Chào anh chị ,cho em hỏi câu thiếu muối xíu ,em chơi đánh bài,khi em chia bài. bạn của bạn em (em không có quen)có cúp bài,em đưa bài có thấy nhói ở tay,mà em cũng không để ý lắm,có khi nào bạn này chích vật nhọn vô tay em k ạ.do khi về nhà em có thấy chảy máu ở đầu ngón tay.em hoang mang qá.có khi nào bạn này chích bằng kim tiêm không?em hỏi vậy đỡ hoang mang thôi,chứ em biết kim tiêm mũi dài nếu chích thì mình thấy ngay,mà em thấy bạn này kì kì,cúp bài xong cho ngón vs móng tay ma sát với mặt bàn nên em mới sợ.sợ hung khí bạn này vứt khi ma sát.bạn này nhìn có vẻ giang hồ,em định bỏ về mà sợ mất mặt bạn nên không về,vậy a chị tư vấn giúp em với,có phải em hoang tưởng quá không?