẫn hoàn toàn khỏe mạnh kể cả khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển. Do vậy, hai người bạn tình cần được thầy thuốc nói chuyện cởi mở về nguy cơ của viêm gan và những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Nếu nhận thấy ai đó bị vàng da hay vàng mắt thì đó là dấu hiệu cảnh báo. Khi thấy cơ thể có các triệu chứng khác của viêm gan bao gồm sốt, mỏi mệt, không còn thèm ăn, buồn nôn, nôn, đau khớp hay đau bụng và phân có màu đất sét có thể bạn đã bị viêm gan. Xét nghiệm máu giúp xác định thể viêm gan có khả năng lây truyền qua đường tình dục.


    Để giảm thiểu nguy cơ lây truyền virus, mọi người có quan hệ tình dục đều cần thận trọng, cần dùng bao cao su và tiêm chủng phòng ngừa viêm gan A và B. Hiện chưa có vắc-xin phòng viêm gan C.


    Ngoài ra, nhiều người cho rằng nguy cơ bị viêm gan do hôn người đã bị nhiễm virus là rất ít - mặc dù nụ hôn sâu có thể trao đổi một lượng lớn nước bọt thì có thể dẫn đến nhiễm virus nếu như miệng của người nhiễm virus có vết xước hay tổn thương.


    Bao cao su latex được tin tưởng là có hiệu quả phòng bệnh đến 99%. Trừ phi đôi bạn tình sống chung thủy, một vợ một chồng và không ai bị viêm gan, ngoài ra tốt nhất vẫn nên dùng bao cao su trong quan hệ tình dục.


    Theo lời khuyên của một số chuyên gia nên dùng loại bao cao su thường, vì loại bao có mùi thơm dễ rách hơn. Thuốc bôi trơn có dầu cũng không nên dùng vì có thể làm hỏng bao làm bằng latex.

    Phạm Minh





  8. #8
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Rộp môi dùng thuốc gì?

    15-12-2014 09:42 - Theo: suckhoedoisong.vn

    Mụn rộp ở môi là bệnh gây ra bởi virus herpes simplex nhóm I . Bệnh thường xảy ra chủ yếu ở trẻ em, khi có điều kiện thuận lợi, mỗi đợt kéo dài 1- 3tuần, có những đợt tái phát, một năm có người tái phát 1-2 lần nhưng cũng có người đến 5-6 lần.

    Tôi bị phồng rộp ở môi, ngứa, đau và rất khó chịu. Có thuốc gì chữa không?
    Ngô Văn Hùng (Thái Nguyên)

    Mụn rộp ở môi là bệnh gây ra bởi virus herpes simplex nhóm I . Bệnh thường xảy ra chủ yếu ở trẻ em, khi có điều kiện thuận lợi, mỗi đợt kéo dài 1- 3tuần, có những đợt tái phát, một năm có người tái phát 1-2 lần nhưng cũng có người đến 5-6 lần. Dấu hiệu dễ thấy là bị ngứa, nóng, rát, đỏ da, có cảm giác lăn tăn ở môi, sau đó xuất hiện những mụn nước nhỏ li ti, tập trung thành từng đám trên môi hay quanh môi (đôi khi còn ở miệng, má, cằm, mũi). Những mụn này chứa đầy dịch, khi bị vỡ, dịch chảy ra ngoài làm lây bệnh. Đường lây do tiếp xúc, chủ yếu qua môi.


    Các thuốc thường dùng là:


    - Thuốc kháng virut (acyclovir, famcyclovir,valacylovir). Trường hợp nhẹ hay nặng đều nên dùng vì thuốc làm rút ngắn thời gian kéo dài, giảm tái phát, trong trường hợp nặng càng cần phải dùng vì thuốc giúp giảm mức trầm trọng của bệnh. Dùng càng sớm càng tốt, ngay sau khi có dấu hiệu bị bệnh đầu tiên (ngứa, nóng rát, đỏ...).


    - Thuốc giảm đau như paracetamol... vì bệnh này đau thường không dữ dội, nhưng kéo dài, gây khó chịu, nên chọn loại thuốc thông thường, ít gây tai biến.


    - Thuốc chăm sóc tại chỗ như cream kháng virus acyclovir 5% có tác dụng như loại uống nhưng mức độ thấp hơn. Các thuốc chống bội nhiễm (như dung dịch povidin, dung dịch tím milian). Do có tác dụng chống bội nhiễm, thuốc làm khô nhanh các vết trợt lở và nhanh đóng vảy.


    Ngoài ra, cần súc miệng bằng nước muối, tắm nước ấm hay dung dịch thuốc tím pha loãng. Không nhất thiết phải dùng tất cả mà chỉ chọn loại cần thiết.


    - Thuốc ngăn ngừa tái phát: như trên đã nói virut thường có mặt trong cơ thể, trong đợt bùng phát bệnh dù có dùng kháng virut cũng không bao giờ loại sạch hoàn toàn chúng nên không thể chữa khỏi vĩnh viễn, bệnh có thể tái phát khi có điều kiện. Tuy nhiên, chỉ dùng thuốc ngừa tái phát thường xuyên, lâu dài với những người mỗi năm tái phát từ 6 lần trở lên. Phổ biến là dùng từ 6-18 tháng, khi mỗi năm chỉ còn tái phát từ 2 lần trở xuống thì ngừng dùng. Nhưng người ta cũng đã từng dùng cho những người đặc biệt liên tục tái phát đến 13 năm. Thuốc chọn dùng là một trong 3 kháng virus acyclovir, famcyclovir, valacylovir. Tuy dùng liều thấp hơn trong đợt điều trị cấp tính (bằng khoảng một nửa đến hai phần ba) nhưng vì dùng thường xuyên, lâu dài nên thuốc có tác dụng phụ (tuy không lớn) và tốn kém.


    Song song với việc dùng thuốc cần có chế độ dinh dưỡng làm tăng khả năng đề kháng cơ thể.

    DS. Thủy Hà



  9. #9
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Những nguy cơ khiến bạn dễ lây bệnh tình dục

    Thứ năm, 18/12/2014 | 11:37 GMT+7

    Sex mà không sử dụng các biện pháp bảo vệ, quan hệ tình dục với nhiều đối tác... khiến bạn dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD).

    http://vnexpress.net/infographic/tu-van/nhung-nguy-co-khien-ban-de-lay-benh-tinh-duc-3122312.html

  10. #10
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,383
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,913 lần
    4 bệnh tình dục khủng khiếp bạn chưa biết

    Thứ Năm, 25/12/2014 - 11:16
    Chuyên gia về sức khỏe phụ nữ Jennifer Wider sẽ cho cung cấp thông tin về 4 bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể bạn chưa từng nghe và cách xử lý khi mắc bệnh.





    Lậu, nấm Chlamydia và mụn giộp sinh dục (herpes) - 3 căn bệnh STDs phổ biến
    nhất.
    Ảnh minh họa
    Bệnh hạ cam mềm (Chancroid)

    Bệnh hạ cam mềm là gì? Về cơ bản, đây là bệnh tình dục gây ra vết loét ở bộ phận sinh dục . Ban đầu, các vết loét sinh ra từ những mụn nhỏ, sau lan rộng, có thể tăng 1 cm chỉ trong 2 ngày.

    Triệu chứng: “Đau đớn hoặc chảy máu khi quan hệ là 2 triệu chứng chính của bệnh. Đôi khi, bạn cũng có thể đau khi đi tiểu, thậm chí có thể sưng ở vùng bẹn và dưới rốn” - bác sĩ Jennifer Wider nói.

    Điều trị: Hỏi ý kiến bác sĩ để được kê thuốc kháng sinh ; thường xuyên kiểm tra “vùng kín” để nhận biết dấu hiệu khác thường.

    U nhầy lây (Molluscum Contagiosum)

    U nhầy lây là gì? U nhầy lây là bệnh tình dục do virus gây ra, lây do tiếp xúc qua da, không nhất thiết phải qua đường quan hệ tình dục .

    Triệu chứng: Da nổi mụn, chứa dịch lỏng và xuất hiện ở bộ phận sinh dục. “Những mụn nước có thể nhỏ bằng đầu kim hay lớn như đầu tẩy bút chì, gây ngứa.

    Điều trị: Bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh bằng cách xem xét kỹ các mụn, u ở “vùng tam giác”, tùy độ nặng nhẹ mà mổ bỏ u hoặc kê toa thuốc cho bạn.

    Nhiễm virus Cytomegalovirus (CMV)


    Cytomegalovirus là gì? Bệnh do virus cùng chủng với virus gây bệnh thủy đậu gây ra, lây từ người này sang người khác qua dịch cơ thể như máu, nước bọt, nước tiểu, tinh dịch, sữa mẹ. Bệnh cũng lây lan qua đường tình dục, cho con bú, ghép tạng và nhau thai.

    Triệu chứng: Hầu hết mọi người không có triệu chứng gì rõ ràng khi nhiễm virus. Trong trường hợp cấp tính, CMV có thể gây ra các triệu chứng hàng loạt như sốt, đau họng, chán ăn, mệt mỏi, xuất hiện hạch bạch huyết.

    Điều trị: Do đây là virus nên việc dùng thuốc kháng sinh sẽ không hiệu quả. Virus hoạt động có giới hạn, thời gian nhất định và một khi virus đã xâm nhập cơ thể con người, CMV sẽ tồn tại trong cơ thể. Do có nhiều chủng CMV nên người ta có thể bị nhiễm CMV nhiều lần. Trong trường hợp nặng, các bác sĩ sẽ kê thuốc kháng virus cho bệnh nhân.





    Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, mặc dù ít được biết đến, nhưng
    lại có khả năng gây hại không kém các bệnh phổ biến . Ảnh minh họa.

    Bệnh hột xoài (Lymphogranuloma Venereum)

    Bệnh hột xoài là gì? Đây là bệnh nhiễm trùng mãn tính ảnh hưởng toàn bộ hệ thống bạch huyết của bạn, gây ra bởi 3 chủng vi khuẩn, một trong số đó có chủng vi khuẩn gây bệnh chlamydia.

    Triệu chứng: Gây đau bụng dưới, tiêu chảy, nổi hạch, đau đớn khi đi tiêu.

    Điều trị: Thông thường, đầu tiên, bác sĩ sẽ sinh thiết hạch bạch huyết của bạn. Sau đó, bác sĩ cho bạn dùng thuốc kháng sinh trong vòng 1 tuần sau đó.


    http://m.suckhoedoisong.vn/tinh-yeu-...5111538986.htm
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 26-12-2014 lúc 09:06.

  11. #11
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Rùng mình những hình ảnh về bệnh lậu

    26-12-2014 15:39 - Theo: phunutoday.vn


    Lậu là một bệnh gặp chủ yếu ở đường sinh dục - tiết niệu, ngoài ra còn gặp lậu ở kết mạc mắt, khớp và hiếm gặp hơn là nhiễm trùng huyết.


    Bệnh lậu là gì?
    Lậu là một bệnh gặp chủ yếu ở đường sinh dục - tiết niệu, ngoài ra còn gặp lậu ở kết mạc mắt, khớp và hiếm gặp hơn là nhiễm trùng huyết. Bệnh lậu do vi khuẩn lậu (
    Neisseria gonorrheae) gây ra. Bệnh lậu cho đến nay là một bệnh chiếm tỷ lệ khá cao.

    Virus bệnh lậu: Neisseria gonorrheae.

    Đây là một bệnh lây truyền chủ yếu theo đường tình dục. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi nhưng chiếm tỷ lệ cao nhất là tuổi đang hoạt động tình dục.

    Biểu hiện của bệnh:

    Bệnh lậu thường có hai giai đoạn: Lậu cấp tính và lậu mạn tính.

    - Lậu cấp tính: Bệnh lậu cấp tính thể hiện ở nam giới và nữ giới có khác nhau.

    Ở nam giới: Sau thời gian ủ bệnh trung bình từ 2 đến 6 ngày đa số các trường hợp có triệu chứng của viêm niệu đạo cấp tính: đau dọc theo niệu đạo, rát, nóng, buốt khi đi tiểu. Mủ tự chảy ra hoặc tiểu ra lẫn với nước tiểu (nước tiểu đục). Mủ đặc có màu vàng.
    Ở nữ giới: Thời gian ủ bệnh rất khó xác định vì các triệu chứng lậu ở nữ giới rất kín đáo nhất là bệnh biểu hiện ở âm đạo, cổ tử cung.Vì vậy ít có triệu chứng gì biểu hiện sự cấp tính của bệnh lậu ở nữ giới. Có thể thấy có tiểu dắt, đau vùng xương mu sau khi giao hợp. Khám thấy viêm niệu đạo, cổ tử cung, viêm âm hộ, âm đạo (viêm tấy đỏ, có mủ).

    - Lậu mạn tính:

    Ở nam giới biểu hiện tiểu dắt, tiểu buốt, ít khi thấy tiểu mủ. Đa số các trường hợp thấy có chất nhầy như nhựa chuối chảy ra ở niệu đạo vào sáng sớm, lúc ngủ dậy, khi đi tiểu. Nam giới bị lậu nếu không phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ thì dễ chuyển thành mạn tính và khi đã trở thành lậu mạn tính thì rất khó điều trị. Bệnh lậu ở nam giới cũng cần được chẩn đoán phân biệt với các bệnh có triệu chứng giống lậu nhưng gây ra bởi các vi khuẩn khác như chalmydia và mycoplasma.

    Ở nữ giới đa số bệnh chuyển sang giai đoạn mạn tính ngay từ đầu, có rất ít triệu chứng ngoài dấu hiệu ra khí hư màu vàng. Bệnh có khi gây viêm cả hậu môn (do mủ kèm theo vi khuẩn lậu chảy vào hậu môn). Điểm quan trọng của lậu mạn tính ở phụ nữ là làm lây bệnh trong cả quá trình dài nhiều tháng, nhiều năm trong thời kỳ hoạt động tình dục đặc biệt là gái mại dâm.

    Để chẩn đoán xác định lậu mạn tính ở nữ giới (kể cả ở nam giới) cần làm xét nghiệm tìm vi khuẩn nhiều lần, nhiều loại bệnh phẩm khác nhau và nhiều phương pháp khác nhau. Bệnh lậu mạn tính ở nữ cũng cần chẩn đoán phân biệt với một số bệnh cũng gây viêm âm hộ, âm đạo do vi khuẩn chlamydia trachomatis, mycoplasma, trùng roi, nấm candida albicans, tạp khuẩn để điều trị có hiệu quả.

    Bệnh lậu có thể lây qua việc dùng chung khăn tắm, quần áo lót có dính mủ niệu đạo, âm đạo của người bị lậu.

    Con đường lây lan của bệnh:

    Bệnh lậu chủ yếu lây qua đường tình dục. Ngoài ra có thể thấy lây qua việc dùng chung khăn tắm, quần áo lót có dính mủ niệu đạo, âm đạo của người bị lậu nhưng tỷ lệ mắc bệnh theo hình thức lây lan này rất thấp.

    Bên cạnh bệnh lậu gặp ở đường sinh dục-tiết niệu còn có thể gặp bệnh lậu do viêm kết mạc mắt ở trẻ sơ sinh. Trường hợp này là do người mẹ mắc bệnh lậu, khi đứa trẻ sinh đi qua cổ tử cung, âm đạo mà bị lây bệnh. Biểu hiện là trẻ lọt lòng mắt nhắm nghiền, kết mạc sưng to, chảy mủ vàng. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời đứa trẻ có thể bị mù.

    Một số trường hợp bị lậu mà không phát hiện và điều trị sớm có thể gây nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn lậu, viêm khớp do lậu, tuy nhiên các tỷ lệ này thấp.


    Bệnh lậu có thể biểu hiện cả ở miệng nếu quan hệ bằng miệng với người bị bệnh lậu.

    Biến chứng

    Hậu quả của bệnh lậu có rất nhiều vấn đề cần lưu tâm:

    - Đối với nam giới gây chít hẹp niệu đạo là biến chứng thường hay gặp nhất và cũng là vấn đề làm cho bệnh nhân mắc lậu mạn tính buồn phiền nhất do gây tiểu khó, bí tiểu rất khó chịu và đến lúc không thể chịu được. Nhiều trường hợp chít hẹp niệu đạo phải thông tiểu nhiều lần đưa đến viêm đường tiết niệu ngược dòng rất phức tạp cho điều trị.

    - Đối với nữ giới: Gây viêm âm hộ và các tuyến ở vùng âm hộ, âm đạo tạo thành các túi mủ. Đang tuổi sinh đẻ nếu có thai thì rất dễ lây cho con sau khi sinh đặc biệt là gây viêm kết mạc mắt có thể dẫn đến mù lòa. Cũng cần lưu ý rằng mắc lậu mạn tính rất dễ gây vô sinh do lây nhiễm gây viêm cổ tử cung, tử cung, vòi trứng, buồng trứng và tiểu khung mà để khắc phục điều đó (chữa vô sinh) thật không đơn giản chút nào.Ngoài ra có thể gây viêm bàng quang biểu hiện tiểu dắt, buốt.

    Phòng ngừa

    - Tuyên truyền giáo dục để người dân biết tác hại của bệnh lậu đặc biệt là gái mại dâm, người đồng tính luyến ái.

    - Không quan hệ tình dục bừa bãi, thủy chung một vợ một chồng.

    - Không dùng chung quần áo, khăn tắm với người mắc bệnh lậu.

    - Những người bị bệnh lậu cần được khám và điều trị dứt điểm. Cần điều trị cho cả cặp vợ chồng hoặc cho từng cặp tình nhân.

    Bệnh lậu ở nam giới, thường sau thời gian ủ bệnh sau khi bị lây nhiễm 3-5 ngày, có những triệu chứng cấp tính như tiểu đau buốt, ra mủ vàng đặc ở niệu đạo, có thể sốt, nổi hạch bẹn…Nếu không điều trị hoặc điều trị không đúng, sau 1-2 tháng, bệnh chuyển sang giai đoạn mãn tính với rất ít triệu chứng như tiểu chỉ hơi gắt nhẹ, buổi sáng có ít dịch đục tiết ra niệu đạo, nhưng đây là giai đoạn gây nhiều biến chứng như hẹp niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt, viêm ống dẫn tinh, viêm mào tinh hoàn - tinh hoàn, vô sinh… Vì vậy vấn đề quan trọng là chẩn đoán sớm và điều trị đúng phác đồ để điều trị dứt điểm và tránh biến chứng. Chẩn đoán và điều trị bệnh lậu giai đoạn mãn tính khó khăn hơn nhiều.



  12. #12
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Nấm sinh dục (Candida Albicans) và những điều cần biết

    Nấm sinh dục là bệnh do bào tử nấm Candida albicans gây ra, là bệnh thường gặp, so với các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục thì bệnh chiếm tỉ lệ cao hơn lậu, chlamydia, trùng roi sinh dục …Các yếu tố thuận lợi phát bệnh là: vệ sinh tình dục kém, độ pH âm đạo, sử dụng kháng sinh và corticoid toàn thân hay tại chỗ kéo dài, đang bị bệnh đái đường, có thai, đang dùng thuốc tránh thai…



    Đặc điểm của nấm Candida.

    - Tồn tại ở trạng thái đơn bào, kích thước gấp 10 lần vi khuẩn.

    - Sinh sản vô tính theo kiểu nảy chồi.

    - Khả năng thích nghi với môi trường đường cao.

    - Tồn tại trong thiên nhiên, trong các môi trường chứa đường như hoa quả, rau dưa, mật mía…

    Có nhiều chủng Candida , trong đó có một số chủng Candida gây bệnh ở người.

    Đặc điểm gây bệnh của nấm Candida

    - Bình thường có thể tìm thấy Candida ký sinh trong họng, đường tiêu hoá, âm đạo, da mà không gây bệnh, chúng sống cộng sinh và cân bằng trong vi hệ bình thường.

    - Sự phát triển và gây bệnh của chúng chịu sự kiềm chế của các vi khuẩn sống trong vi hệ. Chúng trở nên gây bệnh khi điều kiện thuận lợi, giảm sức đề kháng (do nhiều căn nguyên), mất cân bằng trong vi hệ và do một số yếu tố thuận lợi khác.


    Hình ảnh nấm Candida: Nguồn internet

    Dấu chứng để nhận biết.

    Ở nam giới:

    Viêm quy đầu và rãnh quy đầu do Candida

    - Hay gặp ở người bệnh tiểu đường.Thường có quan hệ với phụ nữ bị nhiễm nấm âm đạo.

    - Thương tổn lâm sàng là một hay nhiều vết trợt ở quy đầu và da bao quy đầu. Vết trợt là đám hình tròn, màu đỏ tươi, giới hạn rõ, xung quanh có bờ.

    - Ngứa, thường dấm dứt khó chịu, ít khi ngứa nhiều.Viêm niệu đạo do Candida.- Thông thường là viêm niệu đạo bán cấp. Người bệnh có cảm giác nóng bỏng dọc niệu đạo. Ngứa ở miệng sáo, nước tiểu có ít sợi bông.

    - Viêm niệu đạo cấp: ít gắp hơn. Biểu hiện lâm sàng là đái rắt, đái buốt, có khi đái ra máu, niệu đạo xuất tiết nhiều dịch mủ trắng đục.

    Ở nữ giới:


    Ảnh minh họa: Nguồn internet
    - Viêm âm hộ, âm đạo do Candida.

    - Ngứa thường là triệu chứng nổi bật, ngứa dữ dội, cảm giác rát bỏng vùng âm hộ, âm đạo và nhất là trước khi hành kinh.

    - Đau khi giao hợp.

    - Âm hộ : Đỏ phù toàn bộ hoặc từng đám. Môi lớn đỏ, rãnh giữa môi lớn, môi bé phủ dịch tiết trắng đục.

    Biến chứng của nấm

    - Nếu nhiễm nấm sinh dục đơn thuần do thay đổi môi trường pH âm đạo nhất thời (dùng thuốc đặt âm đạo không đúng, dùng corticoid…) thì nấm sinh dục thường không gây biến chứng gì đặc biệt.

    - Trong những trường hợp suy giảm miễn dịch kéo dài, đặc biệt nhiễm HIV/AIDS thì nấm sinh dục có thể lan rộng, kèm theo nấm thực quản, nấm họng, nấm phổi và nguy hiểm nhất là tình trạng nhiễm trùng máu do nấm, có thể gây tử vong.

    Điều trị nấm sinh dục

    Nguyên tắc điều trị

    - Loại bỏ các yếu tố thuận lợi.

    - Điều trị cả bạn tình nếu có quan hệ tình dục trước đó.

    - Dùng thuốc kháng nấm. Liệu trình điều trị từ 3 đến 7 ngày hoặc liều duy nhất tùy theo loại thuốc và theo chỉ định cụ thể của bác sĩ.- Điều trị tái phát (nếu có) hoặc điều trị dự phòng tái phát.

    Phòng bệnh


    Ảnh minh họa: Nguồn internet

    - Vệ sinh sạch sẽ sau mỗi buổi làm việc về để tránh ẩm ướt, vì ẩm ướt là môi trường tốt nhất để nấm sinh sôi và phát triển.

    - Vệ sinh tình dục, thủy chung một vợ một chồng.

    - Khi có dấu chứng nghi ngờ cần đi khám và làm xét nghiệm ngay để điều trị kịp thời. Đồng thời khuyên bạn tình đi khám và điều trị cả 2 người.

    Nấm sinh có thể xâm nhập vào cơ thể qua quan hệ tình dục, do làm các thủ thuật y tế không tiệt trùng, do tắm nước ao hồ nhiễm nấm, dùng chung đồ lót với người mắc bệnh, làm việc trong môi trường ẩm ướt, vệ sinh kém…Người mắc bệnh tái phát nhiều lần, không được điều trị hoặc điều trị không đúng cách bệnh có thể đưa đến những biến chứng nghiêm trọng và dễ kháng thuốc. Cần kiểm tra lại sau khi kết thúc liệu trình điều trị, sau 15 ngày, sau 3 tháng hoặc sau khi có quan hệ tình dục trở lại.


    Theo NTD

    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 16-01-2015 lúc 14:28.

  13. #13
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Những bệnh tình dục nam giới dễ mắc phải

    Thứ hai 19/01/2015 16:00

    Bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) khá phổ biến ở nam giới. Loại bệnh này thường có dấu hiệu và triệu trứng dễ dàng nhận biết. Tuy nhiên, có bệnh tình dục không hề có bất kỳ triệu chứng hay dấu hiệu nào.




    Tuy nhiên, cũng có những bệnh không hề có bất kỳ triệu chứng hay dấu hiệu nào.


    Chlamydia

    Chlamydia là một loại vi khuẩn STDs, lây truyền khi quan hệ bằng hậu môn hoặc quan hệ bằng miệng với người bị nhiễm chlamydia. STDs là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất tại Mỹ. Với nhiều người, khi mắc chlamydia thường không có biểu hiện rõ ràng nên khó nhận biết.

    Một số dấu hiệu và triệu chứng khi bị nhiễm Chlamydia ở nam giới bao gồm:

    Đau khi đi tiểu;

    Dương vật xuất hiện chất nhày;

    Tinh hoàn bị sưng.

    Bệnh lậu

    Bệnh lậu là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra có thể gây ảnh hưởng đến hậu môn, họng, hoặc niệu đạo. Vi khuẩn này lây truyền khi quan hệ tình dục bằng hậu môn hoặc quan hệ bằng miệng với người nhiễm bệnh. Hầu hết ở nam giới khi mắc bệnh lậu thường không có triệu chứng và biểu hiện rõ ràng.

    Một số triệu chứng của bệnh lậu bao gồm:

    Đau khi đi tiểu;

    Dương vật xuất hiện chất nhày màu xanh, màu trắng hoặc màu vàng;

    Tinh hoàn bị sưng.

    Viêm gan B

    Viêm gan B cũng là một bệnh lây qua đường tình dục. Đây là một dạng viêm gan gây ra bởi virus viêm gan B (HBV). Không giống như các bệnh STDs phổ biến khác có các triệu chứng rõ ràng xung quanh bộ phận sinh dục. Viêm gan B gây ra viêm nhiễm, gây nguy hiểm cho gan.

    Những người bị nhiễm viêm gan B thường không phát hiện được bởi triệu trứng không rõ ràng và nhiều người có thể nhầm lẫn với các triệu chứng của cảm lạnh hay cảm cúm.Các triệu chứng của bệnh viêm gan B bao gồm:

    Không có cảm giác ngon miệng;

    Cảm giác lờ đờ;

    Sốt nhẹ;

    Cơ và khớp đau nhức;

    Buồn nôn;

    Nôn;

    Da vàng (da chuyển màu vàng và nước tiểu sẫm màu).

    Herpes (Simplex)

    Herpes là bệnh gây ra bởi virus herpes simplex (HSV). Herpes có thể ảnh hưởng đến miệng (herpes miệng hoặc HSV loại 1) hoặc bộ phận sinh dục (herpes sinh dục hoặc HSV loại 2). Herpes được lây truyền khi dùng miệng tiếp xúc trực tiếp với miệng hoặc bộ phận sinh dục của một người nhiễm virus.

    Các triệu chứng của herpes có thể khó phát hiện. Có những người sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào cả, có những người xuất hiện những vết rộp thường nhầm lẫn với các bệnh ngoài da như mụn nhọt.

    Triệu chứng bệnh herpes thường xuất hiện trong khoảng 2 ngày và 2 tuần sau khi nhiễm. Các triệu chứng thường gặp của bệnh herpes ở nam giới gồm:

    Ngứa hoặc xuất hiện mụn nước trên da;

    Da bị phồng rộp trên dương vật, tinh hoàn, trên và xung quanh hậu môn, mông, đùi;

    Phồng rộp trên môi, lưỡi, nướu răng, và các bộ phận khác của cơ thể;

    Đau cơ ở vùng dưới lưng, mông, đùi, hoặc đầu gối;

    Sưng hạch;

    Không có cảm giác ngon miệng;

    Sốt; Cảm giác không khỏe.

    Bệnh giang mai

    Giang mai là một loại vi khuẩn STDs lây truyền qua quan hệ tình dục bằng đường hậu môn, miệng, hoặc âm đạo. Bệnh này vẫn còn khá phổ biến hiện nay. Bệnh giang mai được xem là một trong những STDs nghiêm trọng ở nam giới bởi bệnh giang mai có liên quan với bệnh HIV.

    Bệnh giang mai có bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn có các triệu chứng khác nhau. Các triệu chứng của bệnh giang mai ở nam giới bao gồm:

    Phát ban trên da mà không bị ngứa, thường thấy trên lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân;

    Mệt mỏi;

    Đau họng;

    Đau đầu;

    Sưng hạch…

    Tình dục đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người, tình dục có các ý nghĩa khác nhau như duy trì nòi giống, hỗ trợ cho sự gắn kết tình cảm của những người khác giới, giải tỏa các vấn đề về nhu cần sinh lý. Trong đời sống hiện đại với áp lực cuộc sống và công việc rất cao thì tình dục còn đóng vai trò quan trọng trong việc giải tỏa hay giảm stress.

    Để tình dục trở nên an toàn với sức khỏe, nam giới nên quan hệ tình dục an toàn, tránh gây ra hậu quả làm tổn hại đến sức khỏe như lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tình dục an toàn không chỉ đem lại cảm xúc thăng hoa, cảm giác thoải mái, thư giãn cho nam giới mà còn tăng cường sức khỏe, thể lực cho các đấng mày râu.
    Thanh Tâm

    Tổng hợp
    http://tiengchuong.vn/

  14. #14
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    ( Sanh năm 1981 )
    Buonqua's Avatar
    Ngày tham gia
    06-04-2012
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1,119
    Cảm ơn
    199
    Được cảm ơn: 355 lần

    Mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục không do quan hệ

    (TNO) Không nhất thiết cần phải có quan hệ tình dục mới bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bởi đôi khi bệnh lây lan do một số yếu tố sau, theo Womenshealthmag.

    Không nhất thiết cần phải có quan hệ tình dục mới bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục - Ảnh: Shutterstock

    HPV. Theo tiến sĩ, bác sĩ phụ khoa Alyssa Dweck ở Westchester, New York (Mỹ), mặc dù không quan hệ nhưng vi rút HPV vẫn có thể thâm nhập vào cơ thể. Các u nhú ở người được truyền thông qua tiếp xúc da với da có vết trầy xước. Chỉ cần ai đó chạm vào một mụn cóc hay một số vùng da xung quanh người có HPV, nguy cơ lây nhiễm rất cao, tiến sĩ Dweck nói.

    Có hơn 100 loại HPV, trong đó có khoảng 40 loại gây bệnh ở vùng hậu môn - sinh dục, và đặc biệt là gây ra mụn cóc sinh dục. Mụn cóc đôi khi không chỉ xuất hiện ở bộ phận sinh dục mà có thể có mặt trên các bộ phận khác như ngón tay. Bác sĩ có thể giúp người bệnh thoát khỏi những mụn cóc bằng thuốc hoặc sử dụng các kỹ thuật khác nhau để loại bỏ chúng, nhưng vi rút HPV đôi khi vẫn nằm lì trong cơ thể và phát triển theo thời gian.

    Nhiều trường hợp, HPV âm thầm tiến triển dẫn đến các bệnh ở vùng hậu môn - sinh dục như sùi mào gà, đặc biệt có thể gây các tổn thương tiền ung thư và ung thư ở cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, dương vật và hậu môn.

    U mềm truyền nhiễm. Là tình trạng nhiễm siêu vi trùng có thể xảy ra cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi nhưng đặc biệt nhiều nhất ở phụ nữ. Biểu hiện của bệnh này là những mụn nhỏ giống như mụn cóc nổi trên da. Chúng có bề mặt nhẵn, hình bán cầu, màu trắng đục và lõm ở giữa.

    Tiến sĩ Dweck cho biết u mềm truyền nhiễm thường xuất hiện nhiều ở bộ phận sinh dục nữ so với những nơi khác trên cơ thể. Bệnh có thể lây do tiếp xúc da với da hoặc thậm chí dùng chung giường, lau chung khăn, mặc chung đồ. Thông thường các cục u không gây đau, nhưng lây lan rất nhanh.

    Trichomonas. Đây là một dạng nhiễm khuẩn đường tình dục do ký sinh trùng trichomonas. Theo tiến sĩ Dweck, các triệu chứng khi bị viêm âm đạo do trichomonas gồm: dịch tiết âm đạo ra nhiều có màu trắng, xám, vàng hoặc xanh lá cây, có mùi hôi. Bộ phận sinh dục bị đỏ, rát và ngứa. Đau khi đi tiểu hoặc quan hệ tình dục. Bệnh này có thể được truyền qua những vật dụng như khăn tắm bẩn hoặc đồ chơi tình dục không được vệ sinh cẩn thận.

    Herpes. Herpes thường là bệnh nhiễm trùng được mọi người nghĩ đến đầu tiên khi nói đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bệnh herpes tạo nên những nốt phồng rộp ở cơ quan sinh dục, ở môi, miệng và một số vị trí khác trên cơ thể. Bệnh herpes do vi rút herpes gây ra, lây từ người này qua người khác khi giao tiếp với người bệnh qua đường âm đạo, miệng hoặc hậu môn, kể cả khi người đó có bị loét hay không.

    Bệnh dễ lây nhiễm khi nốt phồng rộp vỡ, nhưng cũng có thể lây khi vết loét bong vảy và cả khi không nhìn thấy vết loét. Ban đầu, người bệnh có triệu chứng rát và ngứa ở bộ phận sinh dục, có thể kèm theo những biểu hiện khó chịu trong người; tiếp đến xuất hiện những nốt phồng rộp nhỏ. Những nốt này sẽ vỡ ra, đóng vảy và da dần dần hồi phục.

    Ở phụ nữ, nốt rộp có thể xuất hiện ở âm đạo, niệu đạo, cổ tử cung hoặc giữa hậu môn và âm đạo. Còn nam giới, nốt rộp thường xuất hiện ở dương vật, bao quy đầu, đôi khi ở bên trong niệu đạo, bìu hoặc giữa dương vật và hậu môn.


  15. #15
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Thuốc trị nhiễm trùng roi

    Thứ năm, 02/04/2015 18:29
    Tệ nạn mại dâm đang là một vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Người ta đã cảnh báo nhiều về các bệnh lây qua đường tình dục như AIDS, giang mai, lậu…


    Đáng nói hơn nữa là các nhóm đối tượng nguy cơ cao như gái bán dâm, quan hệ đồng tính, tiêm chích ma túy thường có những hành vi tình dục không an toàn nên dễ lây lan các bệnh nguy hiểm.

    Trong đó, không thể không kể đến một loại vi sinh vật thường xuyên sống ký sinh trong những khoang hốc tự nhiên của cơ thể mà những người quan hệ tình dục dễ lây cho nhau. Đó là loại trùng roi có tên là Trichomonas.


    Trichomonas là loài nguyên sinh động vật thuộc lớp trùng roi, gây ra những bệnh nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Trichomonas có 3 loại: Trichomonas buccalis sống ở khoang miệng gây bệnh viêm quanh răng và chảy mủ; Trichomonas intestinalis sống ở ruột gây bệnh tiêu chảy và lỵ; nguy hiểm nhất là Trichomonas vaginalis sống ở âm đạo, tuyến tiền liệt ở nam, niệu đạo nam và nữ gây viêm âm đạo, viêm bàng quang, viêm niệu đạo ở nam giới.


    Nhiễm Trichomonas qua đường tình dục hiện rất phổ biến trên toàn cầu. Hằng năm, trên thế giới có hơn 250 triệu người bị nhiễm. Lối sống phóng đãng và những hành vi tình dục không an toàn đã và đang làm bệnh này gia tăng.


    Do bị lây qua đường tình dục nên rất nhiều người e ngại không đi khám bệnh để được điều trị đúng cách dẫn đến những biến chứng nguy hiểm và lây cho người khác. Nhiễm Trichomonas cũng là bệnh thường gặp ở phụ nữ, kể cả những người có đời sống tình dục đúng mực, chung thủy một vợ một chồng.


    Nhiễm Trichomonas vaginalis được điều trị bằng metronidazol. Thuốc này có các tên biệt dược như Flagyl, Klion. Có cả loại thuốc uống và thuốc dùng đặt trong âm đạo. Thường thì dùng một thứ nhưng cũng có khi thầy thuốc cho dùng phối hợp 2thứ. Phải điều trị cả nam và nữ, vợ chồng hoặc bạn tình cùng một lúc mới có kết quả.


    Khi dùng metronidazol cần tuân theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. Liều thuốc uống thông thường là mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên metronidazol 250 mg. Dùng liên tục trong 7 ngày. Phụ nữ đang có thai và cho con bú, những người có rối loạn về mặt huyết học hay có bệnh ở hệ thần kinh trung ương không được dùng thuốc này.


    Thuốc có vị đắng, kích ứng đường tiêu hóa nên rất khó uống. Khi dùng thuốc, nước tiểu có thể có màu nâu hoặc đỏ nhạt. Thuốc này có thể gây một số phản ứng phụ khó chịu như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, khô miệng, nhức đầu; đau cơ và xương khớp cũng xảy ra nhưng ít gặp.


    Chú ý tuyệt đối không uống rượu khi đang dùng thuốc vì có thể gây rối loạn tâm thần. Dạng thuốc trứng metronidazol 500 mg hoặc kem bôi âm đạo 10% là thuốc dành riêng cho phụ nữ nhiễm Trichomonas vaginalis. Thực hành đặt thuốc hoặc bôi kem theo đúng hướng dẫn để thuốc phát huy tác dụng và giữ vệ sinh, tránh lây nhiễm.


    Sống lành mạnh, sinh hoạt tình dục an toàn và giữ vệ sinh vùng sinh dục đúng cách cho mỗi người là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của loại trùng roi này.
    Theo BS Ngô Văn Tuấn - Người lao động

  16. #16
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Triệu chứng của các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

    Thứ sáu, 10/04/2015 09:49
    Nắm rõ những triệu chứng thường gặp của những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục sẽ giúp bạn kịp thời kiểm tra ngay những dấu hiêu bất thường trong cơ thể mình.



    Những bệnh lây truyền qua đường tình dục (viết tắt là STIs) theo đúng như tên gọi của chúng sẽ được lây nhiễm từ người này sang người khác thông qua các hoạt động tình dục bao gồm cả việc "giao ban" theo các tư thế truyền thống lẫn "oral sex" ("yêu" bằng miệng).


    Rất nhiều căn bệnh STIs có thể được chữa trị bằng các loại kháng sinh nhưng cũng có một số bệnh (như HIV chẳng hạn), không thể chữa dứt điểm mà chỉ có thể ngăn ngừa bệnh phát triển nặng hơn.


    Những triệu chứng của STIs


    Phổ biến nhất vẫn là tình trạng nhiễm nấm Chlamydia ở phái nữ. Nếu không được điều trị, chlamydia có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.


    Ngoài ra, theo ước tính của các chuyên gia nghiên cứu, có khoảng 50% phụ nữ và 10% nam giới mắc bệnh lậu mà không có bất kỳ triệu chứng nào. Nếu gặp phải những triệu chứng dưới đây, bạn cần lên kế hoạch đi kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở y tế chuyên khoa.


    Triệu chứng ở cả hai phái nam và nữ:


    - Đau trong khi tiểu.


    - Cảm giác ngứa, bỏng rát hoặc ngứa ran quanh khu vực "vùng kín".


    - Nổi mụn giộp, vết loét, hạch hay những dấu vết bất thường trên vùng da ở xung quanh "vùng chiến lược".


    - Xuất hiện vết bột đen hoặc những chấm trắng rất nhỏ trong đáy quần lót (đây có thể là dấu hiệu cho thấy có chấy, rận ký sinh ở "vùng kín" của bạn nên chất thải hoặc trứng của chúng dính vào đồ lót).


    Ở phụ nữ:


    - Dịch âm đạo có màu vàng hoặc xanh.


    - Dịch tiết ra từ "vùng kín" nặng mùi, hôi hay rất khó ngửi.


    - Chảy máu giữa kỳ "nguyệt san" hoặc sau khi "yêu".


    - Có cảm giác đau trong lúc "giao ban".


    - Xuất hiện những cơn đau ở vùng bụng dưới.




    Ở nam giới:


    - "Cậu bé" có những thay đổi bất thường.


    - Có cảm giác bị kích ứng ở khu vực niệu đạo (ống dẫn nước tiểu ra ngoài).


    Những triệu chứng trên xuất hiện cũng không có nghĩa là bạn đã mắc các bệnh STIs nhưng việc thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa sẽ giúp bạn tìm ra được chính xác nguyên nhân gây ra những triệu chứng này và được hướng dẫn cách điều trị thích hợp. Phát hiện các rắc rối sớm sẽ giúp việc điều trị trở nên dễ dàng hơn.


    Để đảm bảo an toàn về sức khỏe tình dục, bảo vệ bản thân và người bạn đời của mình khỏi nguy cơ bị lây nhiễm các bệnh STIs, bạn nên sử dụng hoặc đề nghị "đối tác" dùng bao cao su cho mỗi lần "yêu". Nên chọn những nhãn hiệu có chất lượng tốt và sử dụng chúng theo đúng hướng dẫn ghi trên bao bì của sản phẩm.



    Theo Duy Khôi - Phụ nữ TPHCM

  17. #17
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Bệnh tình dục phổ biến, hầu như ai cũng mắc

    Thứ Sáu, 24/04/2015 | 15:41 GMT+7


    (VTC News) - Bệnh tình dục ngày nay đã không còn xa lạ với nhiều người, thậm chí còn là bệnh rất phổ biến.


    Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 9 triệu thanh thiếu niên mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD). Đáng sợ là hơn là một nửa trong số đó không hề biết mình mắc bệnh.

    Bệnh tình dục ngày nay đã không còn xa lạ với nhiều người.
    Bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD) là bệnh rất thường gặp. Theo ước tính của các chuyên gia, hằng năm ở Việt Nam có khoảng gần 1 triệu trường hợp mới mắc bệnh LTQĐTD. Điều nguy hiểm là kiến thức về bệnh còn rất nhiều người chưa biết đến.

    Các hành vi có nguy cơ cao lây truyền bệnh do thay đổi bạn tình thường xuyên, có nhiều bạn tình, quan hệ tình dục với các bạn tình gặp ngẫu nhiên, với gái mại dâm hoặc khách làng chơi...

    Các nhóm người dễ bị mắc bệnh gồm: gái mại dâm, khách làng chơi (bao gồm những công nhân nhập cư), nam giới đồng tính luyến ái, người tiêm chích ma tuý, người nhiễm HIV/AIDS.

    Hầu hết các bệnh tình dục đều khó chữa trị dứt điểm và nhiễm herpes sinh dục là bệnh phổ biến nhất mà hầu hết chúng ta đều có thể mắc phải một lần trong đời.

    Herpes sinh dục là một bệnh tình dục lây truyền chủ yếu qua con đường sinh hoạt tình dục. Nguyên nhân gây bệnh là do virus Herpes simplex (HSV).

    Các virus này xâm nhập vào cơ thể qua những lỗ hổng trên da hoặc trên màng nhầy ở bộ phận sinh dục. Herpes sinh dục có đặc trưng chủ yếu là những triệu chứng như đau, ngứa, khó chịu ở vùng cơ quan sinh dục.

    Con đường lây nhiễm?

    Vì các triệu chứng bệnh không lộ rõ ra bên ngoài nên nhiều người mang bệnh mà không biết. Trong thời gian bệnh phát triển, người bệnh có thể lây truyền cho bất cứ ai mà họ có quan hệ tình dục hoặc có tiếp xúc qua các vết cắt, vết xước trên da.

    Vì vậy, tốt nhất, khi có quan hệ tình dục, hãy chọn biện pháp bảo vệ mình cho phù hợp nếu bạn không chắc chắn bạn tình của mình có "sạch sẽ" với bệnh tình dục hay không.

    Thu Nguyễn (Tổng hợp)

  18. #18
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Thắc mắc về con đường lây bệnh qua đường tình dục

    Chủ nhật, 03/05/2015 17:06
    Khả năng lây bệnh qua đường tình dục là rất lớn nếu có quan hệ không sử dụng bao cao su.

    Thưa bác sĩ, em và bạn trai đã có quan hệ tình dục, chúng em thường chọn cách xuất tinh ngoài chứ không dùng bao cao su. Gần đây, em thấy "vùng kín" bị ngứa, có lúc rất ngứa. Em thường gãi mạnh va kết quả là cảm thấy sót khi đi vệ sinh. Em lo lắng mình bị lây bệnh qua đường tình dục. Nhưng bạn trai em thường xuất tinh ngoài, vậy em có nguy cơ bị lây bệnh nào không? Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn!

    (B. Phương)





    Bạn B. Phương thân mến!




    Theo mô tả của bạn thì có nhiều khả năng bạn bị viêm nhiễm "vùng kín". Vệ sinh "vùng kín" không sạch sẽ hoặc mặc quần bó sát trong mùa hè cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Môi trường yếm khí sẽ khiến cho các vi khuẩn, nấm sinh sôi và gây bệnh tại vùng kín dẫn đến tính trạng ngứa. Và khi bạn gãi nhiều, có thể vùng da khhu vực này bị trầy xước và dẫn đến cảm giác bị sót khi đi tiểu.




    Khả năng lây bệnh qua đường tình dục là rất lớn nếu có quan hệ không sử dụng bao cao su. Ảnh minh họa




    Trong trường hợp này thì em không nên gãi vì như vậy sẽ càng làm cho bạn thêm ngứa và các vi khuẩn phát triển nhiều hơn. Bạn nên giữ vệ sinh sạch sẽ, mặc quần rộng để thấm hút mồ hôi tốt hơn, tránh gây tổn thương ở "vùng kín". Bạn cũng cần duy trì chế độ ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước mỗi ngày.




    Còn nói về chuyện lây bệnh qua đường tình dục thì bạn cần nắm được nguyên tắc là: Khả năng lây bệnh qua đường tình dục là rất lớn nếu có quan hệ không sử dụng bao cao su. Bởi vậy, cho dù bạn trai bạn có xuất tinh ngoài thì cả hai vẫn có nguy cơ lây truyền bệnh cho nhau vì các dịch tiết cơ thể có thể là nguyên nhân khiến bệnh lây lan khi cả hai có tiếp xúc trực tiếp, không dùng biện pháp bảo vệ là bao cao su.




    Khi có quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su, trong khi quan hệ mà chưa xuất tinh, nam giới cũng đã tiết một ít dịch ra trước đó rồi (gồm một lượng nhỏ tinh trùng). Khi dịch tiết của nam giới có cơ hội tiếp xúc dịch tiết của phụ nữ, Vì thế không tránh khỏi được nguy cơ lây nhiễm bạn nhé. Ngoài ra, xuất tinh ngoài còn kèm theo là nguy cơ có thai ngoài ý muốn!




    Do vậy, hai bạn nên cân nhắc khi chọn cách xuất tinh ngoài trong mỗi lần "quan hệ". Để đảm bảo an toàn cho cả hai, các bạn nên dùng bao cao su trong mỗi lần có quan hệ tình dục.




    Trong trường hợp của bạn, bạn cần đi khám sớm để biết tại sao mình bị ngứa vùng kín nhiều như vậy và để điều trị bệnh kịp thời.




    Chúc bạn vui khỏe!

    Theo BS Hoa Hồng - Trí thức trẻ

  19. #19
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Kỳ vọng tìm ra vaccine chống virus herpes

    Thứ ba 05/05/2015 15:00

    Herpes làmột trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 500 triệu người trên toàn thế giới. Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí eLife, các nhà khoa học Đại học Yeshiva (Mỹ) cho biết, họ đã tìm ra một loại vaccine có hiệu quả đối để ngăn ngừa lây nhiễm virus này.

    Ảnh minh hoạ

    Herpes là virus có cấu trúc DNA lớn gây bệnh ở động vật, bao gồm cả ở người, gồm 2 chủng (HSV-1 gây bệnh da, niêm mạc phần trên cơ thể như mắt, mũi, miệng và HSV-2 gây bệnh ở da, niêm mạc bộ phận sinh dục, bệnh lây truyền qua đường tình dục).

    Tiến sỹ William Jacobs, một trong những nhà nghiên cứu của Đại học Yeshiva cho hay, vaccine chống virus herpes được nghiên cứu theo hướng đi ngược lại với hầu hết các nghiên cứu loại vaccine tương tự của các nhà khoa học khác.

    Theo đó, trong nhiều thập kỷ, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào nghiên cứu vaccine chống virus herpes thông qua glycoprotein D (GD-2)- các kháng nguyên kích thích phản ứng phòng vệ của cơ thể. Tuy nhiên vẫn chưa có nghiên cứu nào có thể tìm ra loại vaccine ngăn ngừa lây nhiễm herpes ở người.


    Các nhà nghiên cứu của Đại học Yeshiva đã tiếp cận một cách hoàn toàn khác trong việc nghiên cứu vaccine. Thay vì sử dụng GD-2 để kích thích kháng thể, họ đã xóa các gene truyền GD-2 tới virus herpes, một thao tác làm suy yếu virus, làm cho nó không thể lây nhiễm sang các tế bào hoặc gây bệnh.

    Vaccine chống herpes hiện đang được thử nghiệm trên chuột và có những kết quả khả quan. Các nhà nghiên cứu hy vọng, vaccine sẽ được thử nghiệm trên con người trong vòng vài năm tới.
    Nhật Thy

    Theo Science Daily

  20. #20
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Rợn người hình ảnh chân thực về bệnh lây qua đường tình dục

    Thứ ba 03/11/2015 13:01


    Nếu như chúng ta thực sự chưa nhìn nhận được hậu họa to lớn của các bệnh lây qua đường tình dục để khiến chúng ta phải có ý thức cao độ thì dưới đây sẽ là những hình ảnh chắc chắn bạn đáng quan tâm để cảnh tỉnh cả những người xung quanh mình.



    HPV virus

    HPV virus là căn bệnh không nhất thiết cần bạn quan hệ tình dục thâm sâu mà chỉ cần tiếp xúc qua da là đã đủ lây lan, nó là triệu chứng gây ra mụn cóc ở các cơ quan sinh dục. Cũng có chủng HPV gây ra mụn cóc vô hại nhưng cũng có chủng có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung hoặc hậu môn. Cách tốt nhất ngoài quan hệ tình dục an toàn, vệ sinh sạch sẽ là bạn cần tiêm vắc-xin phòng ngừa.

    Dấu hiệu nhận biết bệnh này: mụn cóc có màu hồng sùi lên hoặc phẳng dưới da hoặc hình dạng giống súp lơ. Và thường không gây ra triệu chứng gì ban đầu.

    Rận mu

    Đây là một loại rận bám ở lông mu. Chúng có thể có hình dạng khác nhau. Và nó có thể bò từ người này sang người khác qua tiếp xúc gần. Với loại rận mu có thể dùng một số loại kem để diệt trừ.

    Triệu chứng: ngứa dữ dội, có thể phát hiện trứng nhỏ xíu gắn vào lông mu hoặc rận đang bò.

    Bệnh ghẻ

    Bệnh ghẻ là một loại kí sinh trùng sống dưới da và đẻ trứng. Nó không hoàn toàn chỉ là bệnh lây nhiễm tình dục vì nó chỉ cần tiếp xúc da với da cũng có thể lây. Nhưng ở tuổi trưởng thành, các con ghẻ thường di chuyển và lây lan trong thời gian quan hệ tình dục. Bệnh ghẻ được điều trị bằng các loại kem kê theo toa.

    Triệu chứng: Ngứa dữ dội, đặc biệt vào ban đêm và phát mụn. Có thể mất 2-6 tuần để các triệu chứng xuất hiện đồng thời.

    Bệnh lậu

    Rất dễ dàng để lây phải bệnh lậu và đây là căn bệnh gây vô sinh ở cả nam giới và nữ giới nếu không được điều trị. Thuốc kháng sinh chắc chắn được sử dụng để ngăn ngừa sự nhiễm trùng.

    Triệu chứng: Không có các triệu chứng sớm của căn bệnh này, khi phát bệnh người mắc bệnh cảm giác bị nóng rát khi đi tiểu, xuất dịch trắng. Sau đó nhiễm trùng có thể gây ra phát ban trên da hoặc lây lan đến các khớp xương và máu.

    Bệnh giang mai

    Hầu hết mọi người không nhận ra các triệu chứng sớm của bệnh giang mai. Nếu không điều trị kịp thời nó có thể dẫn đến tê liệt, mù mắt và tử vong. Bệnh giang mai có thể được chữa khỏi bằng kháng sinh.

    Các dấu hiệu và triệu chứng: Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện thường là các nốt đau tròn trên bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. Bệnh lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với các nốt đau này. Sau đó phát ban ở lòng bàn tay hoặc trên các bộ phận khác của cơ thể, kèm theo sưng hạch, sốt, rụng tóc hoặc mệt mỏi. Trong giai đoạn cuối, các triệu chứng gây tổn thương đến các cơ quan như tim, não, gan, thần kinh và mắt.

    Virus Chlamydia

    Chlamydia là một loại virus lây nhiệm qua đường tình dục phổ biến và có thể gây vô sinh nếu không được chữa trị. Và kháng sinh sẽ loại bỏ nó nhanh chóng. Nhưng nó thường không phát hiện được ra do không có triệu chứng gì hoặc không rõ rệt. Chlamydia có thể lây bệnh lên trực tràng và cuống họng.

    Các triệu chứng ở nam giới: rát và ngứa đầu dương vật, ra dịch trắng, đi tiểu đau

    Các triệu chứng ở nữ giới: ngứa âm đạo, ra nhiều dịch trắng mà có thể có mùi hôi, đau khi quan hệ và đi tiểu.

    Virus Herpes đơn dạng loại 1


    Đó là vết loét lạnh trên môi bạn. Bệnh được gây ra bởi một loại virus có tên Herpes. Loại virus này có thể lây lan giữa các thành viên trong gia đình hoặc qua việc hôn nhau. Nhưng đặc biệt nó có thể lây lan sang các bộ phận sinh dục thông qua việc tiếp xúc bằng miệng hoặc bộ phận sinh dục của người bị bệnh. Mặc dù không có biện pháp chữa trị nhưng thuốc có thể rút ngắn thời gian mắc bệnh.

    Các dấu hiệu và triệu chứng: Xuất hiện các vết loét lạnh lốm đốm trên môi. Hay các vết loét trên các bộ phận sinh dục.

    Virus Herpes đơn dạng loại 2

    Hầu hết các trường hợp mắc bệnh herpes sinh dục đều do một loại virus được gọi là HSV-2. Nó rất dễ lây và có thể lây qua quan hệ hoặc tiếp xúc trực tiếp với một nốt đau của bệnh. Như HSV-1, HSV-2 cũng không có thuốc chữa. Nhưng nó ít gặp hơn, hoặc gặp có thể nhanh chóng bùng phát.

    Triệu chứng: mụn nước chứa chất lỏng bên trong gây đau, vết loét đóng vảy trên bộ phận sinh dục, hậu môn, đùi hoặc mông. Có thể lây lan lên môi thông qua đường tiếp xúc bằng miệng.

    Viêm gan B

    Viêm gan B là một loại virus tàng hình có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng. Nó lây lan qua việc tiếp xúc với máu và chất dịch cơ thể người bệnh. Và có thể lây nhiễm qua đường tình dục, dùng chung kim tiêm và truyền từ mẹ sang con cũng như qua việc dùng chung bàn chải đánh răng, dao cạo. Không có cách chữa nhưng các loại thuốc có thể kiểm soát virus không gây ra bệnh. Ngoài ra, vác-xin phòng bệnh luôn hiệu quả với viêm gan B.

    Triệu chứng: buồn nôn, đau bụng, nước tiểu đậm màu, mệt mỏi và vàng da hoặc mắt bị nhiễm trùng cấp tính. Nhiễm mãn tính có thể dẫn đến xơ gan hoặc ung thư gan. Hoặc nhiều người không có triệu chứng trong nhiều năm bị bệnh.

    HIV/AIDS

    Virus HIV là suy giảm miễn dịch trong cơ thể người để kháng lại nhiễm trùng. HIV lây lan qua đường tình dục không an toàn, dùng chung kim tiêm hoặc mẹ sang con. Nó có thể không có triệu chứng trong nhiều năm, do đó một xét nghiệm máu là cách tốt nhất để tìm hiểu tình trạng của bạn. Điều trị kịp thời là rất quan trọng để ngăn ngừa bệnh tật nghiêm trọng.

    Các triệu chứng sớm của HIV: phần lớn không có triệu chứng gì, nhưng một số người có triệu chứng tạm thời giống như cúm kéo dài 1-2 tháng. Sau đó nhiễm trùng, sưng hạch, sốt, đau đầu và mệt mỏi. Và cũng có thể gây lở loét trong miệng quá phát.

    Theo SKĐS/Webmd

Trang 8 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 3 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 3 khách)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •