Trích dẫn Gửi bởi thanhtran00 Xem bài viết
Cảm ơn anh songchungvoi HIV nhieu
Đúng k? Có phải do bạn mang giầy thường xuyên k?? Vì bạn nên nhớ, việc bạn mang giầy thường xuyên bó hẹp móng chân thì ắc móng sẽ k thể mọc tự nhiên và nó sẽ bị ép theo khuông dẫn đến móng nó dị tật, chỉ vậy thui. Chứ có liên quan chi đến HIV, cho dù bạn có nhiễm HIV đi nữa thì móng chân quẹo cũng đâu có liên quan. Người nhiễm HIV là người bình thương như bao con người khác, đâu phải nhiễm HIV là phải khác người thường. Bạn nên nhớ có những người nhiễm HIV, họ làm ra rất nhiều sản phẩm cho XH mà người bình thường k thể làm được, và họ biết vược qua số phận bệnh tật mà sống có ích cho đời cho XH, chưa chắc chi những người khôn gnhie64m HIV có thể sống được như họ, Một khi con người rơi vào hoàn cảnh khốn cực nhất thì cũng chính là lúc họ vượt lên chính mình. Bạn đừng nghĩ nhiễm HIV là chấm hết, trừ khi người đó quá tuyệt vọng và k thể kiềm chế lý trí mà hủy hoại đời mình. Nếu biết suy xét lại các mối cạnh thì họ càng phải biết ơn khi phát hiện ra rằng cuộc sống là rất quý báo và cũng chính vì thế mà họ sống tốt hơn rất nhiều so với khi họ chưa nhiễm HIV