Khả năng lây nhiễm HIV qua đường miệng ( từ người mẹ hay bảo mẫu ) bằng việc mớm thức ăn là rất thấp, nó chỉ có thể xảy ra trong trường hợp miệng của cháu bé cũng có một vết thương hở ( máu từ răng hay vết thương trong miệng của mẹ tiếp xúc với máu trong miệng của đứa trẻ ) - điều đó được xem là 1 tai nạn ! ( mà tai nạn thì trong cuộc sống này nhiều vô kể !)
Dĩ nhiên là về mặt vệ sinh thì việc nhai mớm thức ăn là không ổn lắm, vì có thể còn lây nhiều bệnh khác không riêng gì HIV -( vì vậy nếu chỉ đề cập đến HIV là hơi bất công, tạo thêm sự kỳ thị với những người nhiễm HIV trong cộng đồng ) nhưng nếu xét về hiệu quả tâm lý thì việc mớm thức ăn cho con sẽ gia tăng mối quan hệ thân thiết giữa mẹ và con, vì vậy cần cảnh giác về sự lây truyền các mầm bệnh và yếu tố vệ sinh là điều cần thiết, nhưng xin đừng lên án việc mớm thức ăn cho con nếu như người mẹ biết giữ gìn vệ sinh răng miệng và muốn gia tăng sự quan hệ, tiếp xúc với con thì việc mẹ trực tiếp mớm thức ăn cho con là việc nên chấp nhận ( nhưng với bảo mẫu hay osin thì lại là chuyện khác).