bạn có biết la lý thuyết và thực tế thường rất khác nhau ko, tui lấy ví dụ, thời đi học
thầy cô dây mọi người lý thuyết , và mọi người có gắng học, nhưng khi ra đời đi làm, có bao nhiêu bài học lý thuyét đó được áp dụng vào thực tế,
con người khác với loại vật chính là biết suy nghĩ, nếu ko biết suy nghĩ thì con người đó chỉ là phế nhân, và khi đọc 1 cuốn phim hoặc đọc 1 cuốn chuyện, chúng ta cũng đều phải suy nghĩ tại sao nhân vật trong đó lại như vậy, đúng không
cho nên bài báo viết là viết vậy , nhưng người đọc cũng phải biết đọc xong rồi suy nghĩ về hướng tích cực chứ, tui nói vậy bạn hiểu chưa