
Gửi bởi
ptsu3
Cứ nói nôm na thế này cho dễ hiểu, bạn vui lòng đọc kĩ , đọc xong hãy suy nghĩ chứ đừng đọc xong để đó nhé :
Kích dục miệng trên lý thuyết = có nguy cơ rất thấp , vì vậy các bác sĩ vẫn phải yêu cầu bệnh nhân điều trị phơi nhiễm .
Tuy nhiên lý thuyết và thực tế khác nhau hoàn toàn , lý thuyết : khi nào miệng chảy máu + DV chảy máu = có nguy cơ
thực tế : 25 năm chưa 1 ca nào nhiễm HIV qua hành vi kích dục = miệng vì không ai chảy máu mồm và DV ( AD ) lở loét mà lại đi kích dục = miệng .
Vì vậy kết luận : OS ko có nguy cơ với HIV .
Còn hành vi cạ DV là hành vi QH ko thâm nhập , không có nguy cơ với bệnh gì hết ! trừ khi xuất tinh đưa thẳng vào lỗ sáo của đối tác mới đáng lo