Tùy cách nhận định từ mỗi tâm đức của vị BS nơi BV đó bạn àh, nói chung k thể giải đáp hết cho bạn khi BN đó nhiễm HIV có được lên bàn mỗ hay không hay bị từ chối.
Bị bệnh viện từ chối phẫu thuật vì... nhiễm HIV
(NLĐO) - Anh chàng Wang Pinghe (28 tuổi) người Trung Quốc muốn loại bỏ khối u ra khỏi cơ thể, nhưng không bệnh viện nào chịu phẫu thuật bởi anh là bệnh nhân AIDS.
Bệnh nhân Wang Pinghe (28 tuổi). Ảnh: AP
Ngày 20-11, anh Wang đã cho báo giới thấy những chai thuốc anh mua về tự điều trị HIV trong suốt cuộc phỏng vấn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện nay, bệnh nhân này vẫn đang chiến đấu để được phẫu thuật khối u.
Ở Trung Quốc, các bệnh viện thường từ chối những ca mổ cho người nhiễm HIV vì sợ lây truyền virus hoặc hại danh tiếng của họ. Sau nhiều năm diễn ra tình trạng từ chối khám chữa cho người nhiễm AIDS, Trung Quốc đã cố gắng cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Tuy nhiên sự kỳ thị kéo dài khiến người mắc bệnh thế kỷ vẫn lao đao.
“Ở quê tôi, không chỉ một bệnh viện mà tất cả các bệnh viện đều từ chối phẫu thuật cho người nhiễm HV. Đây không chỉ là vấn đề của một hai cá nhân”, hãng tin AP dẫn lời anh Wang.
Mới đây, một người đàn ông tên Xiaofeng ở Trung Quốc cũng đã cố giấu tình trạng nhiễm HIV để có được ca phẫu thuật ung thư phổi. Trước đó, anh đã từng bị 2 bệnh viện từ chối. Câu chuyện của anh gây nên làn sóng chỉ trích từ phía cộng đồng mạng.
“Xiaofeng đã hành động thông minh. Khi thấy cuộc sống mình bị đe dọa, anh đã tự tìm cách cứu mình. Nhưng đây không phải là cách tốt cho các bác sĩ và những bệnh nhân khác”, Li Hu - một người biết chuyện đã giúp đỡ Xiaofeng nói.
Trước đó, một bệnh viện tỉnh Hà Nam đã từ chối phẫu thuật điều trị ung thư cổ tử cung cho vợ một người nông dân 45 tuổi tên Zhu Weidong nhiễm HIV.
Tương tự, một công chứng ở trung tâm thành phố Trùng Khánh cho biết vị bác sĩ ông đã bị từ chối sinh thiết gan sau khi có kết quả xét nghiệm ông này dương tính với virus HIV. Cuối cùng, ông đã được sinh thiết gan và phẫu thuật ở Thượng Hải, vì quá muộn nên ông đã mất đi nửa phần gan. Ông nói: “Nếu được xét nghiệm sớm hơn 1 năm, tôi đã có thể sống được lâu hơn”.
Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trong việc giải quyết dịch bệnh, tỷ lệ tử vong AIDS trong năm năm 2002 giảm 64% so với năm ngoái. Bác sĩ Wu Zunyou thuộc Trung tâm phòng chống HIV/ADIS chính phủ - cho biết sau nhiều chiến dịch tuyên truyền, ông tin rằng thái độ của cộng đồng đối với người nhiễm HIV sẽ thay đổi.
Theo thống kê từ Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), có khoảng 780.000 nhiễm HIV ở Trung Quốc. Trong đó, người nhiễm HIV từ quan hệ qua đường tình dục nhiều hơn hẳn so với lây truyền qua đường máu, nhất là ở gái mại dâm và những người đồng tính nam.
Lê Thoa (Theo CBS)
Và một số ý kiến trái chiều:
Ngày 20-11, anh Wang đã cho báo giới thấy những chai thuốc anh mua về tự điều trị HIV trong suốt cuộc phỏng vấn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện nay, bệnh nhân này vẫn đang chiến đấu để được phẫu thuật khối u.
Ở Trung Quốc, các bệnh viện thường từ chối những ca mổ cho người nhiễm HIV vì sợ lây truyền virus hoặc hại danh tiếng của họ. Sau nhiều năm diễn ra tình trạng từ chối khám chữa cho người nhiễm AIDS, Trung Quốc đã cố gắng cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Tuy nhiên sự kỳ thị kéo dài khiến người mắc bệnh thế kỷ vẫn lao đao.
“Ở quê tôi, không chỉ một bệnh viện mà tất cả các bệnh viện đều từ chối phẫu thuật cho người nhiễm HV. Đây không chỉ là vấn đề của một hai cá nhân”, hãng tin AP dẫn lời anh Wang.
Mới đây, một người đàn ông tên Xiaofeng ở Trung Quốc cũng đã cố giấu tình trạng nhiễm HIV để có được ca phẫu thuật ung thư phổi. Trước đó, anh đã từng bị 2 bệnh viện từ chối. Câu chuyện của anh gây nên làn sóng chỉ trích từ phía cộng đồng mạng.
“Xiaofeng đã hành động thông minh. Khi thấy cuộc sống mình bị đe dọa, anh đã tự tìm cách cứu mình. Nhưng đây không phải là cách tốt cho các bác sĩ và những bệnh nhân khác”, Li Hu - một người biết chuyện đã giúp đỡ Xiaofeng nói.
Trước đó, một bệnh viện tỉnh Hà Nam đã từ chối phẫu thuật điều trị ung thư cổ tử cung cho vợ một người nông dân 45 tuổi tên Zhu Weidong nhiễm HIV.
Tương tự, một công chứng ở trung tâm thành phố Trùng Khánh cho biết vị bác sĩ ông đã bị từ chối sinh thiết gan sau khi có kết quả xét nghiệm ông này dương tính với virus HIV. Cuối cùng, ông đã được sinh thiết gan và phẫu thuật ở Thượng Hải, vì quá muộn nên ông đã mất đi nửa phần gan. Ông nói: “Nếu được xét nghiệm sớm hơn 1 năm, tôi đã có thể sống được lâu hơn”.
Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trong việc giải quyết dịch bệnh, tỷ lệ tử vong AIDS trong năm năm 2002 giảm 64% so với năm ngoái. Bác sĩ Wu Zunyou thuộc Trung tâm phòng chống HIV/ADIS chính phủ - cho biết sau nhiều chiến dịch tuyên truyền, ông tin rằng thái độ của cộng đồng đối với người nhiễm HIV sẽ thay đổi.
Theo thống kê từ Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), có khoảng 780.000 nhiễm HIV ở Trung Quốc. Trong đó, người nhiễm HIV từ quan hệ qua đường tình dục nhiều hơn hẳn so với lây truyền qua đường máu, nhất là ở gái mại dâm và những người đồng tính nam.
Lê Thoa (Theo CBS)
Nhiều bệnh viện xét nghiệm HIV trước mổ không tư vấn
Hiện nay, có một số bệnh viện trước khi phẫu thuật cho bệnh nhân đã tự ý làm xét nghiệm HIV, viêm gan B mà không hề thông báo, không cần được sự đồng ý của người bệnh. Điều này không đúng với các quy định của ngành y tế.
Lý do mà các bệnh viện trên đưa ra là xét nghiệm để ngăn ngừa lây nhiễm HIV, viêm gan B cho phẫu thuật viên. Tất cả bệnh nhân trước mổ đều phải đóng chi phí 50.000 đồng cho xét nghiệm HIV và 30.000 đồng cho xét nghiệm viêm gan B. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế cũng phải tự đóng vì theo qui định, bảo hiểm y tế không chi trả các xét nghiệm này.
Ông Thành Hưng, một bệnh nhân thắc mắc: “Tôi xem phim thấy ở nước ngoài muốn xét nghiệm HIV, nhân viên y tế đều có tư vấn, với trẻ em dưới 18 tuổi thì phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, thậm chí luật sư của họ. Còn ở ta, nhiều khi nhân viên y tế tự làm xét nghiệm này cho bệnh nhân mà không hỏi ý kiến, không hiểu như vậy có phải là vi phạm pháp luật hay không?".
Thực ra, theo quy định của ngành y tế Việt Nam, việc làm xét nghiệm HIV phải có sự đồng ý của người đi xét nghiệm. Trong một số trường hợp sau, bác sĩ có quyền chỉ định xét nghiệm mà không cần sự đồng ý của họ: Bệnh nhân thuộc nhóm có hành vi nguy cơ cao (mại dâm, tiêm chích ma túy) đang tập trung tại các trung tâm cai nghiện ma túy, trung tâm giáo dục, trại giam; người đi hiến máu, cho tinh dịch, cho mô hoặc một bộ phận cơ thể con người. Ngoài những trường hợp trên, bác sĩ có thể đề nghị xét nghiệm tùy theo tình trạng bệnh nhân để phục vụ việc chẩn đoán và điều trị, nhưng phải có tham vấn và người bệnh có quyền từ chối xét nghiệm. Ngoài ra, bệnh viện phải giữ bí mật danh tính của bệnh nhân và bảo đảm không có thái độ, hành vi phân biệt đối xử.
Qui định là vậy nhưng nhiều bệnh viện cứ tự ý làm xét nghiệm HIV với lý do số người nhiễm HIV trong cộng đồng hiện đã khá cao, phải cho xét nghiệm để bảo đảm an toàn cho êkip phẫu thuật vì sợ kim đâm vào tay, dịch tiết bắn vào mắt… Có bệnh viện thực hiện trên 10.000 ca đại trung phẫu mỗi năm, chưa kể số tiểu phẫu. Nếu chỉ tính riêng tiền xét nghiệm HIV và viêm gan B thì chi phí mà người bệnh phải trả đã rất lớn. Với người nghèo, đây là sự tốn kém không cần thiết. Hơn nữa, việc xét nghiệm mà không tư vấn dễ gây tâm lý hoang mang, sợ hãi không đáng có cho bệnh nhân.
(Theo Tuổi Trẻ)