Muốn lây nhiễm phãi có quan hệ tình dục qua đường hậu môn không được bảo vệ , Quan hệ qua đường âm đạo không được bảo vệ . hoặc chia sẻ kim tiêm để mới có khả năng lây truyền HIV. Ăn thức ăn hoặc uống gì đó không liên quan đến trao đổi trực tiếp các chất dịch cơ thể và cũng không truy cập trực tiếp cho virus nhập vào máu. Có một enzyme trong nước bọt ức chế virus để nhập vào máu cũng như môi trường có tính axit sẽ giết chết virus.
1) HIV không muốn sống phải có chủ nhân của nó, và do đó không thể sống bên ngoài cơ thể. Nó thực sự chết khi nó được tiếp xúc với không khí, vì vậy ngay cả khi nó đã dính trên ớt chuông, nó sẽ không thể lây sang bạn. 2) chính xác trong nước bọt giúp ngăn chặn sự lây nhiễm HIV, vì vậy ngay cả khi bạn đã ăn tiêu, và HIV sẽ không có thể xâm nhập cơ thể của bạn theo cách đó.Muốn lây nhiễm trong trường hợp này trong miệng bạn phải có 1 vết cắt thật sâu và đang chảy máu thì may ra mới có khả năng lây nhiễm qua đường ăn uống
Kết luận HIV sẽ không ở trên những đối tượng vô tri vô giác mà chờ cơ hội để lây sang người khác .