Xin nhắc lại với a e ko phải là SV điều dưỡng, suốt buổi tham vấn mà a vẫn còn chưa xác định rõ nghề nghiệp và công việc của TV, e là SV y khoa học ngành y đa khoa chính quy, e được đào tạo để thành 1 bác sĩ chứ ko phải 1 điều dưỡng hay y tá, môn điều dưỡng là môn bắt buộc phải học trong năm nhất nhưng ko học sâu mà chỉ học cơ bản cụ thể là học nguyên tắc vô khuẩn tiệt khuẩn, thông tiểu, rửa dạ dày, hút đàm nhớt, lấy dấu hiệu sinh tồn, chăm sóc vết thương thay băng, tiêm chích thuốc. E chỉ học những kiến thức điều dưỡng cơ bản chứ ko học những kỹ năng điều dưỡng chuyên sâu và cũng ko học gì về hiv vì mấy năm sau e mới dc học nên e mới thắc mắc những trường hợp e hỏi là có nguy cơ phơi nhiễm hay ko.
A nên hiểu cảm giác của 1 SV y khoa học bác sĩ mà lại cứ bị gọi là điều dưỡng hay y tá, khó chịu vô cùng a ạ, e đến diễn đàn mong dc tư vấn và đánh giá nguy cơ chứ ko phải để bị kiểm tra về kiến thức chuyên môn, kiến thức tại giảng đường sẽ dc đánh giá qua các bài kiểm tra khi kết thúc môn, mong a chị suy nghĩ lại và lượng thứ cho e!