
Gửi bởi
bi_street
Chào các anh ,chị trên diễn đàn ! Trước tiên e xin cảm ơn a Tuanmecsedec vì cuộc điện thoại sáng nay. Nói thật là e vẫn thấy cơ thể mình có gì đó không bình thường . Dạo này e thấy cánh tay đỏ hồng với những nốt ban nhìn không rõ lắm và thỉnh thoảng nổi nốt màu da ngứa gãi thì nó đỏ hồng lên (nốt ngứa chủ yếu bên tay trái) cảm giác châm chích dưới da. lòng bàn tay có những nốt ban giống như nốt xuất huyết chìm trong lòng bàn tay cái này thì xuất hiện 2 tháng nay rùi,thỉnh thoảng cảm thấy ê ê đau và hơi ngứa.trên quy đầu thì nổi những nốt đỏ li ti không ngứa không đau không bong vẩy căng ra nhìn thấy cả mạch máu không bít có phải tác dụng phụ của thuốc bôi momsoen không..Đến mấy hôm vưa rôi e đoc đươc trên dd có trường hợp test nhanh giang mai ở 75 ngay âm tính mà đến 18 tuần lại dương. Và e có xem 1 tài liệu nói về giang mai của viện da liễu trung ương trên mạng có nói rằng trong thời gian ủ bệnh giang mai có thể do người bệnh dùng 1 số loại kháng sinh sẽ làm giảm hoặc không xuất hiện triệu chứng bệnh. e lai thấy lo lắng vì ở tuần thứ 4 đến tuần 7 e chơi toàn kháng sinh nặng...mà xét nghiệm hiv,giang mai toàn bằng test nhanh...hu..hu...lai thấy lo lắng rùi các anh ,chị ơi !