Vấn đề cơ chế nguy cơ lây nhiễm HIV thì đã được đề cập đến trong quan hệ tình dục và đường máu.Nhưng ở đây chỉ dùng từ nguy cơ khác với từ nhiễm.Để cho lây nhiễm còn phụ thuộc nhiều yếu tố .v.v.v .Nhưng nên tránh các hành vi có thể dẫn đến lây nhiễm gọi là nguy cơ.
Có một số trường hợp,cơ địa đặc biệt dù tiếp xúc hành vi có nguy cơ rõ ràng 100%.Nhưng họ may mắn vẫn không bị nhiễm hoặc cơ địa họ đặc biệt miễn nhiễm.
Hiện nay vẫn có nhiều cặp vợ chồng dù 1 một 2 người có HIV quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ.Nhưng vẫn không bị lây truyền nhiễm.