1. theo kinh nghiêm của mấy anh, chi tư vấn thì Loại chất bôi trơn đó là gì mấy anh có biết không ạ .
2. nhỏ nhiều quá chất bôi trơn đó lên dương vật của em thì liêu có bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như dương vậ cua em không ạ.
1. theo kinh nghiêm của mấy anh, chi tư vấn thì Loại chất bôi trơn đó là gì mấy anh có biết không ạ .
2. nhỏ nhiều quá chất bôi trơn đó lên dương vật của em thì liêu có bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như dương vậ cua em không ạ.
Gel bôi trơn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản
Gel bôi trơn được nhiều vợ chồng lựa chọn và coi là giải pháp hữu hiệu để chăm sóc đời sống tình dục. Nhưng các bác sĩ khuyến cáo, gel bôi trơn có thể làm hại đến sức khỏe sinh sản của bạn.
Chị Thu Trang, 30 tuổi (quận 10, TP HCM) mắc chứng "hạn hán" vùng kín kể từ sau khi sinh con đầu lòng. Không còn cách nào khác, chị đành dùng gel bôi trơn mỗi khi nhập cuộc. Nhưng khi đứa con lớn được 4 tuổi, chị quyết định “thả cửa”. Chẳng được như lần trước, “mới gặp lần đầu đã dính bầu”, lần này chị để hơn năm vẫn chưa có tín hiệu mất kinh. Sợ vô sinh thứ phát, anh chị đi khám, kết quả hai vợ chồng đều vẫn bình thường. Qua tư vấn, bác sĩ chỉ khuyên vợ chồng nên giảm dùng gel bôi trơn.
Gel bôi trơn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản của bạn.
Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, khoa Sản, Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà, Chất gel bôi trơn làm tăng khả năng giao hợp nhưng quá lạm dụng chất bôi trơn này sẽ có hại trong việc sinh con. Thành phần nhớt dính trong gel bôi trơn sẽ ảnh hưởng đến sự vận động của tinh trùng, làm cho tinh trùng khó bơi trong tử cung. Hậu quả là việc thụ thai bị chậm lại. Đó là chưa kể tới nếu dùng phải gel bôi trơn kém chất lượng, hàng trôi nổi có chứa các thành phần độc hại đối với tinh trùng làm cho tinh trùng dễ chết trong tử cung.
Bên cạnh đó, phụ nữ có sức khỏe bình thường thì cơ thể sản sinh ra chất bôi trơn hợp lý để nuôi dưỡng buồng trứng. Một số loại gel bôi trơn còn chứa thêm hormone nữ. Nếu thường xuyên lạm dụng sẽ tạo ra nhiều bệnh lý như rối loạn nội tiết khiến phát sinh bệnh teo buồng trứng, viêm nhiễm vùng kín nên khó mang thai.
Việc lạm dụng gel bôi trơn cũng sẽ gây một số tác dụng phụ như cơ chế tự bôi trơn của “cô bé” tê liệt nên phụ nữ phải dùng chất bôi trơn mỗi khi quan hệ, hoặc gây kích thích, bỏng rát, gây tổn thương trong môi trường âm đạo.
Cách khắc phục tình trạng "khô hạn" an toàn
Để cải thiện tình trạng "khô hạn", phụ nữ có thể tìm cách bổ sung thêm các thực phẩm tốt cho nữ như đậu nành, tăng cường axit béo omega-3, bổ sung vitamin E...
Bên cạnh đó, hai vợ chồng cần tập trung cho “màn dạo đầu” khiến cho người vợ thật sự hưng phấn thì tình trạng khô hạn sẽ giảm bớt.
Ngoài ra, hiện tượng khô hạn ở nữ giới có thể do nhiều bệnh lý khác nhau như giảm nội tiết, viêm nhiễm vùng kín, hoặc dùng các thuốc giảm tiết dịch. Chị em nên đi khám phụ khoa để trị dứt điểm tận gốc. Việc tự tiện dùng dầu thực vật, một số kem giữ ẩm khác thay cho gel bôi trơn cũng không hề an toàn với vùng kín.
Trước khi sử dụng loại gel bôi trơn, để an toàn bạn nên cho thử một lượng nhỏ trên da để xem mình có bị dị ứng với chất này không. Tránh bôi ướt đẫm khu vực nhạy cảm sẽ có thể gây tác dụng ngược.
Theo Webphunu
Dùng dầu bôi trơn cho "chuyện ấy": Lợi hay hại?
- Để khắc phục tình trạng “khô hạn”, nhiều cặp vợ chồng đã chọn dầu bôi trơn trong quan hệ tình dục. Tuy nhiên, không phải loại dầu bôi trơn nào cũng có thể dùng thoải mái và ai cũng có thể dùng được.Do vậy, các cặp vợ chồng nên cân nhắc bởi dầu bôi trơn cũng có thể gây nguy hại đến tinh trùng.Chị M. (Đông Anh, Hà Nội) tâm sự, gần đây chuyện chăn gối của vợ chồng chị thường xuyên gặp rắc rối, cả hai vợ chồng cũng làm đủ mọi cách nhưng chị vẫn luôn trong tình trạng “khô hạn”. Theo mách bảo của bạn bè, chị đã tìm mua dầu bôi trơn dùng thử. Sau đó, những lần “yêu” sau đó vợ chồng chị luôn cần sự hỗ trợ của dầu bôi trơn. Khoảng một tháng sau, cả hai vợ chồng đều có biểu hiện ngứa ở bộ phận sinh dục. Lo sợ quá, vợ chồng chị M. đã đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là bị nấm.Theo các bác sĩ chuyên khoa sản, hiện nay có nhiều loại dầu bôi trơn không đảm bảo chất lượng vẫn lưu hành trên thị trường làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như gây ra dị ứng, nhiễm trùng âm đạo, nấm... Chất bôi trơn làm tăng khả năng giao hợp nhưng quá lạm dụng chất bôi trơn này sẽ có hại trong việc sinh con. Thành phần nhớt dính trong dầu bôi trơn sẽ ảnh hưởng đến sự vận động của tinh trùng, làm cho tinh trùng khó bơi trong tử cung. Điều này làm giảm quá trình thụ thai. Ngoài ra, hiện có rất nhiều loại dầu bôi trơn kém chất lượng, có chứa các thành phần độc hại đối với tinh trùng làm cho tinh trùng dễ chết trong tử cung.Bên cạnh đó, phụ nữ có sức khỏe bình thường thì cơ thể sản sinh ra chất bôi trơn hợp lý để nuôi dưỡng buồng trứng. Một số loại dầu bôi trơn còn chứa thêm hormone nữ. Nếu thường xuyên lạm dụng sẽ tạo ra nhiều bệnh lý như rối loạn nội tiết khiến phát sinh bệnh teo buồng trứng, viêm nhiễm vùng kín nên khó mang thai.Do vậy, trước khi sử dụng dầu bôi trơn, để an toàn bạn nên cho thử một lượng nhỏ trên da để xem mình có bị dị ứng với chất này không. Tránh bôi ướt đẫm khu vực nhạy cảm sẽ có thể gây tác dụng ngược. Tốt nhất, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, hai vợ chồng bạn nên chồng chủ động khắc phục tình trạng “khô hạn” bằng các cách tự nhiên, kéo dài màn dạo đầu, thay đổi chế độ, thời gian, thói quen sinh hoạt vợ chồng... Chỉ nên dùng dầu bôi trơn trong trường hợp thật cần thiết.
Ảnh minh họa.Những lưu ý khi dùng dầu bôi trơn:
Viêm nhiễm vùng kín:
Hiện nay chưa có bằng chứng nào khẳng định dầu bôi trơn là nguyên nhân gây viêm nhiễm vùng kín. Tuy nhiên, nhiều dầu bôi trơn gốc nước chứa glycerin. Những phụ nữ có tiền sử nấm âm đạo thì nên tránh xa loại dầu này. Hãy chọn loại dầu không có glycerin.
Dị ứng:
Nhiều người có phản ứng với các thành phần trong dầu bôi trơn. Vì thế, hãy đọc kỹ thành phần trước khi định mua bất kỳ loại dầu bôi trơn nào. Nếu bạn mua dầu trên mạng, cần xem kỹ thành phần của nó. Một thành phần trong dầu dễ gây dị ứng nhất là chất bảo quản paraben.
Giảm cơ hội mang thai:
Hầu hết các loại dầu bôi trơn gây tổn hại cho tinh trùng và được khuyên tránh nếu vợ chồng bạn muốn có em bé. Điều này không có nghĩa là dùng dầu bôi trơn như một biện pháp tránh thai.
Thời điểm phụ nữ dễ “khô hạn”:
- Chu kỳ kinh nguyệt- Mang thai- Khi sinh con- Cho con bú- Thời kì căng thẳng cảm xúc- Khi sử dụng bao cao su
Phạm Minh
Việt Báo (Theo_VnMedia)
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
hèn gì em thấy chai đó giống như chai của em bé, Mà em thấy không có nhãn mạc
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)