Trang 11 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011
Kết quả 201 đến 210 của 210

Chủ đề: Các bệnh lây qua đường tình dục.

  1. #201
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể bạn chưa biết

    Thứ Bảy 21/5/2016 01:01:16 PM

    SKĐS - Có không ít bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD) nhưng trong số đó có một số bệnh có thể bạn chưa biết hoặc chưa từng được nghe nói đến. Dưới đây là 5 bệnh LTQĐTD ít người được biết.

    Có không ít bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD) nhưng trong số đó có một số bệnh có thể bạn chưa biết hoặc chưa từng được nghe nói đến. Dưới đây là 5 bệnh LTQĐTD ít người được biết.


    Nhiễm Mycoplasma genitalium







    Có thể bạn chưa từng nghe nói về loại vi khuẩn này vì nó khá mới. Mycoplasma Genitalium là một loại vi khuẩn nhỏ được phát hiện vào những năm 1980; chúng có thể được tìm thấy trong màng nhầy của niệu đạo, cổ tử cung, họng, và hậu môn. Tuy nhiên, sự liên quan giữa vi khuẩn này và quan hệ tình dục vẫn chưa được biết cho đến những năm 1990 khi các nghiên cứu cho thấy những người mang vi khuẩn này thường có bạn tình cũng bị nhiễm chúng. Một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên tạp chí International Journal of Epidemiology cho thấy những người có từ 4 bạn tình trở lên trong 1 năm qua dễ bị mắc căn bệnh này.



    Vi khuẩn này liên quan với viêm niệu đạo ở nam giới, và viêm cổ tử cung và bệnh viêm vùng chậu ở phụ nữ. Bệnh thường không có triệu chứng, nhưng các triệu chứng của bệnh ở nam giới bao gồm tiết dịch niệu đạo, cảm giác nóng rát hoặc đau khi đi tiểu, và viêm khớp. Các triệu chứng ở phụ nữ bao gồm ngứa âm đạo và đau khi giao hợp.



    Mặc dù là một bệnh LTQĐTD khá mới và thường không có triệu chứng nhưng M. Genitalium có thể là một trong những bệnh LTQĐTD phổ biến nhất được chẩn đoán ở người trẻ tuổi. Một nghiên cứu của Anh cho thấy vi khuẩn tồn tại ở khoảng 1% người dân trong độ tuổi 16-44.



    Nhiễm Trichomonas







    Nhiễm Trichomonas là do ký sinh trùng Trichomonas vaginalis gây ra. Mặc dù bệnh được biết ít hơn so với bệnh lậu, nhiễm Chlamydia và Herpes, nhưng bệnh rất phổ biến, ước tính mỗi năm ảnh hưởng đến khoảng 7,4 triệu nam giới và phụ nữ ở Mỹ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, thực tế thì căn bệnh này được coi là bệnh LTQĐTD có thể chữa khỏi phổ biến nhất tại Mỹ.
    Các triệu chứng của nhiễm trùng bao gồm ngứa bên trong dương vật, tiết ít dịch, và nóng rát nhẹ sau khi đi tiểu hoặc xuất tinh ở nam giới, và đau bụng dưới, đi tiểu đau và nước tiểu màu vàng xanh, tiết dịch âm đạo bọt ở phụ nữ. Tuy nhiên, nhiều người mắc bệnh thậm chí không biết mình có bệnh. Trong khi khoảng 3,7 triệu người ở Mỹ mắc bệnh, chỉ 30% số họ có triệu chứng của nhiễm Trichomonas.



    Thất bại trong việc điều trị bệnh có thể gây đẻ non ở phụ nữ mang thai và làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV. May mắn là bệnh có thể chữa được.



    Rận mu







    Rận mu là một bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bệnh do côn trùng 6 chân ký sinh chủ yếu sống ở vùng lông mu và đẻ trứng ở đó. Tuy nhiên, cũng có thể tìm thấy rận trên lông thô ở các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm lông mày, lông mi và lông nách.



    Các triệu chứng của bệnh bao gồm ngứa vùng sinh dục, có thể nhìn thấy trứng hoặc rận bò, đau vùng sinh dục do rận cắn và trầy xước. Những người có nhiều bạn tình, người dùng chung ga gối hoặc quần áo với người bị bệnh có nguy cơ mắc rận mu nhiều hơn.



    Không giống các bệnh LTQĐTD khác, như bệnh lậu, rận mu không phải là một bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, ngoài việc khó giải quyết, không điều trị rận mu có thể gây chốc lở (nhiễm trùng da do vi khuẩn) hoặc nhọt trên da.



    Lymphogranuloma venereum







    Căn bệnh LTQĐTD này là một dạng nhiễm Chlamydia phổ biến hơn. Tuy nhiên, bản thân bệnh thì không phổ biến. Lymphogranuloma venereum, trong đó chủ yếu là viêm nhiễm hệ bạch huyết và các hạch bạch huyết, được đặc trưng bởi các sẩn hoặc loét sinh dục, sau đó hạch bạch huyết ở bẹn hoặc vùng đùi có kích thước bất thường. Các triệu chứng có thể bắt đầu một vài ngày đến 1 tháng sau khi tiếp xúc với vi khuẩn, bao gồm nhu động ruột gây đau, sưng môi âm hộ, máu hoặc mủ tiết ra từ trực tràng, và thoát dịch qua da từ các hạch bạch huyết ở bẹn.



    Nếu không được điều trị, bệnh có thể gây viêm loét rất mất thẩm mỹ và sưng nề cơ quan sinh dục ngoài, trong đó bao gồm dương vật, niệu đạo và bìu ở nam giới, môi lớn, âm vật, và các tuyến trong cửa âm đạo ở phụ nữ. Viêm não là một biến chứng khác của bệnh.



    Bệnh ghẻ







    Căn bệnh nhiễm trùng da dễ lây này là một bệnh cổ xưa, ước tính khoảng 3.000 năm tuổi. Bệnh có thể lây truyền qua tiếp xúc da-da lâu dài với một người mắc bệnh, cũng như lây truyền qua quan hệ tình dục.



    Bệnh ghẻ là do Sarcoptes scabiei var.hominis gây ra. Chúng chui sâu vào da và đẻ trứng, tạo thành những đường trông như vết bút chì hẹp. Ban ngứa thường đi kèm với nhiễm trùng này là một phản ứng dị ứng với dị nguyên. Các triệu chứng của bệnh bao gồm ngứa, lở loét giống phát ban trên da trầy xước và bị ghẻ đào, cũng như các đường như vết bút chì mỏng trên da.

    BS. Tuyết Mai/Theo Medicaldaily

  2. #202
    Thành viên năng động nhiệt tình. Không Ngừng Bước's Avatar
    Ngày tham gia
    02-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Nơi Niềm Tin Được Tôn Vinh
    Bài viết
    1,594
    Cảm ơn
    29
    Được cảm ơn: 256 lần

    4 đường lây truyền bệnh giang mai cần tránh.

    vì một số bạn chưa có thông tin về bệnh Giang mai nên mình post bài này để mọi ng cùng tham khảo.
    Giang mai chủ yếu lây qua quan hệ tình dục, mẹ sang con và máu, chưa có bằng chứng cho thấy khả năng lây lan khi dùng chung quần áo, khăn tắm và thiết bị y tế với người bệnh.


    Theo Health Sina, bệnh giang mai thực sự không quá đáng sợ như mọi người thường nghĩ. Ông Ye Xing Dong, Phó giảm đốc Sở Phòng chống bệnh da liễu Quảng Châu, cho biết nguyên nhân gây bệnh giang mai rất rõ ràng, đó là xoắn khuẩn Treponema pallidum. Treponema pallidum không chịu được nhiệt độ cao, ở nhiệt độ phòng từ 20 đến 30 độ C, vi khuẩn này sẽ chết.
    Đường lây của bệnh giang mai cũng được xác định rõ, chủ yếu qua quan hệ tình dục. Do vậy trong cuộc sống hằng ngày chỉ cần chú ý phòng ngừa thì sẽ tránh được. Các nghiên cứu khẳng định giang mai lây qua các đường sau:
    - Quan hệ tình dục chiếm 95%. Chủ yếu thông qua quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh giang mai, lây lan khi niêm mạc da bị trầy xước. Tính truyền nhiễm của bệnh thời kỳ đầu khá mạnh nhưng sẽ giảm đi nếu bệnh nhân đã mắc quá 4 năm.
    - Nhiễm trùng nhau thai: Giang mai có thể truyền nhiễm cho thai nhi thông qua nhau thai trong 4 tháng đầu thai kỳ, gây nhiễm trùng bào thai, tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, thai chết lưu.
    - Nhiễm trùng đường sinh: Trẻ sơ sinh nhiễm bệnh từ mẹ khi chui qua đường sinh nở tự nhiên.
    - Lây truyền qua đường máu: Truyền máu hoặc dùng chung kim tiêm.
    Chưa có nghiên cứu nào chứng minh việc tiếp xúc hằng ngày với các đồ dùng của bệnh nhân như quần áo, khăn tắm, trang thiết bị y tế… có thể lây truyền bệnh giang mai.
    Các chuyên gia nhấn mạnh cách tốt nhất để ngăn ngừa giang mai là ủng hộ quan hệ tình dục an toàn. Đối với các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao, nên đến bệnh viện để tầm soát giang mai, hoa liễu. Nhóm này bao gồm người từng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, nam giới nhiều bạn tình, phụ nữ mang thai, phụ nữ bán dâm, người làm trong lĩnh vực giải trí, đồng tính nam và đối tượng sử dụng ma túy. Phần lớn bệnh giang mai tiềm ẩn không có triệu chứng nhưng có thể xét nghiệm máu để tìm ra vi khuẩn.
    Nếu bị loét sinh dục nhưng không cảm thấy đau đớn, cần phải cảnh giác và xét nghiệm giang mai càng sớm càng tốt để điều trị kịp thời. Đặc biệt khi phát hiện loét, khó chịu ở bộ phận sinh dục, u không đau sau khi quan hệ tình dục không an toàn, cần kiểm tra trong thời gian sớm nhất.
    Nếu nghi ngờ nhiễm giang mai, bạn cần đến bệnh viện đa khoa uy tín hoặc trung tâm da liễu, trung tâm khám bệnh lây truyền qua đường tình dục để kiểm tra và điều trị triệt để. Bác sĩ Yang Xing Dong cho biết giang mai có thể chữa trị bằng thuốc kháng sinh song bệnh có thể tái phát hoặc kháng thuốc. Sau khi ngưng điều trị nên theo dõi thường xuyên, thường là trong 3 năm. Người bệnh cần ngưng quan hệ tình dục trong bệnh kỳ, cho đến khi chữa khỏi. Người bệnh giang mai nên kịp thời thông báo cho các đối tác tình dục để làm kiểm tra và điều trị nếu đã bị lây nhiễm.

  3. #203
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Bệnh lây truyền qua đường tình dục
    Thứ Sáu 26/8/2016 04:30:57 PM



    Bệnh lây truyền qua đường tình dục (Sexually Transmitted Diseases - STDs) là các hội chứng lâm sàng gây ra bởi những tác nhân gây bệnh có thể mắc phải và lây truyền do các hoạt động tình dục bao gồm giao hợp qua âm đạo, quan hệ tình dục bằng miệng lưỡi hay qua hậu môn.


    Bệnh lây truyền qua đường tình dục (Sexually Transmitted Diseases - STDs) là các hội chứng lâm sàng gây ra bởi những tác nhân gây bệnh có thể mắc phải và lây truyền do các hoạt động tình dục bao gồm giao hợp qua âm đạo, quan hệ tình dục bằng miệng lưỡi hay qua hậu môn.

    Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (Sexually Transmitted Infections – STIs) là thuật ngữ bao quát hơn vì người nhiễm các tác nhân gây bệnh có thể không có triệu chứng nhưng có nguy cơ lây bệnh cho người khác.

    Thầy thuốc và các chương trình chăm sóc sức khỏe đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều trị và phòng ngừa STIs. Trước đây, các STIs nói chung không chữa được và việc điều trị chỉ giới hạn ở các triệu chứng. Ngày nay, với sự phát triển của kháng sinh, một số lớn các bệnh lây truyền qua đường tình dục đã có thể được điều trị khỏi. Điều này, kết hợp với các chiến dịch chăm sóc sức khỏe hiệu quả, đã góp phần làm giảm mối đe dọa y tế nghiêm trọng của STIs.




    Sử dụng bao cao su đúng cách để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục


    Nguyên nhân gây các bệnh lây truyền qua đường tình dục

    Bệnh do vi khuẩn: Hạ cam mềm; Chlamydia (Chlamydia trachomatis), u hạt bẹn, bệnh lậu, giang mai, bệnh do vi nấm cạn, dermatophytes, candida.
    Bệnh do virus: Herpes sinh dục, Viêm gan siêu vi B, Bệnh sùi mào gà do HPV, U mềm lây, HIV/AIDS.
    Bệnh do ký sinh trùng: Rận mu, cái ghẻ, trùng roi âm đạo.

    STIs dễ dàng lây nhiễm qua niêm mạc dương vật, âm hộ, trực tràng, đường tiểu khi quan hệ tình dục. Một số đường lây khác ít phổ biến hơn như: miệng, họng, đường hô hấp, mắt, đường máu. Niêm mạc có thể cho phép một số tác nhân gây bệnh xâm nhập trực tiếp vào cơ thể. Dương vật đặc biệt dễ bị tổn thương do ma sát trong quá trình quan hệ tình dục. Các tác nhân gây bệnh cũng có thể xâm nhập cơ thể qua những chỗ da bị tổn thương. Mặc dù miệng cũng có niêm mạc như ở bộ phận sinh dục nhưng sự lây truyền bệnh thông qua cơ quan sinh dục lại dễ xảy ra hơn qua đường từ miệng sang miệng, qua các nụ hôn. Theo thống kê về tình dục an toàn, nhiều bệnh nhiễm trùng có thể dễ dàng lây truyền từ miệng qua bộ phận sinh dục hoặc từ bộ phận sinh dục qua miệng nhưng việc lây truyền từ miệng sang miệng rất ít xảy ra. Với HIV, chất dịch sinh dục là tác nhân gây bệnh dễ dàng hơn so với nước bọt. Một số bệnh lây qua đường tình dục cũng có thể lây truyền qua tiếp xúc da trực tiếp, ví dụ như: Herpes simplex và HPV. Virus Herpes có thể lây truyền qua nụ hôn sâu hoặc khi nước bọt được sử dụng như một chất bôi trơn tình dục.

    Mọi hành vi tình dục có liên quan đến các chất dịch trong cơ thể đều chứa một số nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường tình dục. Người ta chỉ chú ý tập trung vào HIV nhưng các bệnh hoa liễu khác cũng tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm.

    Các chuyên gia y tế nhận thấy tình dục an toàn, chẳng hạn như việc sử dụng bao cao su, là phương pháp đáng tin cậy nhất để giảm nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, tình dục an toàn cũng không có nghĩa là người tham gia đã có được sự bảo vệ tuyệt đối.

    Phòng ngừa

    Việc phòng ngừa và kiểm soát tình trạng nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục dựa trên năm chiến lược chủ yếu sau:

    Giáo dục sức khỏe và tư vấn cho những người có nguy cơ về cách thức phòng tránh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục thông qua sự thay đổi trong hành vi tính dục và sử dụng các biện pháp dự phòng được khuyến cáo;

    Xác định người bị STIs không triệu chứng và những người mắc bệnh nhưng không được chẩn đoán và điều trị;

    Chẩn đoán, điều trị và tư vấn hiệu quả cho người nhiễm STDs;

    Đánh giá, điều trị và tư vấn cho đối tác tình dục của người bị nhiễm STDs;

    Tiêm phòng vaccine ngăn ngừa nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, đối với các bệnh đã có vaccine, cho người có nguy cơ trước khi tiếp xúc.

    Phòng ngừa là biện pháp chính đối với các bệnh lây qua đường tình dục không chữa được, chẳng hạn như HIV và Herpes sinh dục. Cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa lây truyền là tránh tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận cơ thể hoặc chất dịch có thể mang mầm bệnh. Việc sử dụng bao cao su thích hợp giúp làm giảm tiếp xúc và nguy cơ lây bệnh. Tuy nhiên, một số STDs vẫn có thể lây truyền được ngay cả khi dùng bao cao su.

    Lý tưởng nhất là cả hai đối tác tính dục đều nhận được xét nghiệm kiểm tra STDs trước khi bắt đầu quan hệ tình dục. Lưu ý nhiều bệnh không phát hiện được ngay lập tức sau khi tiếp xúc với mầm bệnh mà chỉ có thể phát hiện bằng xét nghiệm sau một thời gian phơi nhiễm nhất định.

    Vaccine

    Vaccine có thể bảo vệ chống lại virus lây qua đường tình dục, chẳng hạn như viêm gan siêu vi A, B và một số loại HPV. Nên tiêm phòng trước khi bắt đầu quan hệ tình dục để nhận được sự bảo vệ tối đa.
    Bao cao su
    Bao cao su chỉ có thể bảo vệ như một rào cản tác nhân gây bệnh khi được sử dụng đúng cách. Khu vực cơ quan sinh dục không được che chắn bởi bao cao su vẫn có thể bị lây nhiễm nhiều bệnh. Đối với HIV/AIDS, dương vật được bao bọc đúng cách với bao cao su có hiệu quả tốt để ngăn ngừa mặc dù về mặt lý thuyết, chất dịch sinh dục có thể lây nhiễm HIV cho vùng da bị thương vẫn có thể xảy ra. Điều này đơn giản có thể tránh được bằng cách không tham gia quan hệ tình dục khi có vết thương chảy máu ở cơ quan sinh dục.

    Sử dụng bao cao su đúng cách:

    Phải sử dụng bao cao su ngay từ lúc bắt đầu quan hệ tình dục cho đến khi kết thúc.
    Không mang bao cao su quá chặt ở cuối, chừa lại 1,5 cm ở đầu bao dự phòng cho việc xuất tinh.
    Không đeo bao cao su quá rộng so với kích cỡ dương vật.
    Không được lật ngược bao cao su để sử dụng.
    Không dùng bao cao su được làm bằng các chất không phải là cao su hoặc nhựa tổng hợp. Loại bao cao su này không thể bảo vệ chống lại HIV.

    BS. Lê Đức Thọ


    http://suckhoedoisong.vn/benh-lay-tr...uc-n59041.html

  4. #204
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Đề phòng nhiễm trùng roi sinh dục
    Thứ Tư 31/8/2016 12:38:55 PM



    SKĐS - Bệnh trùng roi sinh dục do ký sinh trùng Trichomonas vaginalis gây ra, lây nhiễm trực tiếp qua quan hệ tình dục không an toàn.

    Bệnh trùng roi sinh dục do ký sinh trùng Trichomonas vaginalis gây ra, lây nhiễm trực tiếp qua quan hệ tình dục không an toàn. Ngoài ra, chúng có thể lây nhiễm gián tiếp qua nước rửa, đồ dùng, quần áo, khăn lau, bể tắm, sinh hoạt mất vệ sinh... Trong mùa mưa lũ, lượng nước sinh hoạt và điều kiện vệ sinh không đảm bảo, phụ nữ tắm rửa ở nước ao hồ hoặc sử dụng các nguồn nước, đồ dùng, quần áo… bị nhiễm bẩn; trùng roi có thể xâm nhập vào đường sinh dục và gây bệnh.

    Ký sinh trùng Trichomonas vaginalis là một sinh vật đơn bào ký sinh ở âm đạo nữ giới và trong niệu đạo nam giới. Ở nữ: bệnh thường có biểu hiện tiết nhiều khí hư bọt màu vàng, xanh, âm đạo sưng tấy, đau buốt... Người bệnh bị ngứa nhiều, có khi bị những vết loét trợt ở bộ phận sinh dục ngoài. Có cảm giác đau rát khi giao hợp hoặc khi đi tiểu. Ngoài âm đạo, trùng roi còn ký sinh ở những nơi khác như buồng trứng, vòi trứng, tử cung, niệu đạo, niệu quản, bàng quang, bể thận… để gây bệnh. Bệnh gây ra nhiều biến chứng như viêm hố chậu, thậm chí là vô sinh. Ở nam giới, trùng roi cũng có thể gây viêm đường sinh dục, nhưng triệu chứng lâm sàng không rõ ràng mặc dù bị nhiễm ký sinh trùng. Biểu hiện thông thường dưới dạng bán cấp, kín đáo hơn ở nữ giới. Cảm giác hơi ngứa trong niệu đạo, đái buốt, đái rắt, có khi có tiết dịch ở quy đầu. Những trường hợp mạn tính rất ít có triệu chứng lâm sàng nên nhiều người không biết mình có bệnh, đôi khi thấy khó chịu dọc theo niệu đạo và có tiết dịch nhầy vào buổi sáng.

    Biến chứng của bệnh

    Nhiễm trùng roi làm tăng nguy cơ bị nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, giang mai, nhiễm virut HPV, HIV… Với nữ giới, bệnh trùng roi âm đạo nếu không được phát hiện, chữa trị kịp thời thì tình trạng viêm âm đạo kéo dài lâu ngày có thể gây nên các biến chứng như viêm âm hộ và âm đạo, viêm phần phụ (buồng trứng, vòi trứng, cổ tử cung, tử cung), viêm đường tiết niệu, viêm hố chậu và vô sinh.




    Với nam giới, bệnh do trùng roi gây rối loạn chức năng niệu (đái rắt, viêm bàng quang), viêm tuyến tiền liệt, đôi khi có viêm mào tinh và tinh hoàn.

    Cách phòng tránh bệnh trùng roi sinh dục

    Biện pháp phòng bệnh cơ bản là không nên sử dụng nguồn nước từ ao hồ chưa qua lọc trong sinh hoạt hàng ngày. Thường xuyên vệ sinh bộ phận sinh dục để làm giảm mức độ viêm nhiễm. Quan hệ tình dục an toàn, lành mạnh và chung thủy. Khi điều trị cần phải phối hợp điều trị cho bạn tình mặc dù không có triệu chứng. Khi gặp những vấn đề khó chịu ở bộ phận sinh dục, cần phải đi khám ngay tại các cơ sở y tế để làm xét nghiệm và điều trị kịp thời tránh lây nhiễm và các biến chứng xấu.
    Tâm Anh
    http://suckhoedoisong.vn/



  5. #205
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Thứ ba, 13/09/2016 08:17
    Sự nguy hiểm của 6 căn bệnh lây qua đường tình dục

    Bạn có thể mắc hàng loạt căn bệnh nguy hiểm lây qua đường tình dục nếu quan hệ bừa bãi. Thậm chí, một số bệnh vẫn chưa có biện pháp điều trị.



    Theo BS Phan Xuân Trung, Trung tâm Y khoa Medic (TPHCM),khoảng 50% số người nhiễmbệnh lây qua đường tình dục (BLQĐTD) không có triệu chứng. Trong khi đó, những bệnh này rất dễ lây cho nhiều người.


    Chẳng hạn, nếu quan hệ tình dục một lần với người bệnh lậu, nam giới có 25% khả năng lây, ở nữ giới con số này là 50%. Dưới đây là những căn bệnh lây qua đường tình dục đáng lo ngại:


    Trùng roi (trichomonas)Khi nhiễm loại ký sinh trùng này, nam giới thường không có triệu chứng, chỉ một số ít người thấy dương vật tiết mủ, tiểu buốt. Bệnh ở nam giới thường tự hết mà không cần chữa trị, nếu trùng roi lan truyền sang tuyến tiền liệt, có thể gây vô sinh.


    Đa số phụ nữ khi nhiễm trùng roi thường có biểu hiện dịch âm đạo ra nhiều, màu vàng xanh, hôi, ngứa, đau khi tiểu tiện, giao hợp. Phụ nữ mang thai nhiễm trùng roi dễ đẻ non hoặc sinh con thiếu cân. Bác sĩ có thể phát hiện trùng roi và điều trị dễ dàng bằng kháng sinh đặc hiệu.


    Lậu và chlamydiaĐây là hai bệnh hay đi kèm với nhau. Lậu và chlmaydia thường xuất hiện ở cổ tử cung phụ nữ và đường tiết niệu nam giới. Nam giới nhiễm bệnh thường có hiện tượng ra mủ ở dương vật, tiểu buốt. Nam giới mắc bệnh nếu không điều trị sớm có thể viêm ống dẫn tinh và mào tinh, thậm chí vô sinh. Lậu không được điều trị còn có thể biến chứng đến các khớp xương, tim, não.


    Nữ giới không có biểu hiện đặc trưng. Nhiều người sau khi bị tắc ống dẫn trứng, chửa ngoài tử cung mới phát hiện mắc bệnh. Cả hai bệnh đều có thể lây từ mẹ sang con, làm cho bé bị đau, mù mắt nếu không điều trị kịp thời.


    Lậu và Chlmaydia có kháng sinh đặc biệt, nếu phát hiện khi chưa biến chứng có thể chữa khỏi.


    [TR]
    [TD="align: center"][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="align: center"]Dùng bao cao su là cách tốt nhất ngăn ngừa BLQĐTD, trừ bệnh ghẻ và rận mu. Ảnh: Health.[/TD]
    [/TR]

    Giang mai
    Giang mai là bệnh lây qua đường tình dục nguy hiểm, phát triển theo ba giai đoạn:


    - Giai đoạn sớm: Khoảng 10-90 ngày sau khi nhiễm xoắn khuẩn, người bệnh có vết loét dày ở bên ngoài hoặc bên trong cơ quan sinh dục, hậu môn (cũng có khi trên cổ tử cung, miệng và những nơi khác). Vết loét thường không gây đau, không có mủ nên ít được để ý. Chúng tự biến mất trong khoảng 2-6 tuần.




    - Giai đoạn hai: Người bệnh có thể có một vài triệu chứng như sốt, suy nhược cơ thể, người nổi các vết màu hồng đỏ gọi là đào ban (hết trong vài tháng). Sau đó, các sẩn giang mai nổi cao trên mặt da. Các sẩn trợt, sẩn phì đại chứa rất nhiều vi trùng, xuất hiện ở các cơ quan sinh dục, hậu môn và miệng. Người bệnh cũng có thể qua giai đoạn này mà không xuất hiện triệu chứng.


    - Giai đoạn muộn: Nếu không chữa trị, nhiều năm, thậm chí hàng chục năm sau,chúngcó thể biến chứng vào các cơ quan, gây các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim, mù, điếc, liệt và dẫn đến tử vong.


    Bác sĩ có thể chẩn đoán người mắc giang mai bằng cách thử máu và sử dụng thuốc đặc hiệu để điều trị.


    Mụn rộp sinh dụcĐây là bệnh do virus Herpes gây ra. Herpes có nhiều chủng, gây bệnh khắp cơ thể.


    Biện pháp để không mắc BLQĐTD
    - Cả hai bạn tình chung thuỷ với nhau và đều không có bệnh
    - Dùng bao cao su
    Triệu chứng khi mới nhiễm là sốt, đau đầu, mệt mỏi, tiểu đau, âm đạo hay đường tiết niệu tiết dịch nhiều, sưng hạch ở háng, cơ quan sinh dục và hậu môn nổi lên các nốt mụn rộp, rất ngứa và rát.


    Sau đó, các triệu chứng tự mất, các nốt mụn tự lành, nhưng virus còn tồn tại trong cơ thể suốt đời. Khi làm việc quá căng thẳng, suy nghĩ nhiều, ốm, virus có thể kích thích để tái hoạt động, làm phát sinh các mụn rộp.


    Ở nam giới, bệnh chỉ gây khó chịu, không có tác hại lớn. Nhưng ở nữ giới, bệnh có thể truyền cho con khi mang thai, gây đẻ non. Đứa trẻ sinh ra sẽ yếu hoặc nhiễm bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng, mắc các dị tật thần kinh bẩm sinh.


    Bác sĩ điều trị bằng cách cho bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau, vết thương mau lành, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn virus ra khỏi cơ thể.


    Bệnh hạ cam


    Bệnh do trực khuẩn Ducrey gây ra. Triệu chứng là những vết loét đau, có mủ ở bên ngoài hoặc bên trong cơ quan sinh dục, hậu môn, thường kèm theo nổi hạch ở bẹn. Nếu chỉ bị loét bên trong, người bệnh có thể tiểu buốt, đau khi đi ngoài và khi giao hợp, tiết dịch bất thường, chảy máu ở hậu môn. Bệnh được điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu.
    Theo Hạ Nhi - Zing.vn



  6. #206
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Thứ tư, 14/09/2016 13:35
    Mụn cóc sinh dục lây nhiễm qua những con đường nào?

    Việc nắm được nguyên nhân lây nhiễm mụn cóc sinh dục sẽ giúp bạn có biện pháp phòng tránh và chữa trị kịp thời khi không may mắc bệnh.






    Mụn cóc sinh dục là gì?


    Mụn cóc sinh dục là bệnh xã hội phổ biến do virut Herpes - simplex (HSV) typ I và II gây nên. Virut này có khả năng lây truyền rất mạnh, nếu bị mụn rộp sinh dục, virut này sẽ tồn tại trong cơ thể suốt đời.




    Ảnh minh họa


    Mụn cóc sinh dục có thể xuất hiện bất kỳ ở vị trí nào trên cơ thể, nhưng thường gặp nhất là quanh cơ quan sinh dục và những vị trí như quanh môi, lỗ mũi, má...


    Khi bị mụn cóc sinh dục, người bệnh sẽ thấy vùng kín xuất hiện những nốt mụn sần cứng, hơi ráp và mọc thành từng đám giống như da con cóc. Tổn thương do mụn cóc sinh dục thường xuất hiện ở dương vật, bìu, quy đầu đối với nam giới và âm hộ, môi lớn, môi bé đối với nữ giới.


    Con đường lây nhiễm mụn cóc sinh dục


    Quan hệ tình dục không an toàn


    Theo thống kê, có tới 90% trường hợp bị mụn cóc sinh dục là do có quan hệ tình dục không an toàn hoặc quan hệ với người đang mắc bệnh. Nhiều người cho rằng sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục có thể tránh được những bệnh xã hội một cách tuyệt đối.




    Đây hoàn toàn là quan điểm sai lầm, vì bao cao su không thể bao trùm lên được hết dương vật nên nếu có quan hệ với đối tượng có nguy cơ cao mắc các bệnh xã hội như gái mại dâm, nhân viên massage…có nguy cơ cao mắc bệnh xã hội, trong đó có mụn cóc sinh dục.


    Truyền từ mẹ sang con


    Phụ nữ mang thai bị mụn rộp sinh dục với các vết loét da có thể lây qua cho con trong quá trình đứa trẻ được sinh ra qua đường âm đạo. Trường hợp này, mụn rộp sinh dục có thể gây tổn thương não, mờ mắt hoặc tử vong cho đứa trẻ.


    Mụn rộp sinh dục lây truyền từ mẹ sang con thường gặp hơn nếu mẹ bị nhiễm và bộc phát lần đầu khi mang thai hoặc đang ở trong giai đoạn phát bệnh của mụn rộp sinh dục.


    Qua tiếp xúc vết thương hở trên da


    Một trong những con đường lây nhiễm mụn cóc sinh dục ít ai ngờ tới chính là lây nhiễm qua vết thương hở trên da. Nếu một người khỏe mạnh vô tình tiếp xúc với vết thương hở trên da của người bị mụn cóc sinh dục, niêm mạc da bị tổn thương sẽ tạo cơ hội cho virus gây bệnh lây truyền và phát triển trong cơ thể người khỏe mạnh.


    Dùng chung đồ vệ sinh cá nhân với người mắc bệnh


    Việc sử dụng chung đồ vệ sinh cá nhân với người bị mụn cóc sinh dục như khăn tắm, khăn mặt, bồn tắm…nếu bạn là người có sức đề kháng kém thì có khả năng lây nhiễm bệnh rất cao.
    Theo TH - Sức khỏe Cộng đồng

  7. #207
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    CDC cảnh báo: vi khuẩn bệnh lậu đã kháng đa thuốc, sắp không thể chữa trị

    Các chuyên gia khẳng định “Hàng phòng vệ cuối cùng của chúng ta trước bệnh lậu đang suy yếu!” Vậy phải làm sao trước căn bệnh tế nhị mà nguy hiểm này.




    Nhiều loài vi khuẩn ngày càng có xu hướng kháng kháng sinh, và vi khuẩn gây bệnh lậu cũng không là ngoại lệ. Các quan chức sức khỏe Hoa Kỳ mới đây đã tuyên bố: vi khuẩn bệnh lậu đang phát triển khả năng kháng hai loại kháng sinh đang được sử dụng phổ biến hiện nay để điều trị - ceftriaxone (tiêm) kết hợp với azithromycin (uống).

    Các mẫu bệnh lậu được lấy từ 7 bệnh nhân ở Honolulu hồi tháng 4-5 vừa qua cho thấy khả năng kháng azithromycin đã ở những mức cao hơn rất nhiều so với trước đây đã thấy ở Mỹ.

    5 mẫu trong số này còn cho thấy khả năng kháng ceftriaxone - loại kháng sinh được kê cùng azithromycin trong liệu pháp điều trị kết hợp mà Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) đề nghị.



    (Ảnh: Internet)

    Đây cũng là những trường hợp đầu tiên cho thấy khả năng kháng cả hai loại thuốc điều trị - trong các dữ liệu được CDC thu thập cho đến tận đầu năm nay vẫn thấy tuy vi khuẩn đã có khả năng kháng azithromycin nhưng vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi ceftriaxone.

    “Hàng rào phòng vệ cuối cùng của chúng ta trước bệnh lậu đang bị suy yếu,” Dr. Jonathan Mermin, giám đốc Trung tâm Quốc gia về Phòng ngừa HIV/AIDS, Viêm gan virus, STD và Bệnh lao cho biết. “Nếu tình trạng kháng thuốc này ngày càng phát triển, cách chữa trị hiện tại cuối cùng sẽ thất bại, và tại Mỹ mỗi năm sẽ có khoảng 800.000 người rơi vào nguy cơ bị bệnh lậu không thể chữa trị.”


    Bệnh lậu lây lan từ việc quan hệ tình dục không an toàn - qua đường âm đạo, hậu môn và đường miệng. Người bị bệnh này, nếu là nam giới, có thể bị tiểu đau, tiểu buốt, không chỉ thế còn chảy dịch vàng và xanh lá cây từ dương vật, tinh hoàn sưng đau.

    Còn ở phụ nữ, tuy cũng có những người bị tiểu buốt, đau vùng chậu nhưng hầu hết chỉ có những triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng gì, thường bị nhầm lẫn với nhiễm trùng bàng quang hoặc âm đạo, thậm chí cả bệnh viêm họng.

    Cũng bởi khó phát hiện nên phụ nữ bị bệnh này gặp nhiều nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng, bao gồm các bệnh nhiễm trùng vùng chậu, tắc vòi trứng, vô sinh, có thể đe dọa đến tính mạng. Bệnh lậu cũng có thể gây nên những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh nếu bệnh không được phát hiện và điều trị dứt điểm trước khi sinh nở.


    “Tương lai của nguy cơ bệnh lậu kháng cả hai loại thuốc điều trị là rất đáng ngại,” Dr. Alan Katz, giáo sư y tế cộng đồng tại Đại học Hawaii, đồng thời là thành viên của Ủy ban Y tế Hawaii cho biết.


    (Ảnh: Internet)

    Tuy vậy, những người mắc bệnh nói riêng và loài người chúng ta nói chung chưa phải đã hết hy vọng. Trong cùng buổi họp báo, các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Louisiana cũng báo cáo về một loại kháng sinh dạng uống đang được thử nghiệm, có thể trở thành phương án điều trị mới.

    Loại kháng sinh này được gọi là ETX0914, hoạt động khác với các loại kháng sinh hiện có, kết quả trong phòng thí nghiệm cho thấy có hiệu quả chống lại chủng bệnh lậu kháng kháng sinh và có khả năng thay thế ceftriaxone trong liệu pháp điều trị hiện tại.

    Cụ thể, trong thử nghiệm lâm sàng, với 179 bệnh nhân mắc bệnh lậu, ETX0914 chữa được cho hầu hết các ca bệnh, trong đó có khoảng 12% báo cáo bị ảnh hưởng phụ ở mức nhẹ, bao gồm vấn đề dạ dày - ruột.


    Trưởng nhóm nghiên cứu, Dr. Stephanie Taylor, Giáo sư Y khoa và Vi trùng học tại Louisiana State, cho biết, “Chúng tôi rất hài lòng với những kết quả này, và trông đợi được thấy ETX0914 chứng minh tác dụng trong những nghiên cứu lâm sàng bổ sung.”

    Sự xuất hiện chủng bệnh lậu có khả năng kháng cả azithromycin (ở mức độ cao) và ceftriaxone (gần đây mới xuất hiện) là cảnh báo khẩn cấp đến cả cộng đồng lẫn các chuyên gia.

    Trong khi chờ đợi và hy vọng ở những nghiên cứu khoa học mới, mỗi người đều rất cần chủ động có ý thức tự bảo vệ để không bị lây nhiễm căn bệnh này, quan trọng nhất là quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su để phòng tránh không chỉ bệnh lậu mà còn các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác.



    (Ảnh: Internet)

    Theo Luna - Trí thức trẻ

  8. #208
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Bệnh lậu ở nam giới - chớ coi thường!

    Sau một tháng, bệnh nhân mắc lậu cấp tính không được điều trị kịp thời sẽ trở thành lậu mạn tính.

    Chủ nhật, 23/10/2016 16:46 http://alobacsi.com/nam-gioi/benh-la...547889c337.htm


    Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, bệnh nhân N.T.K – trợ lý giám đốc một công ty ở Hải Phòng hoảng hốt nói với Ths. Bs chuyên khoa II, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Phương Hồng, nguyên Giám đốc Trung tâm Nam học - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: “Cháu ân hận quá. Trước đó, cháu có quan hệ tình dục với một phụ nữ lạ và không dùng biện pháp bảo vệ nên giờ phải chịu hậu quả. Cháu bị lậu, bác sỹ ơi, cứu cháu với!”.

    Theo Ths. Bs chuyên khoa II Nguyễn Phương Hồng, đây chỉ là một trong số rất nhiều người mắc lậu do quan hệ tình dục bừa bãi. Ở Việt Nam ước tính mỗi năm có từ 50.000 – 100.000 người bị bệnh lậu, nam chiếm tỷ lệ nhiều hơn nữ.

    Bác sỹ Nguyễn Phương Hồng khẳng định lậu là bệnh lây truyền qua đường tình dục, do song cầu khuẩn lậu (có tên là Neisseria gonorrhoeae) gây ra. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh lậu do quan hệ tình dục với người bị bệnh. Một số rất ít trường hợp do dùng chung chậu, khăn, quần áo, đã bị nhiễm lậu cầu khuẩn…


    Ths. Bs chuyên khoa II, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Phương Hồng
    Thời gian ủ bệnh trung bình từ 3 - 5 ngày

    Triệu chứng của bệnh chủ yếu xuất hiện ở bộ phận sinh dục, hoặc có thể thấy tại các vị trí khác như hầu họng hay hậu môn, với hai thể cấp tính và mạn tính. Nam giới mắc lậu thể cấp tính có thời gian ủ bệnh trung bình từ 3 - 5 ngày, sau đó xuất hiện các dấu hiệu:


    - Khó chịu, ngứa nhiều hoặc ít ở miệng sáo, hố thuyền và dọc theo niệu đạo.

    - Chảy mủ niệu đạo, mủ màu trắng đục hoặc vàng đục.
    - Tiểu dắt, tiểu buốt, tiểu ra mủ ở đầu bãi. Cảm giác nóng buốt tăng lên rõ rệt, có khi tiểu rất buốt làm cho bệnh nhân phải tiểu từng giọt. Có thể bệnh nhân đi tiểu ra máu ở cuối bãi.
    - Miệng sáo, quy đầu viêm đỏ.
    - Bệnh nhân sẽ sốt cao, mệt mỏi, nổi hạch ở hai bên bẹn hay cường dương và đau rát khi dương vật cương cứng.
    Ths. Bs chuyên khoa II, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Phương Hồng cảnh báo sau một tháng, nếu lậu cấp tính không được điều trị, sẽ trở thành lậu mạn tính. Khi đó, các triệu chứng lâm sàng khó nhận biết vì các triệu chứng còn ít và ở mức độ rất nhẹ như:
    - Chảy một giọt dịch đục hoặc một giọt mủ vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy, còn được gọi là “giọt mủ ban mai”.
    - Bệnh nhân không còn tiểu buốt, chỉ cảm thấy nóng rát dọc niệu đạo.
    - Tiểu dắt do viêm niệu đạo sau.

    Hầu hết các trường hợp mắc bệnh lậu do quan hệ tình dục với người bị bệnh.
    Biến chứng nguy hiểm

    Bác sỹ Nguyễn Phương Hồng chỉ rõ nếu không được điều trị kịp thời, bệnh lậu có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như:


    - Hẹp niệu đạo do xơ hóa niệu đạo ở nhiều vị trí, nên rất khó điều trị.

    - Áp xe tuyến Littre, làm dương vật sưng nề, biến dạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng tình dục.
    - Viêm, áp xe tuyến tiền liệt.
    - Viêm túi tinh, gây ra xuất tinh đau, xuất tinh ra máu.
    - Viêm mào tinh hoàn – tinh hoàn.
    - Hiếm muộn và vô sinh.

    Cách nào phòng tránh bệnh?


    Theo Ths. Bs chuyên khoa II, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Phương Hồng để phòng tránh bệnh lậu cần:


    Cần nâng cao hiểu biết của người dân về nguyên nhân, cách lây truyền, biến chứng và phòng tránh bệnh lậu cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.


    Mỗi người cần thực hiện lối sống lành mạnh, đời sống tình dục an toàn, biết tự bảo vệ mình trong các tình huống khác nhau của cuộc sống.


    Khi có các triệu chứng bất thường ở cơ quan sinh dục – tiết niệu, bệnh nhân đến ngay bác sỹ chuyên khoa để được khám và điều trị kịp thời.



    Theo Nguyễn Bích - VOV


  9. #209
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Mắc bệnh lây truyền đường tình dục không do quan hệ


    Thứ năm 11/05/2017 08:00

    Bệnh lây truyền qua đường tình dục không nhất thiết phải có quan hệ tình dục mới bị lây nhiễm, mà nhiều khi bệnh đường tình dục lại có thể lây qua nhiều cách khác nhau.


    Virus Herpes gây bệnh ở môi, miệng, cơ quan sinh dục qua lây nhiễm khi tiếp xúc với các sang thương.
    Herpes (herpes simplex virus - HSV)


    Là bệnh được mọi người nghĩ đến đầu tiên khi nói đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhiều người thường nghĩ, Herpes chỉ lây nhiễm qua đường tình dục, nhưng thực tế, virut Herpes còn tạo nên những nốt phồng rộp ở cơ quan sinh dục, ở môi, miệng và một số vị trí khác trên cơ thể. Bệnh lây từ người này qua người khác khi tiếp xúc với người bệnh qua đường âm đạo, miệng hoặc hậu môn, kể cả khi người đó có bị loét hay không.


    Bệnh dễ lây nhiễm khi nốt phồng rộp vỡ, nhưng cũng có thể lây khi vết loét bong vảy và cả khi không nhìn thấy vết loét. Ban đầu, người bệnh có triệu chứng rát và ngứa ở bộ phận sinh dục, có thể kèm theo những biểu hiện khó chịu trong người, tiếp đến xuất hiện những nốt phồng rộp nhỏ. Ở phụ nữ, nốt rộp có thể xuất hiện ở âm đạo, niệu đạo, cổ tử cung hoặc giữa hậu môn và âm đạo. Còn nam giới, nốt rộp thường xuất hiện ở dương vật, bao quy đầu, đôi khi ở bên trong niệu đạo, bìu hoặc giữa dương vật và hậu môn.


    Herpes rất dễ lây nhiễm qua đường tiếp xúc trực tiếp khi vẫn còn các sang thương, vì vậy cần lưu ý những điều sau: không chạm vùng có sang thương của mình vào người khác như: hôn hít, sờ, chạm. Không dùng chung đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn tắm, khăn mặt, son môi…


    HPV (human papilloma virus)


    Là một loại virus gây u nhú ở người. HPV là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Thế nhưng mặc dù không quan hệ tình dục nhưng HPV vẫn có thể thâm nhập vào cơ thể. Các u nhú ở người được lây truyền thông qua tiếp xúc da với da có vết trầy xước. Chỉ cần ai đó chạm vào một mụn cóc hay một số vùng da xung quanh người nhiễm HPV, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Hôn hay chạm vào bộ phận sinh dục của đối tác bằng miệng cũng có thể lây truyền virut HPV.


    Có hơn 100 loại HPV, trong đó có khoảng 40 loại gây bệnh ở vùng hậu môn - sinh dục và đặc biệt là gây ra mụn cóc sinh dục. Mụn cóc đôi khi không chỉ xuất hiện ở bộ phận sinh dục mà có thể có mặt trên các bộ phận khác như ngón tay. Bác sĩ có thể giúp người bệnh thoát khỏi những mụn cóc bằng thuốc hoặc sử dụng các kỹ thuật khác nhau để loại bỏ chúng, nhưng virut HPV đôi khi vẫn nằm lì trong cơ thể và phát triển theo thời gian. Nhiều trường hợp, HPV âm thầm tiến triển dẫn đến các bệnh ở vùng hậu môn - sinh dục như sùi mào gà, đặc biệt có thể gây các tổn thương tiền ung thư và ung thư ở cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, dương vật và hậu môn.


    Sử dụng bao cao su là bảo vệ tốt nhất cho các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Nhưng bao cao su không thể che hết toàn bộ bề mặt da xung quanh bộ phận sinh dục và hậu môn, do đó không bảo vệ hoàn toàn khỏi HPV.


    Trichomonas


    Trichomonas là một loại ký sinh trùng cư trú tại bộ phận sinh dục, ở ruột và cả ở miệng. Các triệu chứng khi bị viêm âm đạo do trichomonas gồm: dịch tiết âm đạo ra nhiều có màu trắng, xám, vàng hoặc xanh lá cây, có mùi hôi. Bộ phận sinh dục bị đỏ, rát và ngứa. Đau khi đi tiểu hoặc quan hệ tình dục. Bệnh trichomonas lây qua đường quan hệ tình dục và qua vật sử dụng như khăn tắm và giấy vệ sinh, hoặc đồ chơi tình dục không được vệ sinh cẩn thận. Sau khi đi vệ sinh, nếu chùi hậu môn mà đẩy về phía trước thì trùng roi sẽ chạy từ hậu môn qua âm đạo và ngược lại. Cũng có thể bị lây bệnh nếu mặc chung quần với người nhiễm trichomonas, vì vậy, không mặc chung đồ và không dùng khăn tắm chung. Bệnh không nguy hiểm nhưng gây khó chịu, lúc nào cũng cảm thấy như có con gì bò ở chỗ kín. Người bệnh phải tích cực điều trị, tái khám và kiểm tra nhiều lần để diệt hoàn toàn trichomonas.


    U mềm lây


    Là một bệnh viêm da do virus. Biểu hiện của bệnh là những mụn nhỏ giống như mụn cóc nổi trên da. Chúng có bề mặt nhẵn, hình bán cầu, màu trắng đục và lõm ở giữa. Bệnh u mềm lây có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào nhưng thường gặp nhất ở hai lứa tuổi: Trẻ nhỏ lây truyền trực tiếp qua da, lứa tuổi 15-29 tuổi lây truyền qua đường tình dục và gặp nhiều hơn ở phụ nữ. Phân bố thương tổn ở người lớn thường liên quan đến vùng sinh dục và vùng mu sinh dục. U mềm lây thường xuất hiện nhiều ở bộ phận sinh dục nữ so với những nơi khác trên cơ thể. Bệnh có thể lây do tiếp xúc da với da hoặc thậm chí dùng chung khăn, mặc chung đồ, dùng chung dụng cụ thể dục và ngồi cùng ghế. Thông thường, các cục u không gây đau nhưng lây lan rất nhanh.

    Bệnh nhân nên tránh cào gãi ngăn ngừa viêm nhiễm, tránh dùng chung dụng cụ như dao cạo, bồn tắm, khăn tắm. Bệnh lây lan bởi tiếp xúc trực tiếp nên bệnh nhân tránh tiếp xúc da-da với người khác để ngăn ngừa lây lan. Tránh quan hệ tình dục với người đang bị u mềm lây.

    BS. Tâm Anh
    (Báo SKĐS)

  10. #210
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    02-11-2023
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hcm
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    em bị sùi mào gà gần 4 tháng nay đã đi đốt và uống thuốc tây nhiều lần mà cứ tái đi tái lại :(, mong ad vấn thuốc chữa dứt điểm giùm em với.
    số đt em: Hoàng 0909095459
    em cảm ơn

Trang 11 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •