Lại lo lắng nữa rồi!
Bác sĩ Hà khẳng định: “Làm gì có chuyện virus HIV ra ngoài không khí sau 10 giây là chết”. Anh cho biết, virus HIV nằm ở đầu kim tiêm và vết máu trong kim tiêm có thể tồn tại trên hai ngày. Những chiếc kim tiêm này mà bị vứt ở các bãi cỏ trong công viên vào thời tiết đông xuân ẩm ướt, thì có thể sống tới 5-7 ngày. Trường hợp kim tiêm vừa được các đối tượng nhiễm HIV sử dụng để chích ma tuý, sau đó dùng để đâm vào người đi đường, thì khả năng nhiễm HIV hoàn toàn có thể xảy ra với nguy cơ rất cao.
Bác sĩ Hà còn khẳng định thêm, virus HIV ở dạng dịch lỏng như trong máu chứa trong kim tiêm, chỉ bị tiêu diệt nhanh ở độ 56 độ C sau 20 phút. Các nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy, trong điều kiện hanh khô, thời tiết nắng nóng thì virus HIV chết nhanh hơn so với điều kiện nhiệt độ mát mẻ.
http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc...u-2477275.html