Trang 9 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 7891011 CuốiCuối
Kết quả 161 đến 180 của 210

Chủ đề: Các bệnh lây qua đường tình dục.

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Tình dục không giao hợp - Những nguy cơ lây nhiễm bệnh

    Thứ năm 05/11/2015 16:46


    Tình dục không giao hợp gồm những hành vi như hôn, thủ dâm cho nhau... những hành vi thường có ở những đôi bạn tình khác giới vẫn có thể có nhiều nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTTD), đó là khuyến cáo của Hội sản phụ khoa Mỹ gần đây (tháng 9/2008).






    Ảnh minh họa

    Mặc dầu những hành vi nói trên không hay ít có nguy cơ gây ra mang thai nhưng phụ nữ chấp nhận kiểu thực hành tình dục không qua đường âm đạo có nguy cơ cao hơn bị nhiễm các bệnh LTTD so với nam.

    Đặc điểm các bệnh LTTD có thể gặp khi quan hệ tình dục không giao hợp

    - Sự lây truyền HIV có mối tương quan cao với lượng HIV ở bạn tình đã bị nhiễm và kiểu hành vi tình dục. Phụ nữ là đối tượng tiếp nhận dễ bị nhiễm nhất so với nam và nếu thực hành qua đường hậu môn thì nguy cơ nhiễm HIV cao hơn 5 lần so với tình dục qua đường âm đạo. Sự lây truyền HIV giảm khoảng 80% nếu dùng bao cao su. Giữa nam giới thực hành tình dục với nhau theo đường miệng cũng bị lây nhiễm HIV.

    - Virut gây mụn giộp gồm 2 týp: HSV-1 và HSV-2, có thể lây truyền qua hôn và tình dục không theo đường âm đạo. HSV-1 gây các tổn thương ở miệng (kể cả chốc mép) và virut HSV-2 gây tổn thương ở đường sinh dục. Tuy nhiên, cả 2 loại virut nói trên đều có thể gây tổn thương ở miệng, hậu môn hay sinh dục.

    - Virut gây u sùi (HPV) là loại virut rất phổ biến gây bệnh u sùi, các ung thư ở đường sinh dục - hậu môn, miệng và cả các u sùi sinh dục lành tính khác. Trong số hơn 100 chủng HPV thì 40 chủng gây bệnh ở khu vực hậu môn - sinh dục và miệng. Miệng ít bị nhiễm bệnh hơn so với đường tình dục. Lây nhiễm HPV qua đường tay với cơ quan sinh dục còn chưa chắc chắn.

    - Virut gây viêm gan B thường lan truyền qua quan hệ tình dục không giao hợp vì virut có ở tinh dịch, nước bọt và phân. Viêm gan A lây truyền qua thức ăn ô nhiễm, hay gặp hơn ở nam thực hành kiểu tình dục có tiếp xúc giữa miệng và hậu môn. Mặc dầu sự lây truyền virut viêm gan C ít xảy ra qua đường tình dục nhưng cũng có thể khi đã bị nhiễm virut gây bệnh viêm gan B, đã nhiễm HIV và có tiếp xúc giữa miệng và đường sinh dục.

    Những bệnh LTTD không do virut:

    - Giang mai: Cũng đã có báo cáo nói đến giang mai nguyên phát và thứ phát do hành vi tình dục theo đường miệng.

    - Lậu: Vi khuẩn lậu có thể gây tổn thương ở niệu đạo, cổ tử cung, trực tràng và miệng. Lây truyền do tiếp xúc giữa miệng và cơ quan sinh dục có thể xảy ra.

    - Chlamydia: Vi khuẩn tìm thấy ở họng của nam và nữ có thực hành tình dục theo đường miệng.

    - Các bệnh hạ cam, bệnh lỵ trực khuẩn, bệnh Salmonella và nhiều nhiễm khuẩn đường ruột cũng có thể phát sinh khi thực hành những hành vi tình dục không giao hợp (theo đường miệng - cơ quan sinh dục hay miệng -hậu môn).

    - Chưa có bằng chứng về viêm âm đạo - âm hộ do nấm, do loạn khuẩn, do trùng roi phát sinh từ hành vi tình dục không giao hợp.

    Vai trò của thầy thuốc trong việc giúp phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh

    - Tìm hiểu về kiểu thực hành tình dục không giao hợp (thủ dâm cho nhau, theo đường miệng...), đã từng có quan hệ tình dục với bạn tình nam hay nữ hay với cả hai giới.

    - Khuyến khích dùng bao cao su thường xuyên và đúng cách, không nên có nhiều bạn tình và không nên thực hành tình dục theo đường miệng hay hậu môn.

    - Còn nhiều cách giảm nguy cơ khác vẫn được nói đến như kiềm chế không quan hệ tình dục, sống chung thủy, dùng bao cao su và xét nghiệm phát hiện các bệnh LTTD trước khi có quan hệ tình dục với một bạn tình mới. Mọi phụ nữ từ 25 tuổi hoặc trẻ hơn đã có quan hệ tình dục đều cần được tầm soát hằng năm để xem có bị nhiễm Chlamydia và tất cả vị thành niên từng có quan hệ tình dục đều cần được tầm soát xem có bị nhiễm lậu.

    - Cả phụ nữ có xu hướng tình dục đồng giới hay lưỡng tính dục cũng cần tầm soát về các bệnh LTTD như các phụ nữ thông thường khác khi có các yếu tố nguy cơ.

    - Nhấn mạnh tiềm năng nguy cơ đến sức khỏe của hành vi tình dục không an toàn (các kiểu hành vi tình dục tăng nguy cơ bị nhiễm các bệnh LTTD như theo đường miệng hay hậu môn...), có kỹ năng tư vấn về các phương pháp bảo vệ, nhất là cho vị thành niên.

    BS. Đào Xuân Dũng
    Theo báo SK&ĐS
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Những hiểu lầm chết người về virus Herpes gây mụn rộp sinh dục



    Thứ sáu, 06/11/2015 07:52

    Những quan niệm sai lầm chết người về virus Herpes gây mụn rộp sinh dục dưới đây có thể đặt bạn vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.


    Bạn nhiễm Herpes nghĩa là bạn sẽ xuất hiện mụn rộp sinh dục ngay sau đó? Thực tế, rất nhiều người bị nhiễm virus Herpes gây mụn rộp sinh dục mà không hề hay biết vì không xuất hiện triệu chứng cụ thể. Có đến 80% trường hợp nhiễm bệnh không thể hiện triệu chứng gì cho đến khi chúng đã lây nhiễm. Các tổn thương này cũng có thể không nhìn thấy nếu như phát triển trong âm đạo, thậm chí cả trên cổ tử cung hay trong niệu đạo của nam giới.


    Quan hệ bằng miệng không bị nhiễm hoặc lây virus gây bệnh? Điều này sai. Xác xuất lây nhiễm bệnh phụ thuộc và người mang mầm bệnh ở miệng và môi, virus HSV-1 ở miệng và môi có trầm trọng không; nếu mụn rộp và vết thương do virus gây ra ở môi và miệng nghiêm trọng, như vậy xác suất nhiễm virus mụn rộp sinh dục rất cao.




    Bạn sẽ không thể nhiễm Herpes nếu dùng bao cao su? Mặc dù bao cao su có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng nó gần như không có tác dụng đối với virus Herpes. Những người dùng bao cao su chỉ giảm được từ 30-40% nguy cơ nhiễm Herpes. Nó cũng có thể lây nếu bao cao su chất lượng kém hoặc không phù hợp. Tốt nhất nên hiểu rõ lịch sử tình dục của đối tác.







    Nếu đối tác không có triệu chứng cụ thể, họ không thể lây nhiễm Herpes cho bạn? Herpes có thể lây nhiễm thuần tuý thông qua tiếp xúc với da, không phân biệt liệu có bệnh có bùng phát hay không. Trong khi một số bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể xuất hiện các triệu chứng ở ngay giai đoạn đầu, thì các bệnh khác loại chỉ thể hiện triệu chứng sau một thời gian ngắn. Không nhất thiết bệnh bùng phát thì mới có nguy cơ lây lan.




    Nếu bạn bị mụn rộp sinh dục, bạn không thể có con? Thực tế, Herpes không ảnh hưởng đến khả năng mang thai của bạn. Tuy nhiên, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhi. Nếu người mẹ bị mụn rộp sinh dục trước khi mang thai, có thể hạn chế được nguy cơ nếu thầy thuốc sản khoa biết rõ tiền sử bệnh của cha mẹ để có các biện pháp phòng ngừa và điều trị cần thiết ngay từ khi có thai và khi chuyển dạ.




    Có thể diệt herpes bằng cồn hay iốt? Việc dùng các chất sát trùng mạnh ở vùng bị herpes không thể diệt hoàn toàn virus hay khống chế sự phát triển của herpes. Chúng còn dễ đốt cháy da.




    Nhiễm Herpes không để lại hậu quả nghiêm trọng? Nếu không điều trị sớm và dứt điểm, bệnh vẫn có thể có biến chứng từ nặng đến nhẹ như hầu hết các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ví như hệ thần kinh trung ương bị tổn thương, ví dụ viêm màng não vô khuẩn. Những tổn thương ở cả những vị trí khác như ở mông, háng, đùi, ngón tay, mắt.



    Chữa khỏi herpes sẽ không bao giờ bị lại. Thực tế, khi vào cơ thể, cả HSV-1 và HSV-2 đều di chuyển tới những nơi tập trung các dây thần kinh nhạy cảm, cư trú lâu dài ở đó, đợi khi cơ thể suy yếu để tấn công trở lại.

    Theo Ngọc Anh - Kiến thức
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 06-11-2015 lúc 15:12.

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Những điều phụ nữ nên biết về bệnh Herpes sinh dục

    14-11-2015 14:49 - Theo: eva.vn

    Herpes sinh dục do một loại vi rút herpes simplex (HSV) gây nên, thường lây lan qua đường quan hệ tình dục không an toàn.

    4 hành động gây tổn thương nghiêm trọng cho vùng kín 9 bí mật chưa được khai phá về vùng kín phụ nữ
    6 bước đơn giản giúp "vùng kín" thơm tho
    Bí quyết giúp vùng kín của phụ nữ luôn thơm tho
    Bệnh Herpes sinh dục là một bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tình dục và nó được gây ra bởi virus Herpes simplex (HSV). Các virus này có thể lây lan theo tinh dịch, nước bọt, dịch âm đạo hoặc dịch cổ tử cung... Nếu tiếp xúc với vùng da bị trầy xước, virus này càng có cơ hội nhân lên nhanh chóng, gây nhiễm trùng trầm trọng hơn.
    HSV có hai loại đó là HSV type 1 (HSV-1) gây tổn thương vùng da và niêm mạc miệng, môi. HSV type 2 (HSV-2) là loại gây Herpes sinh dục.
    Để hiểu biết rõ hơn về bệnh này, dưới đây là những thông tin quan trọng mà chị em phụ nữ cần biết.
    Triệu chứng
    Khi bị nhiễm virus herpes, các tổn thương có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào trong cơ quan sinh sản, bao gồm âm đạo, âm hộ, niệu đạo hoặc cổ tử cung... Ngoài ra, các tổn thương còn có thể ảnh hưởng đến khu vực khác ngoài âm đạo như bắp đùi hoặc mông.
    Nhiều trường hợp, phụ nữ mắc HSV không bao giờ biết họ có bệnh vì họ không có dấu hiệu hay triệu chứng gì. Hoặc họ có thể nhận thấy triệu chứng sau một vài ngày, vài tuần. Thông thường, hầu hết chị em phụ nữ đều có các biểu hiện nhiễm trùng như sau:
    - Cảm thấy đau, ngứa ran xung quanh bộ phận sinh dục hoặc vùng hậu môn của bạn
    - Xuất hiện các nốt mẩn đỏ hoặc mọng nước có ngứa, đau, rát ở quanh môi âm hộ, âm đạo, hậu môn, cổ tử cung, mông, đùi. Các vết mụn này cũng có thể xuất hiện trên mặt hoặc xung quanh miệng nếu có oral sex.
    - Bị đau khi đi tiểu, đây là dấu hiệu cảnh báo nhiễm Herpes sinh dục đặc biệt đúng ở phụ nữ
    - Dịch âm đạo tiết ra nhiều hơn, có màu hoặc mùi bất thường
    - Các hạch bạch huyết sưng lên
    Ngoài những triệu chứng phổ biến trên, phụ nữ cũng cần lưu ý nếu nhận thấy các hiện tượng nhức đầu, đau lưng, cúm…xảy đến một cách bất thường.

    Ngoài những triệu chứng phổ biến trên, phụ nữ cũng cần lưu ý nếu nhận thấy các hiện tượng nhức đầu, đau lưng, cúm…xảy đến một cách bất thường
    Điều trị
    Khi nhận biết được các triệu chứng như trên, các bạn có thể giảm bớt sự khó chịu và mức độ nghiêm trọng của bệnh nhờ các phương pháp điều trị tại nhà như:
    - Vệ sinh vùng bị đau bằng nước ấm pha muối hai lần/ngày
    - Bạn nên mặc quần áo rộng rãi để những chỗ bị mẩn đỏ, mọc mụn nước được thông thoáng, ít bị va chạm nhất.
    - Nghỉ ngơi nhiều
    Tuy nhiên để đảm bảo an toàn nhất, các bạn nên đi khám bác sĩ để nhận được sự chuẩn đoán và cách chữa trị hiệu quả nhất. Đôi khi, HSV có thể bị nhầm lẫn với nhiễm nấm âm đạo, nhiễm khuẩn hoặc nhiễm trùng bàng quang do đó để biết chính xác nhất, các bạn cần tiến hành các bài kiểm tra xét nghiệm. Sau khi có kết quả, bác sĩ sẽ kê cho bạn một số loại thuốc giúp ngăn chặn các triệu chứng của virus Herpes đồng thời cũng làm giảm nguy cơ lây lan virus sang cho người khác của bạn.
    Trong quá trình điều trị bệnh HSV, các bạn cần nhớ:
    - Rửa tay bằng xà phòng khi chạm vào vùng nhiễm bệnh
    - Tránh quan hệ tình dục qua đường miệng
    - Giữ cho vết loét sạch sẽ và khô ráo

    Trong thời gian điều trị bệnh, bạn cần tránh quan hệ tình dục
    Trường hợp bị tái phát
    Những nguyên nhân dưới đây có thể khiến bạn bị virus herpes tấn công lại một lần nữa:
    - Căng thẳng, mệt mỏi
    - Quan hệ tình dục không an toàn
    - Suy nhược cơ thể
    - Bệnh tật
    - Phẫu thuật
    - Vấn đề về kinh nguyệt
    - Bị tổn thương về tinh thần, chịu cú sốc
    Biến chứng nguy hiểm của bệnh
    Với phụ nữ đang mang thai, nếu không may mắc HSV thì có thế dẫn đến những tác động nguy hiểm cho thai nhi. Trường hợp này, Herpes sinh dục có thể gây tổn thương não, mờ mắt hoặc tử vong cho trẻ.

  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Phát hiện bệnh lây qua đường tình dục mới cực nguy hiểm

    Thứ sáu, 20/11/2015 08:55

    Không thể hiện rõ triệu chứng của bệnh, nhưng những người nhiễm bệnh sẽ phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng của căn bệnh lây qua đường tình dục mới này.


    Vi khuẩn MG (Mycoplasma genitalium), vốn có rất ít triệu chứng, hiện được xác định là tác nhân lây truyền qua đường tình dục.


    Theo số liệu điều tra dân số của Anh, ước tính có khoảng 1 % trong những người ở độ tuổi 16-44 ở xứ sở sương mù nhiễm vi khuẩn MG. Điều này đồng nghĩa với việc 250.000 người đang mang căn bệnh lây qua đường tình dục mới.


    MG được xác định là nguyên nhân gây đau tinh hoàn ở nam giới, đau vùng chậu và chảy máu sau khi quan hệ tình dục ở nữ giới.


    Không những thế, các nhà khoa học tin rằng vi khuẩn MG cũng là tác nhân dẫn đến bệnh viêm vùng chậu, vô sinh và thai ngoài tử cung.


    ''Nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng MG gây nhiễm trùng ở cả 2 giới. Trước đây chỉ có báo cáo cho thấy phụ nữ nhiễm MG thường chảy máu sau khi quan hệ.


    Tuy nhiên, hơn 90% nam giới và hơn một nửa phụ nữ hầu như không có triệu chứng khi nhiễm MG. Có thể MG không gây bệnh ở tất cả những người mắc phải", Nigel Field, nhà tư vấn dịch tễ học lâm sàng tại Hội Y tế công cộng Anh cho biết.


    Ông Nigel cho biết thêm các nhà khoa học sẽ nghiên cứu sâu hơn về hậu quả lâm sàng của tình trạng nhiễm MG. Từ đó, họ có thể sàng lọc hoặc ngăn chặn loại vi khuẩn này.


    "Giống như tất cả những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực kiểm soát MG", Ông Nigel Field khuyến cáo.


    Theo Hoàng Hương - Trí Thức Trẻ

  5. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Bệnh tình dục 'hỏi thăm' 1-2 triệu người Việt mỗi năm

    Cập nhật 14:25 ngày 20/11/2015Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết số ca "bệnh tình dục" được báo cáo từ hệ thống bệnh viện công trên cả nước vào khoảng 300.000 trong năm nay.

    Tuy nhiên, ông nhìn nhận thống kê trên chưa chính xác, ước tính con số thực tế có thể lên đến 1-2 triệu ca mắc mới trong tổng số 3-4 triệu bệnh nhân đến khám và điều trị.


    Trong các bệnh lây qua đường tình dục được chẩn đoán tại cơ sở y tế công, sùi mào gà chiếm tỷ lệ cao nhất. Độ tuổi mắc nhiều nhất từ 15 đến 49. Sau mỗi năm, số ca mắc mới tăng khoảng 10%.



    Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, như việc giảm ý thức phòng chống bệnh trong cộng đồng, cá nhân lơ là trong quan hệ tình dục với bạn tình mới, sử dụng bao cao su không đúng cách, bao cao su không thể ngăn chặn hoàn toàn các bệnh tình dục.


    Bên cạnh đó, có sự gia tăng các trường hợp quan hệ tình dục miệng và hậu môn không dùng cao su, một số người bị nhiễm bệnh tình dục tiềm ẩn, khi có bệnh người dân thường đến khám chữa ở các cơ sở không chuyên nên không đạt hiệu quả điều trị triệt để.


    Bác sĩ Doanh giải thích bệnh lây truyền qua đường tình dục (sexually transmitted diseases) còn gọi là bệnh hoa liễu. Một số bệnh cổ điển được ghi nhận như giang mai, lậu, hột xoài, hạ cam...


    Hiện nay thường gặp nhất là 3 bệnh: Sùi mào gà, herpes sinh dục, nhiễm chlamydia. Tỷ lệ các loại bệnh hoa liễu có sự khác nhau giữa các nước.


    Ở Việt Nam, sùi mào gà gần như nhiều nhất, kế đến là lậu và chlamydia. Sùi mào gà do vi-rút HPV gây nên có thể dẫn đến ung thư sinh dục chẳng hạn như ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Đặc biệt, HIV và viêm gan B là bệnh rất nguy hiểm cũng lây qua đường tình dục.

    Bệnh tình dục ngày càng gia tăng (Ảnh minh họa: Internet)


    Để hạn chế lây bệnh qua đường tình dục, bác sĩ Doanh khuyên mọi người nên quản lý tốt và điều trị sớm các bệnh tình dục nếu có. Duy trì
    quan hệ tình dục một vợ một chồng hoặc chỉ một bạn tình ở cả 2 phía.


    Nam nữ trưởng thành có quan hệ tình dục nên có ý thức sử dụng bao cao su ngay từ đầu và suốt quá trình ân ái với bạn tình mới, ngay cả quan hệ đường miệng và hậu môn.


    Trước thực trạng các bệnh da liễu chiếm tỷ lệ lớn (từ 10-20%) và ngày càng tăng, các mô hình bệnh tật có sự thay đổi, khoa học công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị bệnh da có nhiều tiến bộ, nhu cầu chăm sóc da, thẩm mỹ ngày càng tăng, đại diện Bệnh viện Da liễu Trung ương đề xuất Bộ Y tế xem xét phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên ngành da liễu giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030.


    Cụ thể triển khai thống nhất mô hình chuyên ngành da liễu các tuyến nhằm đảm nhiệm tốt nhu cầu khám, điều trị bệnh phong, bệnh lây truyền qua đường tình dục và bệnh da bao gồm cả thẩm mỹ, chăm sóc da.


    Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế nhìn nhận sự cần thiết phải quy hoạch mô hình điều trị chuyên khoa da liễu để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân về chăm sóc da, đồng thời thống nhất mô hình chuyên khoa để hoạt động có hiệu quả hơn.


    Dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới chuyên ngành da liễu giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn năm 2030 đề xuất, đối với tuyến tỉnh, các tỉnh có dân số trên một triệu được khuyến khích thành lập bệnh viện da liễu. Các tỉnh còn lại thành lập trung tâm da liễu để chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh phong, bệnh lây truyền qua đường tình dục và bệnh da nói chung trên địa bàn tỉnh.


    Tối thiểu có 5 bác sĩ chuyên khoa da liễu ở bệnh viện và trung tâm da liễu. Đối với tuyến huyện, có khoa da liễu tại bệnh viện huyện hoặc phòng khám da liễu thuộc trung tâm y tế huyện, cần tối thiểu một bác sĩ chuyên khoa da liễu. Tuyến xã cần có ít nhất có một nhân viên được đào tạo kiến thức về bệnh da liễu để phát hiện sàng lọc và dự phòng.
    http://suckhoedoisong.vn/tinh-yeu-va...0142456915.htm

  6. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Dương vật tiết mủ dấu hiệu không được bỏ qua

    Thứ sáu, 27/11/2015 08:05

    Tiết mủ dương vật thường gặp ở nam giới trẻ tuổi và không phân biệt riêng chủng tộc nào. Nó thường xuất hiện ở nam giới có sinh hoạt tình dục.


    Bệnh tình dục ngày càng gia tăng (Ảnh minh họa: Internet)


    Mủ ở dương vật là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ sự rỉ ra của chất lỏng từ lỗ tiểu nằm ở đầu của dương vật. Dịch tiết này có thể không hoặc có chứa mủ, hoặc thậm chí phụ thuộc vào nguyên nhân tiềm ẩn của sự tiết mủ.

    Các dấu hiệu và triệu chứng



    Dương vật tiết mủ bản thân nó đã là một triệu chứng của các rối loạn khác. Người bệnh có thể bị đau hay rát, cùng với tiết mủ trong các trường hợp nhiễm trùng cục bộ.

    Việc tiết mủ có thể rõ ràng nếu các nguyên nhân tiềm ẩn là do viêm. Số lượng mủ tiết ra ở dương vật có thể thay đổi từ ít đến nhiều. Người bệnh cũng thấy tần số đi tiểu tăng lên, đặc biệt là vào ban đêm.



    Việc chẩn đoán mủ tiết ở dương vật được thực hiện bằng cách phân tích nước tiểu có thể cho thấy các tế bào bạch cầu (tế bào mủ) nếu có nhiễm trùng. Kiểm tra thể chất của người bệnh cũng có thể tìm thấy có sự phát triển của các hạch bạch huyết bẹn hay không.


    Nguyên nhân và phòng ngừa



    Nguyên nhân có thể do nhiễm trùng hoặc do viêm. Viêm nhiễm cục bộ có thể xảy ra do kích thích bởi xà phòng hoặc chất tẩy rửa. Trong khi đó, những nguyên nhân nhiễm trùng lại có thể do lậu cầu và viêm niệu đạo không do lậu cầu. Viêm niệu đạo do lậu cầu được gây ra bởi vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae và viêm niệu đạo không do lậu cầu có thể được gây ra bởi các khuẩn khác nhau là Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium và Trichomonas vaginalis.


    Giữ vệ sinh sạch sẽ cho niệu đạo và khu vực xung quanh nó là điều tối quan trọng. Và bạn cũng nên tránh quan hệ tình dục với nhiều bạn tình. Việc quan hệ bằng miệng hoặc hậu môn cũng được khuyến cáo nên tránh, vì nó tăng tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, và kết quả có thể là mủ trong dương vật.


    Các biến chứng


    Tiết mủ ở dương vật có thể gây kích ứng cục bộ của vùng da xung quanh. Các biến chứng khác có thể phát sinh từ các bệnh lây truyền qua đường tình dục.


    Điều trị


    Tiết mủ ở dương vật được điều trị theo nguyên nhân của nó. Đối với nhiễm khuẩn, một số thuốc kháng sinh điều trị hiệu quả như ceftrioxone, cefixime hoặc doxycycline sẽ được sử dụng. Các bạn tình của người bị bệnh cũng cần được điều trị để ngăn ngừa tái nhiễm.

    Theo Cửa sổ tình yêu



  7. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Sau quan hệ thường đi tiểu buốt là do đâu?

    Thứ năm, 03/12/2015 15:49

    Thưa bác sĩ, sau khi em quan hệ không an toàn thì bị đi tiểu buốt, có dịch màu trắng đục. Xin hỏi bác sĩ em bị bệnh gì và chữa như thế nào.


    Sau quan hệ tình dục không an toàn, có biểu hiện tiểu buốt tiểu rát, có tiết dịch mầu trắng đục ở niệu đạo thì có nghĩa là bạn đang bị viêm nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

    Thưa bác sĩ, sau khi em quan hệ không an toàn thì bị đi tiểu buốt, có dịch màu trắng đục. Xin hỏi bác sĩ em bị bệnh gì và chữa như thế nào?

    Chào bạn,

    Sau
    quan hệ tình dục không an toàn, có biểu hiện tiểu buốt tiểu rát, có tiết dịch mầu trắng đục ở niệu đạo thì có nghĩa là bạn đang bị viêm nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cụ thể bạn bị nhiễm loại tác nhân gây bệnh nào thì cần phải đi khám bệnh cụ thể mới biết.


    Các bệnh lây truyền qua đường tình dục chủ yếu là lậu, chlamydia, herpes, sùi mào gà, giang mai…Ngoài ra còn có một số bệnh khác cũng lây truyền qua đường tình dục như virus viêm gan B, viêm gan C, HIV.

    Bạn nên đi khám sớm để điều trị kịp thời tránh để bệnh chuyển sang giai đoạn mạn tính gây ảnh hưởng đến chuyện sinh sản về sau.


    Theo ThS.BS Nguyễn Hoài Bắc - Sức khỏe và Đời sống

  8. #8
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Xuất hiện thêm một bệnh “tình dục” mới có thể gây vô sinh

    Thứ tư 09/12/2015 10:54


    Loại vi khuẩn này đã tồn tại từ rất lâu, nhưng đến nay mới được "chứng nhận" là bệnh lan truyền qua đường tình dục.



    Chắc các bạn cũng đã biết về STDs (Sexually Transmitted Disease). Đó là tổ hợp khoảng 20 bệnh lây truyền qua đường tình dục, thường gặp nhất là lậu, giang mai, sùi mào gà, HIV/AIDS.

    Tuy nhiên theo một nghiên cứu mới đây của ĐH College London, đã xuất hiện một loại bệnh STD mới có thể lây truyền nhanh chóng và đặc biệt có thể gây vô sinh. Căn bệnh mang tên: mycoplasma genitalium (gọi tắt là MG).


    Vi khuẩn mycoplasma genitalium - MG

    Các chuyên gia cho biết, MG đã tồn tại từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên đến nay, chúng ta mới xác định được MG có thể lây lan qua đường tình dục.

    Để xác định điều này, các nhà khoa học đã xét nghiệm mẫu nước tiểu của 4507 người đã từng quan hệ trong độ tuổi từ 18 - 44. Kết quả cho thấy trong số này có 48 nữ và 24 nam giới mắc MG.

    Sau đó, các nhà nghiên cứu thực hiện thử nghiệm tương tự trên trẻ vị thành niên - những người chưa "vượt rào" bao giờ, và kết quả là không có ai chứa khuẩn MG trong người.

    Theo bác sĩ Raquel Dardik - Phó giáo sư y tế tại ĐH New York, MG là dạng vi khuẩn gây viêm niệu đạo hoặc viêm cổ tử cung ở nữ giới. Nếu như không chữa trị kịp thời có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là vô sinh.

    MG không có triệu chứng cụ thể, tương tự như các bệnh STD khác. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu mà bạn nên nghi ngờ. Ở nữ, đó là bị kích ứng, đau rát khi đi tiểu, hoặc chảy máu sau khi quan hệ. Còn ở nam giới, dấu hiệu phổ biến nhất là đi tiểu khó, hoặc dương vật bị chảy dịch.

    Bác sĩ Dardik cho biết, nếu bạn cảm thấy nghi ngờ, hãy tìm đến sự trợ giúp của các bác sĩ. Tuy nhiên, cách tốt nhất là sử dụng "ba con sâu" mỗi khi quan hệ, vì xét cho cùng MG cũng chỉ là một dạng vi khuẩn mà thôi.
    Theo TTT

  9. #9
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Báo động tình trạng bệnh dịch lây truyền qua đường tình dục


    Thứ Sáu 11/12/2015 05:22:18 PM



    SKĐS - Theo một báo cáo mới của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho biết tỉ lệ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục đang ở mức cao trong lịch sử. Năm 2014 là năm có số lượng người mắc bệnh chlamydia cao hơn bao giờ hết, bệnh giang mai và lậu cũng tăng cao.


    CDC không chắc chắn nguyên nhân nào dẫn đến sự gia tăng này nhưng bằng chứng thực tế cho thấy việc sử dụng bao cao su đã giảm hẳn trong những năm gần đây.


    Có thể vì theo tâm lý chung, thời đại này không phải là thời đại của đại dịch AIDS như những năm 80, nên phần lớn chúng ta đều chủ quan trong việc quan hệ tình dục an toàn. Đó có thể là nguyên nhân đóng góp cho sự gia tăng các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Dưới đây là những minh chứng bằng biểu lồ số liệu cho sự gia tăng của các căn bệnh này:


    Chlamydia





    Theo báo cáo của CDC, số trường hợp nhiễm chlamydia tăng gấp 3 lần chỉ trong 10 năm, từ năm 1994 là 450.000 trường hợp và đến năm 2014 tăng lên con số là 1,4 triệu.


    Căn bệnh này gây cho bạn cảm giác nóng rát khi đi tiểu hoặc khi xuất tinh. Nó thường không có biểu hiện gì bên ngoài, vì vậy nhiều khi bệnh nhân còn không biết mình mắc chlamydia.


    Tuy nhiên, đây là căn bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nên nó có thể được điều trị dễ dàng bằng kháng sinh.


    Bệnh giang mai





    Tỉ lệ bệnh giang mai hiện thấp hơn so với đỉnh điểm trong lịch sử là thời kỳ thế chiến thứ II. Và số lượng mắc bệnh thấp nhất là vào năm 2000. Nhưng nó chỉ nói lên mức độ tăng giảm của căn bệnh thôi, nếu phóng to lên bạn mới thấy giật mình về các con số.


    Tỉ lệ mắc mới tăng gấp đôi tính từ năm 2000 cho tới 2014. Đây là căn bệnh nhiễm khuẩn gây loét trên bộ phận sinh dục hay miệng, phát ban trên bàn tay và chân, đau họng và sốt.


    Giống như chlamydia, giang mai có thể được điều trị vĩnh viễn bằng kháng sinh nhưng nếu không được điều trị kịp thời, bệnh giang mai có thể gây tử vong.


    Lậu





    Tỉ lệ bệnh lậu giảm mạnh sau thời kỳ đỉnh cao vào năm 1978 nhưng con số lại tăng lên đáng kể vào năm 2009.


    Bệnh lậu là triệu chứng bệnh gây ra bởi tình trạng nhiễm khuẩn, khiến cho người bệnh cảm thấy khó chịu khi đi tiểu hay xuất tinh. Bệnh lậu cũng có thể điều trị bằng kháng sinh, nhưng phải là thuốc kháng siêu lậu, được sử dụng với liều nặng của nhiều loại kháng sinh kết hợp để chia tay vĩnh viễn với căn bệnh này.


    Tự bảo vệ mình





    Các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục ảnh hưởng đến tất cả mọi người nên bạn đừng nghĩ chúng loại trừ riêng bạn.


    Bước 1: Hãy mang bao cao su cho dù bạn đang quan hệ chân chính một vợ một chồng. Và quan trọng hơn bạn cần chắc chắn mình biết cách sử dụng bao cao su sao cho đúng. (Vì thực tế bạn có thể ngạc nhiều vì rất nhiều thói quen sử dụng sai đã gây ra hậu quả bạn vẫn nguy cơ mắc bệnh bình thường.)


    Và ngay cả khi bạn đeo bao cao su đúng thì bạn vẫn có thể lây nhiễm bệnh giang mai từ một vết loét ngoài khả năng kiểm soát của bao cao su. Điều này bạn cũng nên đề phòng.


    Bước 2: Hãy kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần mỗi năm. Chỉ cần qua xét nghiệm nước tiểu hoặc máu vô cùng đơn giản và dễ dàng xác định tình trạng sức khỏe của bạn.


    K.Trâm



    ((Theo UPI News))

  10. #10
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Cẩn thận bệnh lậu khi có thai

    Thứ Sáu 18/12/2015 12:50:59 PM


    Bệnh lậu cũng có thể lây lan qua mọi hình thức quan hệ tình dục như qua đường miệng, đường âm đạo và trực tràng. Khi phụ nữ bị nhiễm vi khuẩn lậu thì những nguy cơ cho sức khỏe sinh sản rất nghiêm trọng bao gồm


    Bệnh lậu cũng có thể lây lan qua mọi hình thức quan hệ tình dục như qua đường miệng, đường âm đạo và trực tràng. Khi phụ nữ bị nhiễm vi khuẩn lậu thì những nguy cơ cho sức khỏe sinh sản rất nghiêm trọng bao gồm: bệnh viêm tiểu khung, vô sinh do tắc vòi trứng, chửa ngoài tử cung và đau vùng tiểu khung mạn tính. Mắc bệnh lậu khi đang mang thai thì trẻ có thể nhiễm vi khuẩn lậu trong lúc sinh đẻ, khi đi qua âm đạo. Có thể phòng ngừa nhiễm khuẩn mắt cho trẻ sơ sinh bằng cách nhỏ ngay sau khi sinh thuốc nitrate bạc hay các thuốc khác.




    Ảnh minh họa (nguồn Internet).




    Các biểu hiện toàn thân ở trẻ có thể gặp nhưng hiếm. Phụ nữ mang thai đều cần làm test tầm soát ngay từ lần khám thai đầu tiên và lần nữa vào 3 tháng cuối. Ngoài những yếu tố nguy cơ thông thường, phụ nữ mang thai được coi là có nguy cơ cao nếu sống ở những khu vực có tần suất cao nhiễm bệnh lậu. Người ta đã biết rõ các bệnh lây truyền qua đường tình dục đôi khi có thể gây sảy thai nhưng nguy cơ khác nhau đối với từng loại nhiễm khuẩn. Đối với bệnh lậu thì có nhiều thông tin trái chiều về sự cố gây sảy thai. Nhiều thông tin cho rằng, nếu bệnh lậu không được điều trị thì có nguy cơ gây sảy thai và ít nhất cũng có một nghiên cứu cho thấy có tăng nguy cơ đẻ non.


    Không được điều trị thì khi sinh đẻ có thể gây ra những biến chứng đe dọa sinh mạng cho trẻ và bệnh lậu không được điều trị từ trước khi có thai có thể dẫn đến bệnh viêm tiểu khung và bệnh này là yếu tố nguy cơ của chửa ngoài tử cung. Nhìn chung, bệnh lậu khi có thai không phải là sự kết hợp tốt và bệnh có thể điều trị dễ dàng, do đó nên tham khảo ý kiến thầy thuốc nếu như có triệu chứng của bệnh lậu hoặc cảm thấy có nguy cơ. Cần nhắc lại là nhiều phụ nữ không có bất cứ triệu chứng gì khi bị nhiễm vi khuẩn lậu. Phòng bệnh lậu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác: dùng bao cao su cho nam là cách tốt nhất nhưng phải dùng đúng cách (ngay từ đầu, bao nguyên vẹn), có thể dùng bao cao su cho nữ nhưng không dùng đồng thời cả hai. Cần nhớ, bất cứ ai không có mối quan hệ một vợ một chồng lâu dài đều cần tự bảo vệ khi hoạt động tình dục như một thông lệ.


    BS.Hồng Anh


    http://suckhoedoisong.vn/can-than-be...ai-n14262.html

  11. #11
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Tình dục và người bệnh viêm gan B

    Thứ Sáu 18/12/2015 06:35:00 PM

    Trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục thì viêm gan B là một trong những nguyên nhân gây bệnh. Viêm gan B lây truyền qua máu, tinh dịch, âm đạo.




    Như chúng ta đã biết, trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục thì viêm gan B là một trong những nguyên nhân gây bệnh. Viêm gan B lây truyền qua máu, tinh dịch, âm đạo. Bệnh viêm gan nói chung rất ít có triệu chứng biểu hiện cụ thể nên người bệnh khó có thể phòng bệnh và tránh lây truyền.


    Một số người đã nhiễm virut gây viêm gan nhưng trông vẻ ngoài vẫn hoàn toàn khỏe mạnh kể cả khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển. Đôi bạn tình cần được thầy thuốc nói chuyện cởi mở về nguy cơ của viêm gan và những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Nếu nhận thấy ai đó bị vàng da hay vàng mắt thì đó là dấu hiệu cảnh báo; các triệu chứng khác của viêm gan bao gồm sốt, mỏi mệt, không còn thèm ăn, buồn nôn, nôn, đau khớp hay đau bụng và phân có màu đất sét. Có những test máu giúp xác định thể viêm gan có khả năng lây truyền qua đường tình dục. Bất cứ hành vi tình dục nào có thể gây ra trầy xước hay tổn thương đều rất có nguy cơ.


    Quan hệ tình dục theo đường hậu môn có nhiều nguy cơ hơn theo đường âm đạo. Cả 2 kiểu quan hệ tình dục này đều có nguy cơ cao hơn quan hệ tình dục bằng miệng. Tiếp xúc giữa miệng và hậu môn cũng là hành vi nguy cơ. Để giảm thiểu nguy cơ lây truyền virut, mọi người có quan hệ tình dục mà không phải là mối quan hệ một vợ một chồng đều cần thận trọng, cần dùng bao cao su và tiêm chủng phòng ngừa viêm gan A và B. Hiện chưa có vaccin phòng viêm gan C. Khi bị viêm gan B, không có nghĩa là bạn phải đoạn tuyệt với chuyện ấy.


    Phụ nữ mắc viêm gan B không nên uống thuốc tránh thai. Hãy lựa chọn bao cao su khi quan hệ tình dục. Bao cao su latex được tin tưởng là có hiệu quả phòng bệnh đến 99%. Một số chuyên gia khuyên nên dùng loại bao cao su thường, vì loại bao có mùi thơm dễ rách hơn. Thuốc bôi trơn có dầu cũng không nên dùng vì có thể làm hỏng bao làm bằng latex.
    BS. Đào Anh


    http://suckhoedoisong.vn/tinh-duc-va...-b-n65774.html

  12. #12
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Lậu và những điều ít biết

    Thứ Bảy 26/12/2015 04:12:56 PM


    Bệnh lậu được biết từ lâu, có tên khoa học là Neisseria Gonorrhoeae. Vi khuẩn lậu có hình hạt cà phê xếp thành từng cặp nên còn gọi là song cầu. Trên kính hiển vi, vi khuẩn bắt màu gram âm.


    Bệnh lậu được biết từ lâu, có tên khoa học là Neisseria Gonorrhoeae. Vi khuẩn lậu có hình hạt cà phê xếp thành từng cặp nên còn gọi là song cầu. Trên kính hiển vi, vi khuẩn bắt màu gram âm. Lậu cầu rất yếu khi ra ngoài cơ thể và chết nhanh ở nhiệt độ thường; ngược lại sống rất mãnh liệt ở môi trường ẩm của cơ thể cho nên giao hợp vẫn là đường lây bệnh chủ yếu.


    Sau khi lậu cầu xâm nhập vào cơ thể thông qua niệu đạo, vi khuẩn có khuynh hướng ưa thích tế bào mô bì trụ ở niêm mạc đường tiết niệu, đưa đến phản ứng viêm tại chỗ, kéo theo bạch cầu đa nhân đến để thực bào, từ đó trở thành tổ chức hoại tử trong quá trình viêm được thoát ra ngoài theo nước tiểu, màu trắng hơi vàng gọi là tiểu ra mủ, lậu cầu tiếp tục phát triển và đi dọc theo chiều dài của niệu đạo, đi đến đâu gây viêm đến đó. Ở điều kiện sinh lý bình thường, giữa nam và nữ có sự khác biệt về giải phẫu ở đường niệu đạo.


    Niệu đạo của nữ giới tương đối ngắn so với nam giới khoảng 3cm, vì vậy, bệnh lậu ít rầm rộ hơn, có nhiều tuyến quanh niệu đạo là nơi ẩn náu của vi khuẩn như tuyến Skène, tuyến Bartholine ở 1/3 trước của môi lớn và môi bé. Niệu đạo của nam giới chia làm 2 phần gồm niệu đạo trước và niệu đạo sau, được ngăn cách bởi cơ thắt niệu đạo, có chiều dài từ 14 - 16cm; niệu đạo trước có nhiều hang, là nơi trú ẩn của lậu cầu; niệu đạo sau càng phức tạp hơn cũng có nhiều ngóc ngách, xuyên qua tuyến tiền liệt, thông với túi tinh, ống dẫn tinh, mào tinh và tinh hoàn. Ngoài ra còn có tuyến Morgagni và tuyến Littr cũng thuận lợi cho lậu cầu sinh sôi và phát triển. Về triệu chứng, bệnh lậu ở nam và nữ có khác nhau, do niệu đạo của nam giới dài, giai đoạn cấp tính lậu ở nam giới có tính chất rầm rộ, còn ở nữ thì âm thầm dễ bỏ qua, vì thế là nguồn lây nhiễm rất đáng quan tâm.


    Thời gian ủ bệnh trung bình 3 - 5 ngày nhưng có thể kéo dài 2 - 3 tuần. Thời gian ủ bệnh càng ngắn thì bệnh càng nặng, triệu chứng thường âm thầm, không rõ. Theo thống kê, có khoảng 97% số ca bệnh không có triệu chứng, chỉ có 3% còn lại mới có triệu chứng tiểu gắt, tiểu buốt, khó chịu, nếu không điều trị bệnh sẽ đi vào giai đoạn mạn tính không có biểu hiện gì đặc biệt mà thường chỉ có huyết trắng hoặc có những biểu hiện của biến chứng như viêm tuyến Bartholin, tuyến Skene, viêm cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung, viêm bàng quang, viêm vùng chậu, viêm trực tràng. Viêm ống dẫn trứng có thể dày dính, gây thai ngoài tử cung hoặc tắc vòi gây vô sinh. Về phòng bệnh, cho đến nay dùng bao cao su được xem như là phương tiện duy nhất để phòng bệnh lậu, tuy nhiên đó chưa phải là phương pháp đảm bảo tuyệt đối.

    Bs. Quốc Long

    http://suckhoedoisong.vn/lau-va-nhun...et-n65959.html

  13. #13
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Bệnh do virut Herpes: Chữa trị thế nào?



    Chủ Nhật 3/1/2016 05:24:11 PM



    Virut Herpes simplex (HSV) có thể gây nên nhiễm khuẩn da cấp tính và biểu hiện mụn nước thành nhóm trên nền da đỏ.


    Virut Herpes simplex (HSV) có thể gây nên nhiễm khuẩn da cấp tính và biểu hiện mụn nước thành nhóm trên nền da đỏ. Hiếm khi virut này gây nên bệnh trầm trọng và có thể ảnh hưởng tổn hại đến thai nhi. Bệnh tái phát và thường xuất hiện tại vị trí cũ hoặc gần đó. Herpes ở môi phổ biến nhất gây bởi HSV týp1, ngược lại, Herpes sinh dục thường gây bởi HSV týp2.


    Nguy cơ và biểu hiện bệnh



    Điều kiện thuận lợi để virut xâm nhập gây bệnh thường là: tổn thương ở môi (khô, nứt môi, chấn thương...), chấn thương răng - miệng (nhổ, trám răng...), sốt, cảm cúm, các bệnh nhiễm trùng (như viêm đường hô hấp trên...), kinh nguyệt, có thai, suy nhược cơ thể, căng thẳng tinh thần, chấn thương thể chất, giảm sức đề kháng, giảm miễn dịch (AIDS, ung thư...). Bệnh thường biểu hiện với các dấu hiệu đau, bỏng rát, ngứa hoặc tê nhẹ vùng da trước khi nổi mụn nước, sau đó nổi mụn nước thành chùm trên nền da đỏ.


    Vị trí thường gặp: quanh môi, vùng quy đầu, bao quy đầu, môi lớn, môi bé và vùng da xung quanh sinh dục. Chúng thường tiến triển thành mụn mủ hoặc loét và phủ vảy tiết lên trên. Bệnh nhiễm thứ phát thường xuất hiện lại tại vị trí cũ hoặc gần đó.


    Nhiễm HSV ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch (AIDS, đang dùng corticoid kéo dài...) mụn nước lớn hơn hoặc loét hoại tử, lan rộng và tổn thương có thể xảy ra bất cứ nơi nào trên cơ thể.


    Herpes môi






    Một số hình ảnh tổn thương do virut Herpes simplex

    Ðiều trị thế nào?



    HSV là bệnh tự giới hạn. Tuy nhiên, nên dùng một đợt thuốc kháng virut để giảm bớt triệu chứng, ngăn ngừa lan tỏa và lây lan. Sử dụng tốt nhất vào thời điểm khởi phát.


    Hiện có 3 loại thuốc được chấp nhận dùng điều trị nhiễm Herpes là: aciclovir, valaciclovir và famciclovir. Tùy giai đoạn bệnh mà liều lượng và số ngày dùng thuốc sẽ khác nhau.


    Ngoài ra, thuốc bôi acyclovir dạng ống 5g có hoạt tính chống HSV gây bệnh ở người. Cần bôi thuốc càng sớm càng tốt khi bắt đầu có các triệu chứng báo hiệu hoặc khi xuất hiện các thương tổn đầu tiên. Không bôi thuốc vào niêm mạc mắt.


    Dùng toàn thân: acyclovir; valaciclovir; famciclovir, isopreinosine. Nếu có bội nhiễm (có sốt, xét nghiệm bạch cầu tăng, nhuộm soi dịch tiết có vi khuẩn...) thì uống hoặc tiêm kháng sinh kết hợp với thuốc kháng virut. Nếu tổn thương đau nhiều thì nên kết hợp với thuốc giảm đau.


    Dùng tại chỗ: mỡ acyclovir 5% hoặc kem penciclovir 1% bôi 5 lần/ngày. Docosanol kem 10% bôi 5 lần/ngày cho đến khi lành đối với người lớn và trẻ em trên 12 tuổi.


    Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán Herpes sơ phát cần được cho thuốc uống càng sớm càng tốt và tư vấn về nguy cơ tái phát, cách làm giảm tái phát. Mục đích của trị liệu thuốc chống virut để điều trị hoặc làm giảm các triệu chứng; đề phòng các di chứng và HSV tái hoạt tính. Thầy thuốc không chỉ điều trị triệu chứng bệnh mà còn quan tâm đến những ảnh hưởng tâm lý.


    Phòng ngừa lây nhiễm



    Herpes rất dễ lây nhiễm qua đường tiếp xúc trực tiếp khi vẫn còn các sang thương, vì vậy, cần lưu ý những điều sau:


    Không tiếp xúc trực tiếp vùng da đang tổn thương của mình vào người khác như: hôn hít, sờ, chạm, quan hệ tình dục...


    Không dùng chung đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn tắm, khăn lau mặt, ly uống nước, chén-đũa-muỗng, son môi, phấn trang điểm và “khăn ướp lạnh”...


    Rửa tay sau khi thoa thuốc.


    Không sờ lên mắt. Không dùng nước miếng để làm ướt kính sát tròng.


    Cẩn thận khi trang điểm và tẩy trang. Không nên cố gắng dùng cream hay phấn trang điểm để che đi những mụn rộp hay vết lở vì sẽ dễ bị bội nhiễm vi khuẩn.


    Vết lở sẽ không còn gây lây nhiễm khi đã lành hoàn toàn và vùng da bị ảnh hưởng đã trở về bình thường.


    BSCKI. Hoa Tấn Dũng

    http://suckhoedoisong.vn/benh-do-vir...ao-n65992.html

  14. #14
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Những căn bệnh nhiễm trùng đường sinh dục phổ biến

    Thứ sáu, 08/01/2016 11:15

    Giang mai và bệnh lậu là hai bệnh nhiễm trùng đường sinh dục thường gặp, nếu không điều trị sẽ dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng.

    Quan hệ tình dục có thể đem lại những hậu quả không mong muốn nếu bạn và đối tác không biết cách tự bảo vệ mình. Dưới đây là những bệnh nhiễm trùng đường sinh dục phổ biến nhất do Huffington Post đưa ra.





    Ảnh: Huffington Post.

    Bệnh chlamydia



    Chlamydia là căn bệnh nhiễm trùng đường sinh dục phổ biến nhưng không có triệu chứng rõ ràng. Khi bị bệnh, cả nam lẫn nữ đều đau rát khi đi tiểu nhưng đây không được xem là dấu hiệu chẩn đoán. May mắn là điều trị chlamydia rất đơn giản.


    Bệnh sùi mào gà



    Bệnh sùi mào gà hay còn gọi là mụn cóc sinh dục khiến mụn xuất hiện xung quanh bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. Bệnh không thể khỏi hoàn toàn và đôi khi âm thầm ủ trong cơ thể 1-2 năm hoặc hơn.


    Herpes sinh dục



    Herpes sinh dục hay mụn giộp sinh dục là bệnh nhiễm trùng có nguồn gốc từ virus herpes simplex (HVS). Vài ngày sau khi tiếp xúc với virus, người bệnh sẽ bị lên mụn nước gây ngứa và đau khi tiểu. Lúc này, cần tạm dừng quan hệ để tránh phát tán mầm bệnh.


    Bệnh lậu



    Khoảng 50% phụ nữ và 10% đàn ông bị bệnh lậu mà không hay biết. Đối với chị em, triệu chứng của bệnh là cảm giác đau rát khi đi vệ sinh, âm đạo tiết dịch vàng hoặc xanh lá, bụng dưới đau hoặc chảy máu sau khi quan hệ. Nam giới mắc bệnh sẽ thấy rát khi tiểu và đau tinh hoàn.


    Bệnh lậu có thể ảnh hưởng đến trực tràng, cổ họng, mắt và sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nếu không được chữa trị bằng thuốc kháng sinh.


    Trichomoniasis



    Trichomoniasis do loại ký sinh trùng nhỏ có tên Trichomonas vaginalis gây ra. Căn bệnh này rất khó nhận biết vì không có triệu chứng cụ thể ngoại trừ dấu hiệu tiết dịch vàng hoặc xanh lá. Bệnh dễ dàng điều trị bằng kháng sinh.



    Bệnh giang mai



    Ở giai đoạn đầu của giang mai, người bệnh bị lở loét xung quanh bộ phận sinh dục hoặc miệng. Sau 6 tuần, các vết này biến mất nhưng cơ thể bị phát ban, cảm cúm hoặc rụng tóc. Giai đoạn cuối của giang mai có thể cách thời điểm mắc bệnh nhiều năm và dẫn đến bệnh tim, mù mắt hoặc liệt.
    Rận mu



    Rận mu thường được tìm thấy trong lông mu hoặc lông phần dưới cánh tay. Bạn có thể trị rận mu bằng các loại kem và dầu gội đặc biệt.


    HIV



    HIV chủ yếu lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn hoặc tiếp xúc với máu nhiễm bệnh. Hiện chưa có phương pháp chữa HIV triệt để song nhiều bệnh nhân vẫn sống lâu và khỏe mạnh nhờ sự giúp đỡ của y học.


    Viêm gan C



    Virus viêm gan C thường được truyền qua kim tiêm và đường tình dục. Nguy cơ mắc bệnh tăng khi bộ phận sinh dục bị nhiễm trùng hoặc một trong hai người mắc HIV.


    Bệnh viêm vùng chậu



    Viêm vùng chậu (PID) là dạng nhiễm trùng trong đường sinh dục phụ nữ, có thể lan từ âm đạo sang tử cung, ống dẫn trứng và buồng trứng. PID thường được coi là hậu quả của một bệnh khác.

    Khoảng một trên 10 phụ nữ bị chlamydia mà không điều trị sẽ mắc PID trong vòng một năm.


    Theo Nhật Minh - VnExpress

  15. #15
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Thanh thiếu niên "yêu" sớm dễ mắc bệnh tình dục

    Thứ năm 07/01/2016 15:12


    Một nghiên cứu của Hàn Quốc mới được công bố cho thấy, thanh thiếu niên quan hệ tình dục sớm làm tăng nguy cơ đáng kể mắc các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI).


    Các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu từ một cuộc khảo sát hơn 525.000 trẻ em từ lớp 7 đến lớp 12 từ năm 2007 đến 2013. Kết quả cho thấy, so với những trẻ lần đầu tiên quan hệ tình dục khi học lớp 12, những trẻ quan hệ lần đầu tiên khi học lớp 7 tăng 3 lần nguy cơ bị STI.



    Khoảng 7% những thanh thiếu niên đã quan hệ tình dục cho biết họ đã từng mặc STI, bao gồm bệnh lậu, giang mai, chlamydia, thậm chí nhiễm HIV.

    Theo các chuyên gia, thanh thiếu niên quan hệ tình dục sớm khi thiếu kiến thức giáo dục giới tính có nhiều khả năng quan hệ tình dục không an toàn, đồng thời quan hệ sớm cũng đồng nghĩa với thời kỳ hoạt động tình dục dài hơn, do đó họ sẽ có nhiều bạn tình hơn, đây là nguyên nhân tăng nguy cơ mắc STI.

    Ở Hàn Quốc, các bậc cha mẹ thường né tránh các cuộc trò chuyện về sex và các nội dung giáo dục giới tính.
    Theo Foxnews

  16. #16
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Lậu “có thể” trở thành bệnh không chữa trị được


    Thứ Hai 11/1/2016 08:28:04 PM


    SKĐS - Bệnh lậu đang nhanh chóng phát triển chủng kháng thể mới và có thể sẽ trở thành một bệnh không thể chữa trị được trong tương lai – các bác sĩ nam khoa tại Anh vừa đưa ra cảnh báo.











    Một chủng kháng thể của bệnh lậu được tìm ra tại thành phố Leeds, phía bắc nước Anh vào tháng 3/2015. Chủng kháng thể này có khả năng chống lại thuốc kháng sinh azithromycin – thường được sử dụng kèm với thuốc ceftriaxone để chữa bệnh lậu.











    Lâu là căn bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến thứ hai ở Anh, sau bệnh Chlamydia và tỉ lệ mắc bệnh ngày càng tăng cao. Từ số ca nhiễm bệnh là 29.419 bệnh nhân vào năm 2013 đã tăng lên thành 34.958 vào năm 2014. Phần lớn người mắc lậu dưới 25 tuổi. Nếu không điều trị, lậu có thể gây ra một số biến chứng nghiêm trọng, dẫn đến vô sinh, nhiễm trùng máu hoặc lây từ mẹ sang con.











    A.H
    (Theo BBC)

  17. #17
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Đề phòng mụn rộp sinh dục

    Thứ Sáu 29/1/2016 03:50:38 PM


    SKĐS - Bệnh mụn rộp sinh dục hay còn gọi là Herpes sinh dục là bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục do virut Herpes Simplex gây ra.




    Bệnh mụn rộp sinh dục hay còn gọi là Herpes sinh dục là bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục do virut Herpes Simplex gây ra. Các virut này xâm nhập cơ thể qua những lỗ hổng trên da hoặc qua dịch nhầy, khả năng lây nhiễm qua đường tình dục cao.


    Các dấu hiệu khởi đầu của bệnh mụn rộp sinh dục là đau và ngứa, thường xảy ra sau 2-7 ngày sau khi nhiễm virut. Vài giờ đến vài ngày sau, vết loét bắt đầu xuất hiện. Vết loét đầu tiên chỉ là một chỗ sưng đỏ nhỏ, mềm, đau, rồi trở nên mọng nước trong vài ngày. Sau đó chúng vỡ miệng ra trở thành vết loét, gây rỉ dịch hoặc chảy máu. Ở nữ, vết loét có thể xuất hiện ở vùng âm đạo, cơ quan sinh dục ngoài, mông, hậu môn hoặc bên trong cổ tử cung. Ở nam, vết loét có thể ở dương vật, bìu, mông, hậu môn, đùi, niệu đạo,... Người bệnh phải chịu đựng những đau đớn và nhiều cảm giác khó chịu khác ở vùng sinh dục cho đến khi sạch virut. Trong giai đoạn bộc phát, bệnh nhân có thể có các triệu chứng nhiễm virut thông thường giống bệnh cúm, gồm: sốt, nhức đầu và nổi hạch bẹn. Chu kỳ bị mụn rộp sinh dục rất đặc biệt. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể tái phát qua hàng năm. Có những người bị tái phát hàng tháng. Tuy vậy hầu hết bệnh nhân bị bộc phát không thường xuyên. Ở người trưởng thành, ngoài vết loét da, mụn rộp sinh dục không gây ra các biến chứng gì nặng nề khác. Khi mẹ mang thai bị mụn rộp sinh dục với các vết loét da có thể lây cho con khi sinh đẻ qua đường âm đạo. Trường hợp này, mụn sinh dục có thể gây tổn thương não, mờ mắt hoặc tử vong cho trẻ.


    Hiện nay chưa có liệu trình điều trị dứt điểm bệnh mụn rộp sinh dục. Tuy nhiên để điều trị bệnh, có thể dùng thuốc ức chế virut như acyclovir, famciclorvir và valacyclovir nhằm giúp vết loét lành nhanh hơn và hạn chế tái phát. Có thể dùng trong đợt bộc phát hoặc sau khi bộc phát (phòng ngừa đợt kế tiếp).


    Giống như các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, phòng bệnh là quan trọng hơn cả. Mấu chốt là tránh sự lây lan của HSV, nhất là trong giai đoạn có tổn thương loét. Hãy đợi đến khi các vết loét hoàn toàn lành lặn mới quan hệ tình dục trở lại. Một khi bị mụn rộp sinh dục, người bệnh sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, kể cả HIV và AIDS. Để phòng tránh mụn rộp sinh dục, tốt nhất nên quan hệ tình dục lành mạnh, một vợ một chồng và dùng bao cao su thường xuyên. Trường hợp người đang bị mụn rộp sinh dục cần tránh lây lan cho bạn tình bằng cách: tránh quan hệ tình dục, tránh đụng chạm và giữ cho vết loét sạch sẽ và khô ráo, rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc với vết loét.


    BS. Xuân Dung



    http://suckhoedoisong.vn/de-phong-mu...c-n111635.html

  18. #18
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lây qua đường tình dục tăng liên tục

    Thứ tư 03/02/2016 13:28


    Thông tin này được Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết tại hội nghị tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2015 ngày 2/2.




    Ảnh minh họa

    Số lượng bệnh nhân mắc các bệnh lây qua đường tình dục (giang mai, lậu, mồng gà, HIV, hạ cam mềm, hột xoài, viêm niệu đạo - âm đạo, Herpes, nấm Candida, Chlamydia...) tăng liên tục trong 3 năm gần đây: năm 2013 có 29.974 trường hợp mắc, năm 2014 có 35.126 trường hợp và năm 2015 có 40.181 trường hợp.

    Theo bệnh viện, trong số những bệnh lây qua đường tình dục có một số bệnh tăng mạnh như bệnh mồng gà, giang mai II, giang mai kín - sớm, viêm niệu đạo - âm đạo.

    Đáng lưu ý, năm 2014 thành phố chỉ phát hiện một ca giang mai bẩm sinh ở trẻ sơ sinh, nhưng năm 2015 phát hiện 10 trẻ sơ sinh bị giang mai bẩm sinh.
    Theo Tuổi trẻ

  19. #19
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Nguy cơ sức khỏe khi bạn “yêu” bằng miệng

    Thứ Ba 23/2/2016 02:11:28 PM

    SKĐS - “Quan hệ” bằng miệng có thể khá thú vị nhưng chỉ khi được thực hiện đúng cách. Và quan trọng hơn là khi bạn cảm thấy có thể thực hiện một cách an toàn không cần bảo vệ.





    Ảnh minh họa





    Theo một số nghiên cứu, quan hệ “bằng miệng” là khá phổ biến trong tình dục khác giới cũng như tình dục đồng giới, tuy nhiên, đa số là không được bảo vệ. Bạn có thể không thích “yêu” mà phải dùng các biện pháp bảo vệ nhưng nguy cơ bị nhiễm nhiều bệnh khác nhau như các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ung thư là cao. Dưới đây là những nguy cơ sức khỏe của “quan hệ” bằng miệng.


    Nhiễm vi-rút HIV



    Vi-rút HIV có thể được lây truyền qua dịch cơ thể như tinh dịch, nước bọt. Tuy nhiên, nguy cơ lây truyền qua phơi nhiễm với nước bọt là ít hơn khá nhiều so với qua tinh dịch. Nhưng điều đó không có nghĩa “quan hệ” bằng miệng với người nhiễm HIV là an toàn vì có nhiều yếu tố có thể khiến bạn có nguy cơ lây bệnh. Những yếu tố này gồm dị ứng, xuất tinh trong miệng, ức chế miễn dịch, loét và viêm. Hơn nữa, khi tần số quan hệ tình dục và số lượng “đối tác” nhiều, nguy cơ sẽ cao hơn và nguy cơ tích lũy sẽ cao hơn so với quan hệ xâm nhập.


    Ung thư



    Một nghiên cứu công bố trực tuyến trên tờ JAMA Oncology chỉ ra rằng quan hệ tình dục đường miệng có thể tăng 7 lần nguy cơ ung thư đầu và cổ. Nó chỉ ra mối tương quan mạnh mẽ giữa HPV-16, một loại vi-rút HPV gây ung thư cổ tử cung, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và nguy cơ gia tăng phát triển ung thư. Vì vậy, nếu bạn bị nhiễm HPV, bạn nên tránh “quan hệ” bằng miệng.


    Bệnh lây truyền qua đường tình dục



    Không nhiều người biết rằng “quan hệ” bằng miệng có thể đóng vai trò như một con đường lây truyền nhiều mầm bệnh đường miệng, hô hấp và sinh dục. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến ngoài HIV còn có herpes, lậu, Chlamydia, viêm gan, giang mai, mụn cóc sinh dục và nhiễm kí sinh trùng đường ruột. Nếu bạn bị bất cứ vấn đề sức khỏe nào ở miệng như lợi chảy máu, vết rách ở miệng, loét da, các nhiễm trùng này sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ. Vi-rút herpes gây loét hoặc tổn thương ở miệng và bộ phận sinh dục, có thể dẫn tới tiếp xúc da-da nên vi-rút có thể lây truyền khi “quan hệ” bằng miệng. Trong những trường hợp nhiễm Chlamydia, lậu, viêm gan và giang mai, vi-rút hoặc vi khuẩn có thể được truyền qua máu khi bạn tiếp xúc với dịch cơ thể trong khi “yêu”.


    Cũng giống như các hình thức quan hệ tình dục khác, một vài biện pháp phòng bệnh dưới đây có thể giúp bạn “yêu” bằng miệng an toàn:


    - Sử dụng các màng chắn miệng hoặc bao cao su trong khi “quan hệ” bằng miệng có thể giảm nguy cơ bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV.


    - Hạn chế tiếp xúc với tinh dịch hoặc dịch âm đạo.


    - Đảm bảo không có vết rách hoặc tổn thương nào trong bộ phận sinh dục.


    - Duy trì vệ sinh răng miệng hợp lý và tránh xa hình thức quan hệ này nếu miệng bạn có vết loét, chảy máu lợi hoặc bất cứ vấn đề răng miệng nào.


    - Kiểm tra sức khỏe răng miệng định kỳ nếu bạn thường xuyên “yêu” bằng miệng.


    BS Tuyết Mai
    (Theo THS)

  20. #20
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Mắc các bệnh lây qua đường tình dục tăng nguy cơ bệnh tiểu đường

    Thứ Ba 23/2/2016 05:20:19 PM

    SKĐS - Một cuộc khảo sát trên hồ sơ y tế đã nhận thấy tỷ lệ không nhỏ tiền sử của các bệnh nhân trước đó mắc các bệnh lây qua đường tình dục như Chlamydia, thủy đậu, bệnh zona có nguy cơ mắc tiểu đường type II.


    Cụ thể, những người nhiễm Chlamydia làm tăng nguy cơ mắc thêm bệnh tiểu đường type II lên tới 82%.






    Ảnh minh họa








    Hơn nữa theo một nghiên cứu mới, nhiễm trùng đường ruột cũng làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường lên 88%. Nhóm các nhà khoa học thuộc đại học California Los Angeles phát hiện các yếu tố nguy cơ trước đó khi chưa có thông tin về mắc bệnh tiểu đường. Họ phát hiện ra những yếu tố là nguy cơ trước khi chưa nhận ra bị mắc tiểu đường như tiền sử mắc Chlamydia, gặp các vấn đề về đường ruột, rối loạn bản sắc tính dục và giới tính, mắc thủy đậu và nhiều bệnh khác nữa.Nhóm các nhà nghiên cứu đã kiểm tra hàng ngàn hồ sơ y tế điện tử để tìm ra kết quả chính xác nhất. Số liệu họ điều tra là 9.948 hồ sơ điện tử trên tất cả 50 tiểu bang. Dựa vào hồ sơ ngẫu nhiên không xác định bệnh gì đã mắc này kết hợp với một thuật toán dự đoán khả năng mắc tiểu đường.

    Kết quả cho thấy, bất kỳ những đối tượng có chẩn đoán mắc rối loạn sắc giới và tình dục có nguy cơ gần 130% mắc chứng cao huyết áp. Và những người có tiền sử mắc Chlamydia hay nhiễm trùng đường ruột có nguy cơ cao với chỉ số đường huyết tăng vọt trong các khảo sát. Ngoài ra, những người có tiền sử mắc thủy đậu, bệnh zona và các loại virus tương tự khác làm tăng nguy cơ tiểu đường bởi chứa lượng cholesteron trong máu cao.





    Ảnh minh họa




    Ngược lại, các nhà khoa học cũng phát hiện ra các yếu tố làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đó là những người có tiền sử đau nửa đầu hay những người phải dùng thuốc chống lo âu, chống co giật có nguy cơ mắc tiểu đường thấp hơn.

    Như vậy, cần thêm một nghiên cứu sâu hơn để giải thích được các nguyên do cụ thể về các yếu tố tăng hay giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường này. Hay đơn giản đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong các hồ sơ bệnh án. Hoặc cũng là một biện pháp để chúng ta biết cách kiểm soát tiểu đường dựa trên các yếu tố mà cuộc khảo sát này chỉ ra, chẳng hạn như huyết áp, chỉ số BMI, tuổi, giới tính và tình trạng hút thuốc.

    Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Journal of Biomedical Informatics. Hà Anh
    (Theo Dailymail)

Trang 9 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 7891011 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 5 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 5 khách)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •